Hancic cho thuê kho chứa hàng lậu: Sẽ thanh, kiểm tra Công ty Hancic

Anh Tuấn |

Nhìn vào hợp đồng thuê đất giữa Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Hancic), một cán bộ địa chính UBND phường Yên Phụ khẳng định: "Công ty Hancic không được cho thuê kho".

Cho thuê kho trái mục đích sử dụng

Liên quan vụ việc Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Hancic) cho một đối tượng thuê phần diện tích 42m2 thuộc dãy nhà cũ 11 gian để làm kho chứa hàng lậu, dư luận đặt câu hỏi về tính pháp lý khi công ty này cho cá nhân bên ngoài thuê kho.

Theo Hợp đồng thuê đất số 391/HĐTĐ giữa Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội và Công ty Hancic, diện tích thuê đất của Hancic là 9.895m2 tại số 76 An Dương, phường Yên Phụ, TP.Hà Nội. Mục đích để công ty tiếp tục sử dụng cùng công trình đã xây dựng làm trụ sở công ty, kho (cho chính công ty), xưởng, bãi đỗ xe.

Theo Điều 3 của hợp đồng: Việc sử dụng đất trên thửa đất thuê phải phù hợp với mục đích sử dụng đất đã ghi trong Điều 1 của hợp đồng và phù hợp với Giấy chứng nhận đầu tư.

Nhìn vào hợp đồng thuê đất này, một cán bộ địa chính UBND phường Yên Phụ khẳng định: "Công ty Handic không được cho thuê kho, trái với mục đích sử dụng".

Còn ông Hoàng Xuân Sáng - Chủ tịch UBND phường Yên Phụ - cho biết, Hancic là doanh nghiệp có vốn sở hữu Nhà nước, được Sở Tài nguyên và Môi trường cho thuê đất theo quy định của pháp luật. Hằng năm, UBND phường Yên Phụ đều yêu cầu công ty này báo cáo về chế độ chính sách liên quan đến đất đai, phải sử dụng đúng mục đích.

Kho chứa hàng của Công ty Hancic
Kho chứa hàng của Công ty Hancic.

"Theo báo cáo của Công an phường Yên Phụ, Công ty Hancic bắt đầu cho thuê kho từ tháng 3.2021. Sau khi xảy ra vụ việc nêu trên, chúng tôi đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo quận Tây Hồ để thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai của công ty này. Lãnh đạo quận rất ủng hộ" - ông Sáng nói.

Sẽ kiểm tra, thanh tra Công ty Hancic

Theo Chủ tịch UBND phường Yên Phụ, trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện doanh nghiệp không thực hiện đúng, phường sẽ báo cáo và tham mưu cho quận để có phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ghi nhận của Lao Động, phần diện tích cho thuê kho của Handic là dãy nhà 11 gian. Đây là dãy nhà thuộc xí nghiệp cũ của công ty, từ lâu đã dừng hoạt động. Khu vực này là dãy nhà cấp 4 lụp xụp, ngổn ngang vật liệu, cả một dãy nhà chỉ có 1-2 bình chữa cháy loại nhỏ. Hiện, có nhiều cá nhân đang thuê kho tại đây.

Trả lời về vấn đề này, ông Sáng cho hay: "Cho thuê nhiều như vậy là sai rồi. Việc cho thuê kho phải được HĐQT công ty quyết định và Bộ Xây dựng cho ý kiến có được cho thuê hay không, đó là nguyên tắc. Phải được thống nhất bằng văn bản, phải có ý kiến của cơ quan chủ quản".

Cũng liên quan nội dung này, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico), song tới nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Hancic là doanh nghiệp thành lập năm 2006, hiện có vốn điều lệ 52,32 tỉ đồng tương ứng hơn 5,23 triệu cổ phiếu đang giao dịch.

Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, môi giới bất động sản, lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, tư vấn và tổ chức thực hiện các dự án xây dựng, triển khai các hoạt động thi công xây lắp hệ thống điện, các công trình thi công - xây lắp công nghiệp và dân dụng, kinh doanh vật liệu xây dựng...


Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hancic cho cá nhân thuê kho bãi làm nơi kinh doanh nước hoa nghi giả mạo

Cường Ngô - Nhật Huy |

Lực lượng Quản lý thị trường vừa triệt phá một kho nước hoa có dấu hiệu giả mạo trong khuôn viên Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Hancic). Lãnh đạo công ty này khẳng định "do COVID-19 khó khăn nên công ty cho thuê kho bãi". Và nếu cơ quan chức năng kết luận chủ kho này kinh doanh hàng giả, hàng nhái thì công ty sẽ huỷ hợp đồng.

Phát hiện kho nước hoa cực lớn nghi hàng giả trong kho của Công ty Hancic

Cường Ngô - Nhật Huy |

Lực lượng Quản lý thị trường vừa triệt phá một kho nước hoa có dấu hiệu giả mạo trong khuôn viên Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Hancic). Lãnh đạo công ty này cho biết, "do COVID-19 khó khăn nên công ty cho thuê kho bãi".

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Hancic cho cá nhân thuê kho bãi làm nơi kinh doanh nước hoa nghi giả mạo

Cường Ngô - Nhật Huy |

Lực lượng Quản lý thị trường vừa triệt phá một kho nước hoa có dấu hiệu giả mạo trong khuôn viên Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Hancic). Lãnh đạo công ty này khẳng định "do COVID-19 khó khăn nên công ty cho thuê kho bãi". Và nếu cơ quan chức năng kết luận chủ kho này kinh doanh hàng giả, hàng nhái thì công ty sẽ huỷ hợp đồng.

Phát hiện kho nước hoa cực lớn nghi hàng giả trong kho của Công ty Hancic

Cường Ngô - Nhật Huy |

Lực lượng Quản lý thị trường vừa triệt phá một kho nước hoa có dấu hiệu giả mạo trong khuôn viên Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Hancic). Lãnh đạo công ty này cho biết, "do COVID-19 khó khăn nên công ty cho thuê kho bãi".