Hạn chế chung cư cao tầng ở trung tâm sẽ làm tăng giá nhà một số khu vực?

GIa Miêu |

Đồng tình với việc TPHCM hạn chế chấp thuận chủ trương các dự án chung cư cao tầng mới tại những khu vực chưa có kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tương ứng, nhưng doanh nghiệp vẫn lo có tình trạng ghim hàng tăng giá.

UBND TPHCM vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2021 – 2030”. Đây là cơ sở để TPHCM định hướng phát triển cũng như đáp ứng nhu cầu nhà ở trên địa bàn trong 10 năm tới.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở đến năm 2030, TPHCM sẽ tiếp tục phát triển mạnh nhà ở chung cư và giảm dần nhà ở thấp tầng tại các dự án; phát triển nhà ở tập trung tại các quận nội thành phát triển và huyện ngoại thành. Trong khi đó, sẽ giảm dần nhà ở tại khu vực nội thành trung tâm.

Cụ thể, tại khu vực trung tâm hiện hữu (Q.1 và Q.3), UBND Thành phố ưu tiên tăng chỉ tiêu quy hoạch như dân số, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng… cho các dự án cải tạo, xây dựng mới thay thế chung cư cũ. Đối với 11 quận nội thành hiện hữu (gồm quận Q.4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp và Bình Thạnh), kế hoạch là tập trung hoàn thiện các dự án dở dang, ưu tiên tăng chỉ tiêu quy hoạch cho các dự án cải tạo, xây mới chung cư cũ và các dự án chỉnh trang nhà ở ven kênh rạch.

Trong đó, những quận có dân số giảm trong 10 năm trở lại đây như Q.4, 5, 6, 11 và Phú Nhuận, sẽ hạn chế chấp thuận chủ trương các dự án nhà ở mới, chung cư cao tầng nếu chưa có kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tương ứng. Tại khu vực 6 quận nội thành phát triển (gồm Q.2, 7, 9, 12, Thủ Đức và Bình Tân), sẽ ưu tiên phát triển dự án nhà ở mới, chung cư cao tầng dọc các trục giao thông công cộng lớn.

Với 5 huyện ngoại thành (gồm các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ), Thành phố ưu tiên phát triển dự án nhà ở tại các thị trấn, khu dân cư và khu vực đáp ứng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Khu vực ngoại thành còn được ưu tiên phát triển các khu du lịch ở kết hợp sinh thái nghỉ dưỡng, khu đô thị mới, đô thị vệ tinh. Không phát triển dự án nhà ở mới tại các nơi chưa có kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương ứng.

Theo đánh giá Sở Xây dựng TPHCM, hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhà ở nhiều khu vực hiện chưa được cải tạo, nâng cấp tương xứng, dẫn tới quá tải về hạ tầng chung. Trong khi tốc độ phát triển nhà ở dân tự xây rất lớn, nhu cầu sử dụng hạ tầng cao nhưng tốc độ cải tạo, nâng cấp hạ tầng chưa tương xứng. Do đó, TPHCM sẽ hạn chế phát triển các dự án nhà ở tại các quận trung tâm, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp phát triển dự án nhà ở phải đảm bảo đồng bộ và thống nhất với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; phát triển nhà ở cao tầng gắn với hệ thống giao thông ngầm, đường sắt trên cao tại khu vực trung tâm, khu vực nội thành hiện hữu.

Rất nhiều doanh nghiệp bất động sản ủng hộ điều này và cho rằng trên cùng một diện tích, khu chung cư cao tầng có quy mô dân số cao hơn rất nhiều lần khu nhà thấp tầng. Do vậy, áp lực dân số tạo ra do khu nhà ở cao tầng là rất lớn. Áp lực dân số sẽ tác động và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng xã hội, trong đó trực tiếp là cơ sở hạ tầng, bao gồm giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải... và kéo theo nhu cầu về hạ tầng xã hội là trường học, y tế... Ngoài ra, khu vực lõi trung tâm là trung tâm hiện hữu hiện nay gần như đã quá tải và rất khó để quy hoạch lại để bổ sung hạ tầng, nên việc không cấp mới dự án chung cư cao tầng là cần thiết.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp bất động sản cũng lo ngại, với quy định hạn chế cấp phép dự án mới, còn các dự án cấp phép rồi vẫn được triển khai thì rất có thể doanh nghiệp đã nhận giấy phép xây dựng rồi sẽ “ghim hàng” đợi đến sau năm 2020 mới bung ra, nhằm đẩy giá khi thị trường khan hàng.

GIa Miêu
TIN LIÊN QUAN

Quyền lợi của cư dân khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng

Trang Thiều (T/H) |

Để đảm bảo quyền lợi của chính mình, bạn cần hiểu rõ những điều nhận được khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng.

TPHCM: Cơ bản hoàn tất xử lý “chung cư mini” từ phản ánh của Báo Lao Động

NGUYỄN HUY |

Hiện tại tình trạng chào bán, kinh doanh công trình nhà ở với tên gọi “chung cư mini”, "căn hộ mini" ở TPHCM đã tạm lắng sau khi cơ quan chức năng vào cuộc tích cực xử lý, từ phản ánh của Báo Lao Động.

Hà Nội: Cháy tại chung cư cao tầng, người dân hoảng hốt tháo chạy

Giang Quang |

Một căn hộ ở tầng 29 chung cư Goldmark City (số 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy khiến hàng hàng trăm cư dân hoảng hốt tháo chạy.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quyền lợi của cư dân khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng

Trang Thiều (T/H) |

Để đảm bảo quyền lợi của chính mình, bạn cần hiểu rõ những điều nhận được khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng.

TPHCM: Cơ bản hoàn tất xử lý “chung cư mini” từ phản ánh của Báo Lao Động

NGUYỄN HUY |

Hiện tại tình trạng chào bán, kinh doanh công trình nhà ở với tên gọi “chung cư mini”, "căn hộ mini" ở TPHCM đã tạm lắng sau khi cơ quan chức năng vào cuộc tích cực xử lý, từ phản ánh của Báo Lao Động.

Hà Nội: Cháy tại chung cư cao tầng, người dân hoảng hốt tháo chạy

Giang Quang |

Một căn hộ ở tầng 29 chung cư Goldmark City (số 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy khiến hàng hàng trăm cư dân hoảng hốt tháo chạy.