Hàng loạt báo quốc tế viết về toà tháp xanh Ecopark

Thu Thuỷ |

Dự án Sol Forest Ecopark xuất hiện trên trang chủ nhiều tờ báo nổi tiếng Châu Á như Singapore Business, Channel News Asia, Travel & Leisure.

"Tòa tháp xanh cao nhất Đông Nam Á" là tiêu đề bài viết đăng tải trên Channel News Asia (CNA) về "rừng thẳng đứng" Sol Forest Ecopark hôm....

"Dự án cao cấp Sol Forest Ecopark sẽ trở thành 'rừng thẳng đứng' cao nhất Đông Nam Á ngay khi hoàn thành vào năm 2022. Bốn trăm khu vườn thẳng đứng được đưa vào mặt tiền của dự án, có thiết kế đặc biệt để chống chọi với sự thay đổi khí hậu của miền Bắc Việt Nam", kênh tin tức, truyền hình lớn của Đông Nam Á, có trụ sở tại Singapore viết.

Theo CNA, kiến trúc xanh đặc biệt của Sol Forest Ecopark nằm ở "ban công rộng 10m, trang bị hệ thống tưới nước tự động, hoạt động theo giờ cho từng loại cây và hướng của từng căn hộ. Hệ thống thoát nước được thiết kế dành riêng cho các ban công trồng cây".

Bên cạnh đó, hai tòa tháp có tầm nhìn bao quát ra vịnh đảo Ecopark rộng 54 ha và sông Hồng. Dự án sẽ phát triển thêm quảng trường nghỉ dưỡng, phố đi bộ với công viên, hồ nước, hồ bơi, thác nước.

Phối cảnh tòa tháp Sol Forest Ecopark.
Phối cảnh tòa tháp Sol Forest Ecopark.

Tạp chí Singapore Business Review gọi Sol Forest là "tiêu chuẩn mới trong kiến trúc sinh thái" trong bài viết mới đăng tải hôm 16.11. Với 1.194 căn hộ cao cấp, dự án sẽ có 400 khu vườn thẳng đứng ở mặt tiền của hai tòa tháp, 8 căn hộ áp mái, với 1.000m2 sân vườn và một hồ bơi riêng.

"Cảnh quan tự nhiên của khu đô thị Ecopark với hơn một triệu cây xanh mang lại chất lượng không khí tương đương với New Zealand", tờ Singapore Business Review so sánh. Theo đó, tác giả nhận định dự án là sản phẩm đáng lưu ý cho các nhà đầu tư trên thế giới, đặc biệt là Singapore, để đa dạng hóa danh mục bất động sản của họ.

Sol Forest Ecopark sở hữu 400 khu vườn xanh trên cao.
Sol Forest Ecopark sở hữu 400 khu vườn xanh trên cao.

Trước CNA, đầu tuần trước, Travel & Leisure - Tạp chí danh tiếng của Mỹ cũng dành vị trí nổi bật cho bài viết về Sol Forest Ecopark.

Chia sẻ trên Travel + Leisure, chuyên gia của Dewan - đơn vị thiết kế dự án cho biết đã xây dựng Sol Forest Ecopark với mục tiêu đưa 2 toà tháp này trở thành biểu tượng của Việt Nam, vào top các toà tháp xanh đẹp nhất thế giới.

Theo đó, Ecopark đã huy động đội ngũ 500 kỹ sư và chuyên gia cây xanh, nghiên cứu và thử nghiệm từng loại cây để quyết định loại nào phù hợp với hướng gió, hướng sáng, điều kiện thời tiết và độ cao của từng căn hộ. Những cây được chọn sẽ phải có khả năng chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, khi nhiệt độ giảm sâu và phải là những cây xanh, hiếm khi rụng lá, tờ báo mô tả.

Thu Thuỷ
TIN LIÊN QUAN

So sánh ưu, nhược điểm của thảm và gỗ lát phòng ngủ

Bảo Trân (Theo The Spruce) |

Khi chọn chất liệu cho sàn phòng ngủ thường phải đảm bảo nhiều yếu tố từ cảm quan xúc giác, vấn đề môi trường, cách lau chùi, bảo vệ sàn nhà… Đối với mỗi người sẽ có những điều ưu tiên nhất định, tuy nhiên nên xem xét tất cả các ưu, nhược điểm để có sự so sánh, lựa chọn phù hợp nhất cho không gian của mình.

Tờ báo lớn nhất Singapore: Việt Nam sẽ có tháp xanh cao nhất Đông Nam Á

Thu Thuỷ |

Tờ CNA (Channel News Asia) – kênh tin tức, truyền hình lớn nhất Singapore dành vị trí đẹp nhất trên trang chủ cho Sol Forest Ecopark. Thời báo đã gọi Sol Forest Ecopark là toà tháp xanh biểu tượng và cao nhất Đông Nam Á ngay trên tiêu đề. Trước CNA, Travel & Leisure – tạp chí danh tiếng của Mỹ cũng gọi Sol Forest là chuẩn mực mới trong kiến trúc xanh.

Một số lưu ý khi mua shophouse

Kim Nhung |

Dù mới xuất hiện trong khoảng vài năm trở lại đây, shophouse đã tạo được sức hút trên thị trường bất động sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

So sánh ưu, nhược điểm của thảm và gỗ lát phòng ngủ

Bảo Trân (Theo The Spruce) |

Khi chọn chất liệu cho sàn phòng ngủ thường phải đảm bảo nhiều yếu tố từ cảm quan xúc giác, vấn đề môi trường, cách lau chùi, bảo vệ sàn nhà… Đối với mỗi người sẽ có những điều ưu tiên nhất định, tuy nhiên nên xem xét tất cả các ưu, nhược điểm để có sự so sánh, lựa chọn phù hợp nhất cho không gian của mình.

Tờ báo lớn nhất Singapore: Việt Nam sẽ có tháp xanh cao nhất Đông Nam Á

Thu Thuỷ |

Tờ CNA (Channel News Asia) – kênh tin tức, truyền hình lớn nhất Singapore dành vị trí đẹp nhất trên trang chủ cho Sol Forest Ecopark. Thời báo đã gọi Sol Forest Ecopark là toà tháp xanh biểu tượng và cao nhất Đông Nam Á ngay trên tiêu đề. Trước CNA, Travel & Leisure – tạp chí danh tiếng của Mỹ cũng gọi Sol Forest là chuẩn mực mới trong kiến trúc xanh.

Một số lưu ý khi mua shophouse

Kim Nhung |

Dù mới xuất hiện trong khoảng vài năm trở lại đây, shophouse đã tạo được sức hút trên thị trường bất động sản.