Hải Phòng xây dựng công trình tòa nhà hỗn hợp 37 tầng trị giá 1.500 tỉ đồng

Mai Chi |

Công trình tòa nhà hỗn hợp cao 37 tầng gồm các căn chung cư cao cấp trị giá 1.500 tỉ đồng vừa được động thổ xây dựng tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Sáng 9.5, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 – 13.5.2020), UBND thành phố Hải Phòng và Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy phối hợp tổ chức Lễ động thổ công trình Tòa nhà hỗn hợp cao 37 tầng tại số 2A, đường Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Dự án tòa nhà hỗn hợp Hoàng Huy Sở Dầu cao 37 tầng - Hoang Huy Grand Tower có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, bao gồm 821 căn hộ chung cư cao cấp và 16 căn liền kề mang kiến trúc thiết kế tiêu chuẩn cao cấp. Chủ đầu tư cam kết sẽ ưu tiên tối đa và tập trung mọi nguồn lực với một tinh thần quyết liệt nhất để triển khai và hoàn thành dự án đúng tiến độ kể từ ngày được bàn giao mặt bằng sạch.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam, để công trình được thi công đúng tiến độ và có hiệu quả, đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu thi công tập trung nhân lực và vật lực để xây dựng công trình đảm bảo đúng tiến độ, có kỹ thuật và mỹ thuật, đặc biệt là phải bảo đảm tuyệt đối về an toàn lao động.

Phối cảnh tòa nhà 37 tầng trị giá 1.500 tỉ đồng - ảnh MC
Phối cảnh tòa nhà 37 tầng trị giá 1.500 tỉ đồng - ảnh MC

“Lãnh đạo thành phố cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của thành phố đối với nhà đầu tư về các nội dung đã thống nhất; tạo mọi điều kiện thuận lợi, sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công” – ông Nam nói.

Ông Lê Khắc Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn ra phức tạp, việc tổ chức lễ động thổ công trình thể hiện sự quyết tâm của thành phố và Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng đầu tư 1.300 tỉ đồng cải tạo tuyến đường tỉnh lộ 359

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng để cải tạo nâng cấp tuyến đường nối nội thành với thị trấn Núi Đèo huyện Thủy Nguyên.

Hải Phòng: Trụ bê tông "chắn" lối, nhiều ôtô phải quay đầu

Đặng Luân |

Theo lãnh đạo UBND huyện An Dương (Hải Phòng), hai trụ bê tông lớn đặt giữa lối đi qua UBND xã Lê Thiện (huyện An Dương) để kiểm soát phương tiện tỉnh, thành phố có người nhiễm COVID-19.

Hải Phòng bổ nhiệm nhiều chức danh cán bộ chủ chốt

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng vừa chuẩn y chức danh Bí thư Quận ủy Hồng Bàng và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận Hải An.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Hải Phòng đầu tư 1.300 tỉ đồng cải tạo tuyến đường tỉnh lộ 359

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng để cải tạo nâng cấp tuyến đường nối nội thành với thị trấn Núi Đèo huyện Thủy Nguyên.

Hải Phòng: Trụ bê tông "chắn" lối, nhiều ôtô phải quay đầu

Đặng Luân |

Theo lãnh đạo UBND huyện An Dương (Hải Phòng), hai trụ bê tông lớn đặt giữa lối đi qua UBND xã Lê Thiện (huyện An Dương) để kiểm soát phương tiện tỉnh, thành phố có người nhiễm COVID-19.

Hải Phòng bổ nhiệm nhiều chức danh cán bộ chủ chốt

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng vừa chuẩn y chức danh Bí thư Quận ủy Hồng Bàng và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận Hải An.