Hải Phòng đầu tư 670 tỉ đồng xây dựng 2 cây cầu nối với tỉnh Hải Dương

Mai Chi |

Hai cây cầu Quang Thanh và cầu Dinh nối các địa phương của Hải Phòng với tỉnh Hải Dương được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư gần 670 tỉ đồng

Sáng 16.5, UBND thành phố Hải Phòng và UBND tỉnh Hải Dương tổ chức khởi công xây dựng cầu Quang Thanh (nối huyện An Lão của TP.Hải Phòng với huyện Thanh Hà của tỉnh Hải Dương qua sông Văn Úc) và cầu Dinh (nối huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương qua sông Kinh Thầy).

Chủ đầu tư của hai cây cầu - Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng – cho biết: Cầu Quang Thanh có chiều dài 536m, rộng 12m, chiều cao khoang thông thuyền 9,5m; thời gian thi công dự kiến 15 tháng. Cầu Dinh có chiều dài 370m, rộng 12m, chiều cao khoang thông thuyền 9,5m; thời gian thi công dự kiến 12 tháng. Trong đó cầu Quang Thanh  có tổng mức đầu tư 398,6 tỉ đồng và cầu Dinh 269,4 tỉ đồng.

Phối cảnh cầu Quang Thanh
Phối cảnh cầu Quang Thanh
Phối cảnh cầu Dinh
Phối cảnh cầu Dinh

Ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - chúc mừng và cảm ơn thành phố Hải Phòng đã khởi công xây dựng công trình cầu kết nối hai địa phương, đáp ứng mong chờ nhiều năm của nhân dân hai tỉnh, thành phố. “Đây cũng là các khu vực có nhiều tiềm năng phát triển nhưng còn khó khăn về kết nối giao thông. Việc xây dựng hai cây cầu này sẽ mở ra cơ hội lớn cho hai địa phương giao lưu, phát triển” – ông Nguyễn Dương Thái nói.

Theo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, việc khởi công xây dựng hai cây cầu cùng một ngày hôm nay là cụ thể hóa chương trình làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. Sau khi hai cây cầu “song sinh” này hoàn thành, sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, cải thiện đời sống của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của hai địa phương, đặc biệt là mở rộng không gian kinh tế của Hải Phòng.

Ông Tùng cũng cho biết, trong 5 năm qua, bằng các nguồn vốn, thành phố Hải Phòng đã xây dựng hơn 40 cây cầu, với tổng mức đầu tư trên 30.000 tỉ đồng. Trong hai năm gần đây, Hải Phòng đã xây dựng 5 cầu cầu gồm cầu nối với tỉnh Thái Bình và Hải Dương, chuẩn bị xây dựng cầu Lại Xuân và Bến Rừng nối với tỉnh Quảng Ninh vào năm 2021.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Thanh tra toàn diện về sử dụng đất ngoài bãi đê Tràng Cát

Hoàng Hoan |

Quận Hải An (Hải Phòng) thành lập Đoàn Thanh tra để thanh tra toàn diện tình trạng sử dụng đất cũng như việc xây dựng trái phép ngoài đê sông Lạch Tray đoạn qua khu vực phường Tràng Cát như báo chí đã phản ánh.

Xây dựng trái phép biệt phủ ngoài đê, đánh người thi hành công vụ

HOÀNG HOAN |

Hàng loạt công trình xây dựng kiên cố, kể cả biệt phủ ngang nhiên tồn tại phía ngoài đê sông Lạch Tray, ngay giữa nội thành Hải Phòng, nhưng không được xử lý. Các đối tượng không những coi thường pháp luật về trật tự xây dựng, vi phạm Luật đê điều mà còn hành hung lãnh đạo phường đến thi hành công vụ.

Hải Dương nói gì về việc bổ nhiệm hai lãnh đạo chủ chốt

Mai Chi |

Chiều ngày 29.4, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương - khẳng định việc giới thiệu, chỉ định ông Nguyễn Minh Hùng – Bí thư Thị ủy Kinh Môn về làm giám đốc sở Văn hóa thể thao du lịch từ ngày 1.5.2020 là đúng theo thẩm quyền của tỉnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng: Thanh tra toàn diện về sử dụng đất ngoài bãi đê Tràng Cát

Hoàng Hoan |

Quận Hải An (Hải Phòng) thành lập Đoàn Thanh tra để thanh tra toàn diện tình trạng sử dụng đất cũng như việc xây dựng trái phép ngoài đê sông Lạch Tray đoạn qua khu vực phường Tràng Cát như báo chí đã phản ánh.

Xây dựng trái phép biệt phủ ngoài đê, đánh người thi hành công vụ

HOÀNG HOAN |

Hàng loạt công trình xây dựng kiên cố, kể cả biệt phủ ngang nhiên tồn tại phía ngoài đê sông Lạch Tray, ngay giữa nội thành Hải Phòng, nhưng không được xử lý. Các đối tượng không những coi thường pháp luật về trật tự xây dựng, vi phạm Luật đê điều mà còn hành hung lãnh đạo phường đến thi hành công vụ.

Hải Dương nói gì về việc bổ nhiệm hai lãnh đạo chủ chốt

Mai Chi |

Chiều ngày 29.4, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương - khẳng định việc giới thiệu, chỉ định ông Nguyễn Minh Hùng – Bí thư Thị ủy Kinh Môn về làm giám đốc sở Văn hóa thể thao du lịch từ ngày 1.5.2020 là đúng theo thẩm quyền của tỉnh.