Hà Tĩnh: Vụ 160m2 đất nông thôn giá hơn 3,5 tỉ vẫn “án binh bất động"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Liên quan đến vụ UBND huyện Đức Thọ ra giá khởi điểm “trên trời” với 9 lô đất ở nông thôn thuộc xã Lâm Trung Thủy trong đó loại lô 160m2 giá khởi điểm hơn 3,5 tỉ đồng sau đó không ai mua hồ sơ, hiện vẫn đang “gặp khó” với phương án tiếp theo.

Sáng nay (15.3), ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy cho biết, vừa rồi sau thông tin xôn xao dư luận việc UBND huyện Đức Thọ ra giá khởi điểm quá cao khiến việc tổ chức bán đấu giá 9 lô đất ở thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung thủy bất thành, hiện huyện vẫn chưa tổ chức thông báo bán đấu giá đợt 2.

“Giờ theo yêu cầu là xã phải hoàn thiện hạ tầng đã mà xã thì không đủ điều kiện tài chính để làm nên giờ đề nghị huyện xem xét, có thể quy hoạch lại sau này làm gì thì làm thôi” - ông Thọ chia sẻ và đưa ra nhận định có thể sẽ không có việc tổ chức bán đấu giá lần 2, lần 3 như kế hoạch ban đầu nữa.

Bảng thông báo bán đấu giá 9 lô đất tại xã Lâm Trung Thủy với giá “trên trời“. Ảnh: Trần Tuấn.
Bảng thông báo bán đấu giá 9 lô đất tại xã Lâm Trung Thủy với giá “trên trời“. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Lê Trung Dũng - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Đức Thọ - đơn vị tham mưu cho UBND huyện ra giá khởi điểm trước đây thì cho rằng, theo quy định vẫn phải tiếp tục thông báo bán đấu giá thêm lần 2, nếu lần 2 không thành thì tiếp tục thông báo lần 3. Nếu vẫn không thành thì mới có thể tính đến việc hạ giá khởi điểm xuống.

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ xác nhận huyện chưa cho thông báo bán đấu giá đợt 2 với 9 lô đất ở thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung Thủy, đồng thời cũng chưa tính đến việc hạ giá khởi điểm xuống.

Về nội dung giao xã hoàn thiện hạ tầng đã trong khi xã Lâm Trung Thủy không có tài chính để thực hiện, ông Đức cũng nói rằng việc đó cũng chưa tính đến.

Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật - đơn vị được hợp đồng tổ chức bán đấu giá 9 lô đất ở xã Lâm Trung Thủy cho hay, hiện công ty chưa được giao thông báo bán đấu giá lần 2 vì hạ tầng chưa hoàn thiện, hiện nghe đâu huyện đang tính toán hoàn thiện hạ tầng đã.

Trước đó, Báo Lao Động có nhiều bài viết phản ánh việc huyện Đức Thọ ra giá khởi điểm đấu giá 9 lô đất ở xã Lâm Trung Thủy quá cao, trong đó giá khởi điểm 8 lô, loại 160m2/lô là hơn 3,5 tỉ đồng, một lô hơn 263m2 giá hơn 4,7 tỉ đồng. Trong khi hạ tầng chưa hoàn thiện, chưa có đường gom, chưa có mương thoát nước, hiện trạng đang là đồng lúa xanh mướt khiến dư luận xôn xao, người dân sửng sốt. Kết quả, tổ chức bán đấu giá lần 1 không thành, không có ai mua hồ sơ.

Liên quan đến 12 lô đất tại vùng quy hoạch Nhà Lay Trên ở thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), UBND huyện Đức Thọ cũng ra giá khởi điểm cao nên tổ chức đấu giá lần 1 bất thành mà Báo Lao Động đã phản ánh, hiện theo Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Đức Thọ Bùi Ngọc Nhật là huyện vẫn chưa tổ chức thông báo bán đấu giá lần 2.

12 lô đất tại thị trấn Đức Thọ cũng có giá khởi điểm cao nên đấu giá bất thành. Ảnh: Trần Tuấn.
12 lô đất tại thị trấn Đức Thọ cũng có giá khởi điểm cao nên đấu giá bất thành. Ảnh: Trần Tuấn.

