Hà Nội sẽ đối thoại với người dân về vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn

ANH THƯ |

Các hộ dân ở thôn Minh Tân, xã Minh Trí (Sóc Sơn) có đơn tập thể liên quan đến việc cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng. Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan đối thoại với người dân.

Văn phòng UBND TP.Hà Nội có văn bản về việc "xử lý đơn thư của ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Trần Ngọc Quang và một số công dân ở thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn)".

Trong đơn, người dân đề nghị tạm dừng Kế hoạch thực hiện cưỡng chế đối với các hộ dân ở thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP giao Thanh tra Thành phố cùng Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn đối thoại, trả lời công dân, báo cáo Chủ tịch UBND TP.

Trao đổi với PV Lao Động chiều 9.5, ông Nguyễn Đình Cường - Trưởng thôn Minh Tân (xã Minh Trí) cho biết: "Chúng tôi được biết Hà Nội sẽ mời Thanh tra TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn đối thoại với người dân thôn Minh Tân".

"Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi vẫn chưa có lịch đối thoại với các cơ quan trên. Ngày mai (10.5), chính quyền địa phương sẽ đi khảo sát và xác minh lần cuối để tiến hành cưỡng chế 22 công trình trên địa bàn", ông Cường nói.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, người dân thôn Minh Tân, xã Minh Trí (Sóc Sơn, Hà Nội) đã có đơn gửi đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến Kết luận của Thanh tra TP. Hà Nội về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng tại hai xã Minh Phú, Minh Trí (huyện Sóc Sơn) từ năm 2008 tới nay.

Nhận được thông báo kết luận, nhân dân và cán bộ thôn Minh Tân rất bất bình với Kết luận của Thanh tra TP.Hà Nội đã “phủ nhận mồ hôi công sức 34 năm của nhân dân thôn Minh Tân”.

Trưởng thôn Minh Tân cho biết, kết luận liên quan đến 9 xã có rừng, riêng xã Minh Trí có 8 thôn, trong đó Minh Tân là thôn đặc thù nhất - thuộc khu kinh tế mới Đồng Đò, không liên quan đến việc xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ.

Thanh tra TP.Hà Nội có thông báo kết luận thanh tra đất rừng tại 2 xã Minh Trí, Minh Phú (huyện Sóc Sơn) từ 2008 đến nay.

Theo đó, Thanh tra thành phố đề nghị UBND TP tổ chức cưỡng chế ngay đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng năm 2017-2018 trên địa bàn 2 xã Minh Trí, Minh Phú và khu vực ven các hồ được UBND Huyện Sóc Sơn lập hồ sơ xử lí vi phạm, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Sóc Sơn kiểm điểm trách nhiệm cán bộ liên quan đến "xẻ thịt" đất rừng

ANH THƯ |

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang thực hiện kiểm điểm trách nhiệm cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn 9 xã để xảy ra tình trạng vi phạm trên đất rừng phòng hộ.

Cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn

ANH THƯ |

Sau khi có kết luận Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành quyết định cưỡng chế công trình vi phạm.

Sẽ xử lý nghiêm minh công trình sai phạm ở đất rừng Sóc Sơn

ANH THƯ - Trần Kiều- Huyên Nguyễn |

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, trong thời gian tới, TP. Hà Nội và Thanh tra Chính phủ sẽ có phiên họp thống nhất về chủ trương và cách xử lý đối với những công trình sai phạm thuộc đất rừng Sóc Sơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sóc Sơn kiểm điểm trách nhiệm cán bộ liên quan đến "xẻ thịt" đất rừng

ANH THƯ |

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang thực hiện kiểm điểm trách nhiệm cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn 9 xã để xảy ra tình trạng vi phạm trên đất rừng phòng hộ.

Cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn

ANH THƯ |

Sau khi có kết luận Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành quyết định cưỡng chế công trình vi phạm.

Sẽ xử lý nghiêm minh công trình sai phạm ở đất rừng Sóc Sơn

ANH THƯ - Trần Kiều- Huyên Nguyễn |

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, trong thời gian tới, TP. Hà Nội và Thanh tra Chính phủ sẽ có phiên họp thống nhất về chủ trương và cách xử lý đối với những công trình sai phạm thuộc đất rừng Sóc Sơn.