Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm tại dự án 8B Lê Trực

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm công trình vi phạm trật tự xây dựng số 8B Lê Trực.

Xem xét quá trình xử lý vi phạm trật tự xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình tại 8B Lê Trực, quận Ba Đình, tại Thông báo số 228/TB-UBND ngày 10.3.2020, tập thể UBND thành phố thống nhất kết luận: Công tác xử lý vi phạm công trình đã được Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố có nhiều văn bản chỉ đạo, đưa việc xử lý vi phạm tại dự án vào danh mục Thành ủy theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Công trình 8B Lê Trực vẫn chưa được xử lý dứt điểm sau nhiều năm. Ảnh: Hoài Anh
Công trình 8B Lê Trực vẫn chưa được xử lý dứt điểm sau nhiều năm. Ảnh: Hoài Anh

Các sở, ngành, UBND quận Ba Đình đã triển khai thực hiện nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn tìm cách trốn tránh, không hợp tác thực hiện nên vi phạm chưa được xử lý triệt để.

UBND thành phố yêu cầu UBND quận Ba Đình và các sở, ngành liên quan phải kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định của pháp luật đối với công trình, bộ phận công trình vi phạm, đảm bảo an toàn cho công trình và trong suốt quá trình thi công.

Giao UBND quận Ba Đình hoàn thành các nhiệm vụ sau: Mời chủ đầu tư làm việc, yêu cầu hợp tác cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công công trình), ký biên bản làm việc. Tiếp thu ý kiến của Sở Xây dựng tại cuộc họp để tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế lập phương án, thi công tháo dỡ bộ phận công trình vi phạm theo quy định.

Việc công trình ngổn ngang “nằm im” không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của những người đã mua căn hộ tại 8B Lê Trực. Ảnh: Hoài Anh
Việc công trình ngổn ngang “nằm im” không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của những người đã mua căn hộ tại 8B Lê Trực. Ảnh: Hoài Anh

Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trên của UBND quận Ba Đình, Chủ tịch UBND Thành phố sẽ tiếp tục mời chủ đầu tư để đối thoại, yêu cầu chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật và yêu cầu xử lý của cơ quan nhà nước.

Trước đó, tại cuộc họp giao ban báo chí thành uỷ Hà Nội, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng tại địa phương là trách nhiệm của quận Ba Đình. Còn về công tác xử lý vi phạm – công trình 8B Lê Trực đến nay còn nhiều vướng mắc về mặt kỹ thuật, vẫn chưa có phương án thiết kế để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quận đã gửi 30 văn bản mời các đơn vị tư vấn phương án phá dỡ giai đoạn hai nhưng có đơn vị không phản hồi, có đơn vị thì không tham gia được. Quận Ba Đình cho biết, những công ty quận mời đều là những đơn vị tư vấn được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, có năng lực, hành nghề hợp pháp.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Công trình 8B Lê Trực: Gửi 30 văn bản mời tư vấn nhưng không có hồi đáp

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình "nhận trách nhiệm" khi công trình 8B Lê Trực sai phạm nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến người mua nhà bức xúc. Đã có 30 văn bản mời các đơn vị tư vấn phương án phá dỡ giai đoạn hai nhưng có đơn vị không phản hồi.

8B Lê Trực: Quận Ba Đình mời 30 đơn vị tư vấn phá dỡ, chưa nơi nào nhận

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Theo ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình, hiện nay quận đang gặp nhiều khó khăn trong việc phá dỡ liên quan đến những sai phạm ở 8B Lê Trực. Quận đã gửi 30 văn bản mời các đơn vị tư vấn phương án phá dỡ giai đoạn hai nhưng có đơn vị không phản hồi, có đơn vị thì không tham gia được.

Toà nhà 8B Lê Trực: Giấy phép xây dựng cấp đúng hay sai, không ai trả lời

THÔNG CHÍ |

Nhiều khách hàng mua nhà tại công trình 8B Lê Trực đang tỏ ra lo lắng khi tiến độ xử lý vi phạm tại đây nhiều năm qua không được xử lý dứt điểm. Theo UBND quận Ba Đình, việc xử lý cưỡng chế giai đoạn 2 của toà nhà phải theo giấy phép xây dựng. Tuy nhiên chủ đầu tư lại cho rằng, giấy phép xây dựng được cấp sai quy định nên không có căn cứ pháp lý để UBND quận ra quyết định cưỡng chế, cắt ngọn toà nhà.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Công trình 8B Lê Trực: Gửi 30 văn bản mời tư vấn nhưng không có hồi đáp

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình "nhận trách nhiệm" khi công trình 8B Lê Trực sai phạm nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến người mua nhà bức xúc. Đã có 30 văn bản mời các đơn vị tư vấn phương án phá dỡ giai đoạn hai nhưng có đơn vị không phản hồi.

8B Lê Trực: Quận Ba Đình mời 30 đơn vị tư vấn phá dỡ, chưa nơi nào nhận

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Theo ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình, hiện nay quận đang gặp nhiều khó khăn trong việc phá dỡ liên quan đến những sai phạm ở 8B Lê Trực. Quận đã gửi 30 văn bản mời các đơn vị tư vấn phương án phá dỡ giai đoạn hai nhưng có đơn vị không phản hồi, có đơn vị thì không tham gia được.

Toà nhà 8B Lê Trực: Giấy phép xây dựng cấp đúng hay sai, không ai trả lời

THÔNG CHÍ |

Nhiều khách hàng mua nhà tại công trình 8B Lê Trực đang tỏ ra lo lắng khi tiến độ xử lý vi phạm tại đây nhiều năm qua không được xử lý dứt điểm. Theo UBND quận Ba Đình, việc xử lý cưỡng chế giai đoạn 2 của toà nhà phải theo giấy phép xây dựng. Tuy nhiên chủ đầu tư lại cho rằng, giấy phép xây dựng được cấp sai quy định nên không có căn cứ pháp lý để UBND quận ra quyết định cưỡng chế, cắt ngọn toà nhà.