12 lô đất ở thị trấn Đức Thọ cũng ra thông báo đấu giá lần 1 cùng thời điểm với 9 lô đất ở xã Lâm Trung Thủy vào cuối tháng 1. Kết quả đấu giá bất thành vì chỉ có 2 người mua hồ sơ, sau đó chỉ 1 người đi đấu giá.

Bảng thông báo đấu giá 12 lô đất ở thị trấn Đức Thọ sau đó đấu giá lần 1 bất thành vì giá quá cao. Ảnh: Trần Tuấn.
Bảng thông báo đấu giá 12 lô đất ở thị trấn Đức Thọ sau đó đấu giá lần 1 bất thành vì giá quá cao. Ảnh: Trần Tuấn.

Trong số 12 lô đất đó có 11 lô đất cùng diện tích 160m2/lô, 1 lô diện tích 149,5m2. Trong đó 3 lô loại 160m2/lô giá khởi điểm 4 tỉ đồng, mỗi bước giá đấu 200 triệu đồng; 8 lô loại 160m2/lô giá khởi điểm 2,08 tỉ đồng, mỗi bước giá đấu 104 triệu đồng. Một lô diện tích 149,5m2 giá khởi điểm 4,485 tỉ đồng, mỗi bước giá đấu hơn 224 triệu đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thêm 12 lô đất huyện Đức Thọ bán bất thành vì giá khởi điểm quá cao

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Cùng thời gian thông báo bán đấu giá 9 lô đất ở nông thôn tại xã Lâm Trung Thủy bất thành do giá khởi điểm “trên trời”, tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ cũng tổ chức bán đấu giá 12 lô đất ở thất bại do… giá khởi điểm quá cao.

Vụ 160m2 đất nông thôn khởi điểm hơn 3,5 tỉ: Chưa làm hạ tầng đã đấu giá

TRẦN TUẤN |

Không những tổ chức bán đấu giá 9 lô đất ở nông thôn với giá “trên trời” tại xã Lâm Trung Thủy gây xôn xao dư luận mà việc UBND huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) chưa xây dựng hạ tầng đã bán đấu giá những lô đất đó là chưa đúng quy định.

Vì đâu 160m2 đất ở nông thôn, huyện ra giá khởi điểm tới hơn 3,5 tỉ đồng?

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Đức Thọ vừa phê duyệt tổ chức đấu giá 9 lô đất ở nông thôn tại xã Lâm Trung Thủy. Trong đó, giá khởi điểm 8 lô, loại 160m2/lô là hơn 3,5 tỉ đồng, một lô hơn 263m2 giá hơn 4,7 tỉ đồng khiến dư luận xôn xao, người dân sửng sốt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thêm 12 lô đất huyện Đức Thọ bán bất thành vì giá khởi điểm quá cao

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Cùng thời gian thông báo bán đấu giá 9 lô đất ở nông thôn tại xã Lâm Trung Thủy bất thành do giá khởi điểm “trên trời”, tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ cũng tổ chức bán đấu giá 12 lô đất ở thất bại do… giá khởi điểm quá cao.

Vụ 160m2 đất nông thôn khởi điểm hơn 3,5 tỉ: Chưa làm hạ tầng đã đấu giá

TRẦN TUẤN |

Không những tổ chức bán đấu giá 9 lô đất ở nông thôn với giá “trên trời” tại xã Lâm Trung Thủy gây xôn xao dư luận mà việc UBND huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) chưa xây dựng hạ tầng đã bán đấu giá những lô đất đó là chưa đúng quy định.

Vì đâu 160m2 đất ở nông thôn, huyện ra giá khởi điểm tới hơn 3,5 tỉ đồng?

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Đức Thọ vừa phê duyệt tổ chức đấu giá 9 lô đất ở nông thôn tại xã Lâm Trung Thủy. Trong đó, giá khởi điểm 8 lô, loại 160m2/lô là hơn 3,5 tỉ đồng, một lô hơn 263m2 giá hơn 4,7 tỉ đồng khiến dư luận xôn xao, người dân sửng sốt.