Hàng chục công trình xây dựng trái phép ở Khánh Hòa do buông lỏng quản lý

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một số địa phương còn buông lỏng quản lý, hoặc chưa quyết liệt xử lý vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng. Có nhiều công trình xây dựng ở Khánh Hòa tồn tại từ lâu nhưng việc xử lý còn chậm trễ.

Ngày 1.3, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, vừa báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa kết quả xử lý sai phạm trật tự xây dựng của các địa phương trong thời gian qua.

Trong năm 2021, địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn tồn tại nhiều công trình vi phạm nổi cộm, gây bức xúc dư luận. Tại TP.Nha Trang, có các công trình vi phạm trật tự xây dựng như dự án Nha Trang Seapark, Nha Trang Oceanview, khu đô thị Hoàng Long, nhà xưởng vi phạm trật tự xây dựng dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành…

Những công trình này đến nay đã tổ chức cưỡng chế một phần, xử phạt các cá nhân tổ chức liên quan.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, một số nguyên nhân dẫn đến vi phạm phạm trật tự xây dựng có phần ý thức chấp hành pháp luật của chủ đầu tư chưa cao.

Ngoài ra, quy định pháp luật chưa phát huy tính hiệu quả đối với trường hợp cố tình vi phạm, trây ỳ; chưa có chế tài đình chỉ thi công đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng...

Việc cưỡng chế khấu trừ tài khoản, kê biên tài sản để cưỡng chế khấu trừ chưa được hướng dẫn cụ thể, dẫn đến khó khăn cho việc thực hiện cưỡng chế.

Cùng với đó, một số địa phương còn thiếu quan tâm, chưa xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự xây dựng, có nơi còn buông lỏng quản lý... Ngoài ra, một số địa phương chưa kiên quyết thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy định.

Trong năm 2021, TP.Nha Trang đã cấp 432 giấy phép xây dựng, trong đó có 402 công trình xây dựng đúng giấy phép và 30 công trình xây dựng sai phép.

Tại TP.Cam Ranh trong năm 2021, có 111 trường hợp công trình vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó, có 36 trường hợp thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, 75 trường hợp thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND TP.Cam Ranh.

Điển hình như ở khu vực núi Hòn Rồng, UBND TP.Cam Ranh đã chỉ đạo UBND phường Cam Lộc, Cam Phú khẩn trương xác lập hồ sơ cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục hậu quả đối với các trường hợp đã có quyết định xử phạt và khắc phục hậu quả…

Đồng thời, cuối năm 2021, UBND TP.Cam Ranh đã tổ chức cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Riêng thị xã Ninh Hòa có 1 trường hợp xây dựng không phép…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cơ quan thanh tra nhà nước đang thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế tại Khánh Hòa trong năm 2020 và năm 2021.

Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đối diện khung hình phạt 5 - 12 năm tù

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 5 đồng phạm bị đề nghị đưa ra xét xử với cáo buộc sai phạm trong việc giao đất cho doanh nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách. Khung hình phạt cao nhất 2 ông này đối diện từ 5-12 năm tù.

Giám đốc CDC Khánh Hòa nói không biết việc bị chặn giao dịch tài sản

Hữu Long |

Khánh Hòa - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) nói không chưa nắm được thông tin liên quan đến việc cơ quan chức năng phong tỏa tài sản của ông và những người liên quan tại CDC Khánh Hòa.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cơ quan thanh tra nhà nước đang thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế tại Khánh Hòa trong năm 2020 và năm 2021.

Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đối diện khung hình phạt 5 - 12 năm tù

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 5 đồng phạm bị đề nghị đưa ra xét xử với cáo buộc sai phạm trong việc giao đất cho doanh nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách. Khung hình phạt cao nhất 2 ông này đối diện từ 5-12 năm tù.

Giám đốc CDC Khánh Hòa nói không biết việc bị chặn giao dịch tài sản

Hữu Long |

Khánh Hòa - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) nói không chưa nắm được thông tin liên quan đến việc cơ quan chức năng phong tỏa tài sản của ông và những người liên quan tại CDC Khánh Hòa.