Hải Phòng: Chi 1.066 tỉ đồng xây dựng đường nối phát triển đô thị vùng phụ cận

Mai Chi |

Chiều ngày 27.1, tại Khu vực Bắc Sông Cấm, trên địa bàn xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận.

Dự án được triển khai tiếp sau sự kiện TP Hải Phòng vừa khởi công triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Giao thông Vận tải thành phố làm chủ đầu tư Dự án. Tuyến đường có điểm đầu tuyến tại nút giao kết nối với đường Đỗ Mười đã thi công, điểm cuối tại nút giao với đường trục Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP (đường 9C).

Tuyến đường có chiều dài 1.582 m, là đường chính khu vực, vận tốc thiết kế 60km/h, mặt cắt ngang nền đường 50,5 m, trong đó mặt đường chính tùy theo từng đoạn, có đoạn có chiều rộng 22,5 m, bề mặt đường bên 12 m, dải phân cách 2m (dài 408,98 m); Đoạn giữa dài 245,61 m có phần mặt cắt rộng 37m (trong đó mặt đường chính 22 m, mặt đường bên 6 m; dải phân cách giữa 2m, dải phân cách bên 1m, hè đường 6 m); Đoạn cuối dài 927,14 m có mặt cắt ngang nền đường 36 m (mặt đường chính 24 m, dải phân cách giữa 2 m, hè đường 2 bên 10 m).

Lãnh đạo TP Hải Phòng bấm nút khởi công xây dựng dự án chiều ngày 27.1. Ảnh: Đàm Thanh
Lãnh đạo TP Hải Phòng bấm nút khởi công xây dựng dự án chiều ngày 27.1. Ảnh: Đàm Thanh

Dự án được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao đồng mức đầu, cuối tuyến và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên toàn tuyến (bao gồm thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh, chiếu sáng, đường ống kỹ thuật). Sau khi dự án hoàn thành sẽ tạo quỹ đất để phát triển đô thị vùng phụ cận với quy mô khoảng trên 44 ha.

Tổng mức đầu tư dự án là 1.066,84 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là trên 698 tỉ đồng; Chi phí xây dựng hơn 203 tỉ đồng; Chi phí quản lý dự án, tư vấn, các chi phí khác ;à gần 165 triệu đồng từ nguồn vốn nggân sách thành phố. Dự kiến, năm 2024, công trình sẽ hoàn thành, đi vào sử dụng.

Phối cảnh tuyến đường. Ảnh: Sở GTVT Hải Phòng
Phối cảnh tuyến đường. Ảnh: Sở GTVT Hải Phòng

Theo ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng, dự án hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường Đỗ Mười đã được xây dựng cùng với một loạt các dự án giao thông đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn huyện Thủy Nguyên như: Đường 359, đường Máng nước, cầu Nguyễn Trãi, đường 352 và cầu Lại Xuân, cầu Bến Rừng... từng bước góp phần tạo nên hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại trên địa bàn thành phố.

Từ đó, phát triển đô thị đồng bộ về cơ sở hạ tầng toàn khu vực Bắc Sông Cấm, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng trung tâm thành phố mới theo định hướng quy hoạch, đồng thời tạo không gian mới hai bên đường để phát triển đô thị, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, an sinh quốc phòng trong khu vực.


Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hơn 600 học sinh giỏi đại diện khai bút đầu Xuân

Lương Hà |

Hải Phòng - Sáng ngày 27.1, khoảng 635 học sinh giỏi đại diện cho học sinh toàn TP Hải Phòng thực hiện nghi lễ khai bút đầu xuân Quý Mão 2023 tại khu tưởng niệm Vương triều Mạc.

Những công trình kiến trúc Pháp hơn 100 năm ở Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Với thời gian tồn tại hơn 100 năm, những công trình kiến trúc Pháp ở Hải Phòng trở thành di sản, với vẻ đẹp cổ điển, khiến nhiều người không thể bỏ lỡ khi đến với thành phố Cảng.

An sinh xã hội phải đi trước phát triển kinh tế một bước

Mai Chi |

Năm 2022, TP Hải Phòng vẫn tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, các chính sách liên quan đến an sinh xã hội được thành phố tiếp tục quan tâm.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Hải Phòng: Hơn 600 học sinh giỏi đại diện khai bút đầu Xuân

Lương Hà |

Hải Phòng - Sáng ngày 27.1, khoảng 635 học sinh giỏi đại diện cho học sinh toàn TP Hải Phòng thực hiện nghi lễ khai bút đầu xuân Quý Mão 2023 tại khu tưởng niệm Vương triều Mạc.

Những công trình kiến trúc Pháp hơn 100 năm ở Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Với thời gian tồn tại hơn 100 năm, những công trình kiến trúc Pháp ở Hải Phòng trở thành di sản, với vẻ đẹp cổ điển, khiến nhiều người không thể bỏ lỡ khi đến với thành phố Cảng.

An sinh xã hội phải đi trước phát triển kinh tế một bước

Mai Chi |

Năm 2022, TP Hải Phòng vẫn tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, các chính sách liên quan đến an sinh xã hội được thành phố tiếp tục quan tâm.