Hà Nội yêu cầu thanh tra, xử lý vi phạm với hàng chục dự án “đắp chiếu”

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội yêu cầu Sở Tài Nguyên và Môi trường (TNMT) sớm thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra 21 dự án bỏ hoang đất, chậm triển khai, có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai tại địa bàn 7 quận, huyện: Mê Linh, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoài Đức.

Kiến nghị thu hồi 47 dự án

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND TP tại phiên giải trình tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP.Hà Nội.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, rà soát 161 dự án có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai; trên cơ sở đó, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định, trình UBND TP ban hành quyết định thu hồi đối với những dự án vi phạm quy định của Luật Đất đai chưa khắc phục; báo cáo UBND TP đưa ra khỏi danh mục với các dự án đã triển khai theo tiến độ và khắc phục xong vi phạm.

Nhiều dự án để cỏ mọc hoang cả chục năm trời được kiến nghị thu hồi. Ảnh Trần Vương
Nhiều dự án để cỏ mọc hoang cả chục năm trời được kiến nghị thu hồi. Ảnh Trần Vương

Đồng thời, phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình UBND TP.Hà Nội trong tháng 9.2018 ban hành các quyết định thu hồi quyết định giao đất, cho thuê đất đối với 8 dự án Sở kiến nghị thu hồi và 47 dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.

Thanh tra 21 dự án trên địa bàn 7 quận

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu Sở TNMT cần thành lập đoàn tiến hành thanh tra, kiểm tra 21 dự án trên địa bàn 7 quận, huyện: Mê Linh, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoài Đức; rà soát việc khắc phục, xử lý dứt điểm vi phạm tại 89 dự án đã được đoàn giám sát của HĐND TP kiến nghị nhưng chưa khắc phục, xử lý, báo cáo kết quả trong tháng 12.2018.

UBND TP cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã; sở, ngành và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói chung và trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các dự án có sử dụng đất chậm triển khai.

Thực hiện nghiêm việc thu hồi đất, chấm dứt thực hiện dự án tại các dự án không triển khai, để hoang hóa lâu ngày, chủ đầu tư không bảo đảm năng lực thực hiện dự án, vi phạm các quy định của Luật Đất đai để lập phương án sử dụng theo quy hoạch, quy định và bảo đảm hiệu quả sử dụng đất; đề xuất và có biện pháp khắc phục những bất cập về cơ chế, chính sách trong công tác quản lý sử dụng đất đai không còn phù hợp…

Ngoài ra, UBND TP.Hà Nội cũng giao Cục Thuế Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở TNMT, Sở Tài chính kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của các chủ đầu tư dự án.

Trong quý 3.2018, phải kiểm tra, xử lý nghiêm chủ đầu tư 90 dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dứt điểm; yêu cầu chủ đầu tư 80 dự án đã được giao đất sau đó điều chỉnh quy hoạch, đã xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Lý giải về việc công viên hồ điều hòa Nhân Chính vẫn “đắp chiếu, nằm im”

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay, công viên hồ điều hòa Nhân Chính hiện nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Hà Nội: Điểm danh 11 dự án “đắp chiếu” sắp bị thu hồi ở quận Thanh Xuân

Vương Trần |

11 dự án đã được bàn giao đất nhưng chủ đầu tư không triển khai dự án. Lãnh đạo quận Thanh Xuân có kiến nghị thành phố Hà Nội thu hồi.

Chính phủ cần báo cáo trước Quốc hội về các dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”

Xuân Hải |

Đó là đề xuất của Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội chiều 16.8, khi cho ý kiến bước đầu vào nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lý giải về việc công viên hồ điều hòa Nhân Chính vẫn “đắp chiếu, nằm im”

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay, công viên hồ điều hòa Nhân Chính hiện nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Hà Nội: Điểm danh 11 dự án “đắp chiếu” sắp bị thu hồi ở quận Thanh Xuân

Vương Trần |

11 dự án đã được bàn giao đất nhưng chủ đầu tư không triển khai dự án. Lãnh đạo quận Thanh Xuân có kiến nghị thành phố Hà Nội thu hồi.

Chính phủ cần báo cáo trước Quốc hội về các dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”

Xuân Hải |

Đó là đề xuất của Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội chiều 16.8, khi cho ý kiến bước đầu vào nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.