Hà Nội: Truy trách nhiệm quản lý dẫn đến sai phạm ở Công viên Thanh Hà

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước dẫn đến sai phạm của chủ đầu tư dự án Công viên nước Thanh Hà.

Thông tin từ UBND thành phố Hà Nội cho biết, tại Thông báo số 232/TB-UBND ngày 11.3.2020, tập thể UBND Thành phố thống nhất kết luận về việc cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng công trình công viên nước Thanh Hà tại khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông như sau:

Việc cưỡng chế tháo dỡ, phá dỡ công trình công viên nước Thanh Hà tại khu đô thị Thanh Hà xây dựng không phép thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND quận Hà Đông và các đơn vị liên quan quận Hà Đông. Tuy nhiên trình tự và biện pháp tổ chức thực hiện tháo giỡ, phá dỡ công trình vi phạm của gây bức xúc dư luận và có ý kiến khác nhau.

Sau khi cưỡng chế, toàn bộ tài sản và thiết bị kỹ thuật đã hư hỏng. Ảnh: CTV
Sau khi cưỡng chế, toàn bộ tài sản và thiết bị kỹ thuật đã hư hỏng. Ảnh: CTV

UBND Thành phố đã giao Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra; yêu cầu UBND quận Hà Đông phối hợp giải trình báo cáo, các sở, ngành liên quan cung cấp, báo cáo các nội dung liên quan quy hoạch, sử dụng đất, dự án đầu tư cho Thanh tra Thành phố sớm kết luận vụ việc.

Giao Thanh tra Thành phố làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, trật tự xây dựng dẫn đến việc sai phạm của chủ đầu tư, kiến nghị xử lý sai phạm. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND quận Hà Đông và huyện Thanh Oai kiểm tra toàn bộ các thủ tục giao đất đối với dự án, thực trạng quản lý đất đai và xây dựng của dự án, báo cáo UBND thành phố.

Công viên nước Thanh Hà được đầu tư hàng trăm tỉ thành đống đổ nát. Ảnh: CTV
Công viên nước Thanh Hà được đầu tư hàng trăm tỉ thành đống đổ nát. Ảnh: CTV

Trước đó, ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, Công viên nước Thanh Hà thuộc dự án Thanh Hà Cienco 5. Ở đây, chủ đầu tư đã xây dựng không có phép, chính vì vậy các cơ quan chức năng quận Hà Đông đã thiết lập các biên bản, hồ sơ để xử lý vi phạm xây dựng không phép tại công trình này.

UBND quận Hà Đông đã giao UBND phường Phú Lương tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế, xử lý công trình vi phạm. Toàn bộ 19 hạng mục công trình nằm trong các quyết định vi phạm đã bị xử lý.

Ngày 15-16.1, phường Phú Lương tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm tại đây. Liên quan đến việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (chủ đầu tư công viên nước) cho rằng, quận Hà Đông (Hà Nội) đã thực hiện không đúng quy định pháp luật về cưỡng chế hành chính, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng trăm tỉ đồng.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thanh tra dự án Công viên nước Thanh Hà

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Thanh tra trách nhiệm trong việc để xảy ra xây dựng trái phép tại Công viên nước Thanh Hà và quá trình xử lý cưỡng chế.

Quận Hà Đông thông tin về việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà

Nguyễn Hà |

Chiều 11.2, tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, lãnh đạo quận Hà Đông đã có những trao đổi xung quanh việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà. Trước đó có ý kiến phản hồi của chủ đầu tư cho rằng quận đã thực hiện không đúng quy định pháp luật về cưỡng chế hành chính, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng trăm tỉ đồng.

Tháo dỡ công viên nước Thanh Hà : Quận Hà Đông đã thực hiện đúng quy trình?

Bảo Nguyên |

Liên quan đến việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà vào những ngày cận tết Nguyên đán 2020, Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (chủ đầu tư công viên nước) cho rằng, quận Hà Đông (Hà Nội) đã thực hiện không đúng quy định pháp luật về cưỡng chế hành chính, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, quận Hà Đông cho rằng quá trình cưỡng chế đúng quy định pháp luật.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thanh tra dự án Công viên nước Thanh Hà

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Thanh tra trách nhiệm trong việc để xảy ra xây dựng trái phép tại Công viên nước Thanh Hà và quá trình xử lý cưỡng chế.

Quận Hà Đông thông tin về việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà

Nguyễn Hà |

Chiều 11.2, tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, lãnh đạo quận Hà Đông đã có những trao đổi xung quanh việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà. Trước đó có ý kiến phản hồi của chủ đầu tư cho rằng quận đã thực hiện không đúng quy định pháp luật về cưỡng chế hành chính, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng trăm tỉ đồng.

Tháo dỡ công viên nước Thanh Hà : Quận Hà Đông đã thực hiện đúng quy trình?

Bảo Nguyên |

Liên quan đến việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà vào những ngày cận tết Nguyên đán 2020, Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (chủ đầu tư công viên nước) cho rằng, quận Hà Đông (Hà Nội) đã thực hiện không đúng quy định pháp luật về cưỡng chế hành chính, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, quận Hà Đông cho rằng quá trình cưỡng chế đúng quy định pháp luật.