Hà Quang Land nói gì về quyết định của Sở Xây dựng Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Sau khi Sở Xây dựng Khánh Hòa ban hành văn bản 2027 (ngày 3.7) yêu cầu Công ty CP Bất động sản Hà Quang (Hà Quang Land) dừng ngay việc kinh doanh bất động sản đối với dự án Nhà ở xã hội HQS dưới mọi hình thức, chờ đến khi dự án đủ điều kiện mới được phép đưa vào kinh doanh thì Hà Quang Land đã phản ứng.

Tại văn bản 2027, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, theo phản ánh của tổ chức, cá nhân, ngày 26.5, Công ty CP Bất động sản Hà Quang có văn bản thông báo đến khách hàng đặt cọc từ 100 đến 200 triệu đồng để mua căn hộ nhà ở xã hội HQS tại Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, Nha Trang do công ty làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng cho rằng căn cứ Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 100 (ngày 20.10.2015) của Chính phủ, Thông tư 20 (năm 2016) của Bộ Xây dựng và các văn bản quy định pháp luật liên quan thì không có quy định đặt cọc để mua nhà tại các dự án.

Dự án Nhà ở xã hội HQS tại Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, Nha Trang cho đến nay chưa đủ các điều kiện để đưa bất động sản vào kinh doanh theo quy định của pháp luật. Mọi hình thức nhận tiền phí xác nhận mua, nhận tiền cọc giữ chỗ hoặc nhận tiền của khách hàng dưới mọi hình thức đối với bất động sản của dự án là không đúng quy định của pháp luật.

Sáng 13.7, trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Võ Khánh Yên (đại diện Công ty Bất động sản Hà Quang) cho cho rằng: "Pháp luật không quy định thì doanh nghiệp được quyền làm".

Bà Yên cho biết, sau khi Sở Xây dựng phát hành văn bản trên, Hà Quang Land đã có văn bản phản hồi. Theo đó, Hà Quang Land cho rằng việc họ nhận đặt cọc của khách hàng đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại dự án là một giao dịch bảo đảm trên cơ sở quy định của khoản 1, Điều 358, Bộ Luật Dân sự về giao dịch đặt cọc.

Bên cạnh đó, giao dịch đặt cọc không phải là giao dịch kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn về nhà ở xã hội. Giải thích thêm về điều này, Hà Quang Land cho biết: "Sở Xây dựng cho rằng Hà Quang Land nhận tiền đặt cọc của khách hàng mua căn hộ tại dự án là một hình thức kinh doanh bất động sản là chưa phù hợp với bản chất cũng như thực tế thực hiện giao dịch".

"Hà Quang Land nhận tiền đặt cọc với mục đích là nhận khoản bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ ký hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án theo quy định của Luật Dân sự, không phải với mục đích huy động vốn để thực hiện dự án, và đây cũng không phải là một hình thức kinh doanh sản phẩm dự án. Thực tế, sau khi nhận khoản tiền đặt cọc từ khách hàng, Hà Quang Land không hề dùng khoản đặt cọc sai mục đích, là khoản đảm bảo thực hiện giao dịch" - ông Hà Văn Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Hà Quang nêu trong văn bản phản hồi.

Hà Quang Land cho rằng khoản 4, Điều 63, Luật Nhà ở cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được phép ký hợp đồng đặt cọc thuê nhà ở hình thành trong tương lai khi đạt được một số điều kiện luật định.

"Vào tháng 7.2019, Bộ Xây dựng có văn bản số 153 trả lời Công ty CP SunBay Ninh Thuận, trong đó khẳng định việc chủ đầu tư có thể thực hiện giao dịch đặt cọc phù hợp với quy định của Bộ Luật Dân sự và thỏa thuận 2 bên, pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở không có quy định bắt buộc các tổ chức, cá nhân phải xin ý kiến thống nhất của các cơ quan quản lý Nhà nước khi thực hiện việc đặt cọc theo đúng quy định của pháp luật" - ông Hải nêu.

"Sở dĩ dự án nhà ở xã hội HQS chưa đủ điều kiện để đưa dự án vào kinh doanh là do đến nay việc xác định miễn tiền sử dụng đất và thẩm định giá dự án này vẫn chưa được cơ quan thuế giải quyết" - bà Yên cho hay.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Ông Vũ Huy Hoàng, Trần Vĩnh Tuyến, bà Kim Thoa đều "ngã" vì đất

Lê Thanh Phong |

Quan chức thâu tóm đất thì pháp luật tóm quan. Đất đai là thứ làm cho quan chức giàu cực nhanh, nhưng nó cũng là thứ "chôn" sự nghiệp, danh tiếng của họ nhanh nhất.

Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bị khởi tố vì liên quan sai phạm khu đất vàng ở TPHCM

Việt Dũng |

Ngoài 3 nguyên lãnh đạo Bộ Công Thương gồm Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ trưởng, liên quan đến sai phạm tại dự án khu đất vàng số 2-4-6 TP.Hồ Chí Minh, còn có 2 cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh...

Dừng “đổi đất lấy hạ tầng”, ngăn chặn đầu tư chui, “núp bóng”

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 10.7, Văn phòng Chủ tịch Nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước công bố 10 luật được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 vừa qua. Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là ba trong số các luật nói trên, có tác động lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ông Vũ Huy Hoàng, Trần Vĩnh Tuyến, bà Kim Thoa đều "ngã" vì đất

Lê Thanh Phong |

Quan chức thâu tóm đất thì pháp luật tóm quan. Đất đai là thứ làm cho quan chức giàu cực nhanh, nhưng nó cũng là thứ "chôn" sự nghiệp, danh tiếng của họ nhanh nhất.

Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bị khởi tố vì liên quan sai phạm khu đất vàng ở TPHCM

Việt Dũng |

Ngoài 3 nguyên lãnh đạo Bộ Công Thương gồm Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ trưởng, liên quan đến sai phạm tại dự án khu đất vàng số 2-4-6 TP.Hồ Chí Minh, còn có 2 cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh...

Dừng “đổi đất lấy hạ tầng”, ngăn chặn đầu tư chui, “núp bóng”

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 10.7, Văn phòng Chủ tịch Nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước công bố 10 luật được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 vừa qua. Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là ba trong số các luật nói trên, có tác động lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh.