Hà Nội lên phương án xử lý các dự án chậm tiến độ

CAO NGUYÊN |

Trong báo cáo về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai, UBND Thành phố Hà Nội đốc thúc tiến độ tại nhiều dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng.

3 dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng. Ảnh: P.V
3 dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng. Ảnh: P.V

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 37/215 dự án chưa khắc phục dứt điểm các vi phạm để kết luận, làm rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết triệt để các vi phạm. Trường hợp chủ đầu tư cố tình trây ỳ tiếp tục vi phạm thì kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án hoặc thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, có 3 dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp tiền cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn. Hết thời gian được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Trong đó, tại dự án Bệnh viện Quốc tế 500 giường của Tập đoàn Nam Cường tại Dương Nội, Hà Đông thời gian thực hiện dự án từ quý 2/2014 - đến quý 4/2018, hiện tại Tập đoàn này đang xin điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Nội dung kiến nghị đã được UBND TP. Hà Nội giao các Sở, ngành xem xét báo cáo. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản xin ý kiến các ngành. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có kết luận kiểm tra ngày 24.10.2019. Kết luận kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng và nộp nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc Tập đoàn Nam Cường khẩn trương đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án theo tiến độ được điều chỉnh theo quy định. Tuy nhiên, đến nay dù đã hết thời gian gia hạn nhưng chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

Cũng liên quan đến Tập đoàn Nam Cường, tại dự án “Khu đô thị mới Dương Nội và phần đấu nối giao thông, đất xen kẹt và dải cây xanh” được giao đất năm 2008. Dự án này hiện còn vướng công tác giải phóng mặt bằng 2,3 ha, một số hạng mục công trình thuộc dự án chưa đầu tư xây dựng. Trong đó, khu D đang vướng mắc chưa giải phóng mặt bằng xong. UBND TP. Hà Nội đã có văn bản số 4081/UBND-KHĐT ngày 4.9.2018 đồng ý gia hạn tiến độ đến năm 2020.

Đồng thời tiếp tục yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương xây dựng công trình thuộc dự án và phối hợp với UBND quận Hà Động thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ gia hạn.

Tiến hành chỉ đạo hậu kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, xử lý dứt điểm vi phạm.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Điều chỉnh tiến độ dự án Ocean Front Villas nằm ở khu vực dễ sạt lở

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Khu biệt thự biển và dịch vụ du lịch Anh Nguyễn – Nha Trang (Anh Nguyễn Ocean Front Villas) từng được chính quyền tỉnh Khánh Hòa liệt vào dự án nằm trong sát triền dốc, có nguy cơ sạt lở trên địa bàn TP.Nha Trang. Trải qua hàng chục năm xin điều chỉnh, đến nay chủ đầu tư dự án này lại đang xin điều chỉnh.

Hà Nội: 14 dự án FDI được cấp phép mới

Quang Tùng |

Ngay khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, song song với việc tập trung thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), UBND TP.Hà Nội đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Dự án nghìn tỉ của “ông lớn” Nam Cường dang dở sau 10 năm triển khai

CAO NGUYÊN |

Không chỉ chậm về tiến độ tới 5 năm so với chủ trương ban đầu, nhiều nghĩa vụ khác tại Khu đô thị Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường như tài chính, vi phạm xây dựng cũng đang được đốc thúc để xử lý.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Điều chỉnh tiến độ dự án Ocean Front Villas nằm ở khu vực dễ sạt lở

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Khu biệt thự biển và dịch vụ du lịch Anh Nguyễn – Nha Trang (Anh Nguyễn Ocean Front Villas) từng được chính quyền tỉnh Khánh Hòa liệt vào dự án nằm trong sát triền dốc, có nguy cơ sạt lở trên địa bàn TP.Nha Trang. Trải qua hàng chục năm xin điều chỉnh, đến nay chủ đầu tư dự án này lại đang xin điều chỉnh.

Hà Nội: 14 dự án FDI được cấp phép mới

Quang Tùng |

Ngay khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, song song với việc tập trung thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), UBND TP.Hà Nội đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Dự án nghìn tỉ của “ông lớn” Nam Cường dang dở sau 10 năm triển khai

CAO NGUYÊN |

Không chỉ chậm về tiến độ tới 5 năm so với chủ trương ban đầu, nhiều nghĩa vụ khác tại Khu đô thị Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường như tài chính, vi phạm xây dựng cũng đang được đốc thúc để xử lý.