Hà Nội: Lấn chiếm đất công tràn lan, xã bất lực vì buông lỏng thời gian dài

Phan Anh - Ngô Cường |

Tình trạng lấn chiếm đất công tràn lan trên địa bàn xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội trong thời gian dài không được xử lý dứt điểm khiến nhiều người dân bức xúc. Trong khi đó, lãnh đạo xã Hữu Hòa cho biết "sai phạm thuộc về các nhiệm kỳ trước" và không thể giải quyết vào thời điểm hiện tại.
Phản ánh tới Lao Động, trên địa bàn thôn Hữu Từ, có nhiều công trình không phép, lấn chiếm đất công, tồn tại gần chục năm nay nhưng chính quyền không hề xử lý.
Phản ánh tới Lao Động, trên địa bàn thôn Hữu Từ, có nhiều công trình không phép, lấn chiếm đất công, tồn tại gần chục năm nay nhưng chính quyền không hề xử lý. Ảnh: Ngô Cường
Theo đó, đến nay UBND xã Hữu Hoà vẫn chưa bàn giao nhà văn hoá cho nhân dân đi vào sử dụng. Do chưa bàn giao cho thôn, đất của nhà văn hoá không quản lý được đã để những gia đình liền kề xây dựng, lấn chiếm một phần diện tích, dẫn đến lấp cảnh quan nhà văn hoá từ nhiều năm qua.
Theo đó, đến nay UBND xã Hữu Hoà vẫn chưa bàn giao nhà văn hoá cho nhân dân đi vào sử dụng. Do chưa bàn giao cho thôn, đất của nhà văn hoá không quản lý được đã để những gia đình liền kề xây dựng, lấn chiếm một phần diện tích, dẫn đến lấp cảnh quan nhà văn hoá từ nhiều năm qua. Ảnh: NVCC
Nhiều người dân cho biết, không những UBND xã Hữu Hoà không xử lý dứt điểm, mà cuối tháng 3, đầu tháng 4.2020, những hộ dân lấn chiếm đất nhà văn hoá còn đập nhà cũ, xây dựng nhà mới khang trang hơn.
Nhiều người dân cho biết, không những UBND xã Hữu Hoà không xử lý dứt điểm, mà cuối tháng 3, đầu tháng 4.2020, những hộ dân lấn chiếm đất nhà văn hoá còn đập nhà cũ, xây dựng nhà mới khang trang hơn. Ảnh: NVCC
Ghi nhận của phóng viên, trên phần đất ôm theo hình cánh cung của nhà văn hoá thôn Hữu Từ, nhiều ngôi nhà đang được xây mới, từ 2-3 tầng. Cũng vì vậy, mà phần diện tích nhà văn hoá vốn dài rộng trước kia, nay trở nên “méo mó”.
Ghi nhận của phóng viên, trên phần đất ôm theo hình cánh cung của nhà văn hoá thôn Hữu Từ, nhiều ngôi nhà đang được xây mới, từ 2-3 tầng. Cũng vì vậy, mà phần diện tích nhà văn hoá vốn dài rộng trước kia, nay trở nên “méo mó”. Ảnh: Phan Anh
Anh H, người dân thôn Hữu Từ cho biết, việc xây nhà lấn chiếm nhà văn hoá thôn diễn ra ngang nhiên, khiến cư dân sống xung quanh bức xúc. “Chúng tôi nhiều lần phản ánh, kiến nghị lên các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Song, cho đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Anh H, người dân thôn Hữu Từ cho biết, việc xây nhà lấn chiếm nhà văn hoá thôn diễn ra ngang nhiên, khiến cư dân sống xung quanh bức xúc. “Chúng tôi nhiều lần phản ánh, kiến nghị lên các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Song, cho đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ảnh: Phan Anh
Không chỉ vậy theo phản ánh, trụ sở UBND xã Hữu Hoà cũng để cho một số hộ gia đình liền kề lấn chiếm đất trụ sở để sử dụng vào mục đích riêng.
Không chỉ vậy theo phản ánh, trụ sở UBND xã Hữu Hoà cũng để cho một số hộ gia đình liền kề lấn chiếm đất trụ sở để sử dụng vào mục đích riêng. Ảnh: Phan Anh
Trả lời Báo Lao Động, ông Tưởng Văn Chúc – Chủ tịch UBND xã Hữu Hoà cho biết, xã từng tổ chức từng họp 43 hội nghị để xác định thời điểm vi phạm lấn chiếm, mời nguyên cán bộ thôn, xã qua các thời kỳ thì “các bác bảo, không biết được, không nhớ được“.
Trả lời Báo Lao Động, ông Tưởng Văn Chúc – Chủ tịch UBND xã Hữu Hoà cho biết, xã từng tổ chức từng họp 43 hội nghị để xác định thời điểm vi phạm lấn chiếm, mời nguyên cán bộ thôn, xã qua các thời kỳ thì “các bác bảo, không biết được, không nhớ được“. Ảnh: Phan Anh
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND xã Hữu Hòa còn cho biết, sai phạm đất đai trên địa bàn xã đã qua tất cả ba đời chủ tịch, vi phạm đầu tiên từ năm 1992 và bản thân ông cũng từng phải ra hầu tòa vì kiện hành chính. “Tôi cũng bức xúc chứ không phải không. Không phải riêng ở đấy, mà còn nhiều những điểm khác bị lấn chiếm từ nhiều thế hệ. Vì tôi nói sức của tôi có hạn, không thể làm tràn lan ra được“, ông Chúc nói.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND xã Hữu Hòa còn cho biết, sai phạm đất đai trên địa bàn xã đã qua tất cả ba đời chủ tịch, vi phạm đầu tiên từ năm 1992 và bản thân ông cũng từng phải ra hầu tòa vì kiện hành chính. “Tôi cũng bức xúc chứ không phải không. Không phải riêng ở đấy, mà còn nhiều những điểm khác bị lấn chiếm từ nhiều thế hệ. Vì tôi nói sức của tôi có hạn, không thể làm tràn lan ra được“, ông Chúc nói. Ảnh: Phan Anh
Còn việc lấn chiếm đất trụ sở ở UBND xã Hữu Hoà, ông Tưởng Văn Chúc cho biết, có tình trạng trên, tuy nhiên, phần diện tích lấn chiếm không nhiều, hộ gia đình lấn chiếm lại “có hoàn cảnh rất khó khăn, nên chính quyền địa phương chưa xem xét“. Ảnh: Phan Anh
Còn việc lấn chiếm đất trụ sở ở UBND xã Hữu Hoà, ông Tưởng Văn Chúc cho biết, có tình trạng trên, tuy nhiên, phần diện tích lấn chiếm không nhiều, hộ gia đình lấn chiếm lại “có hoàn cảnh rất khó khăn, nên chính quyền địa phương chưa xem xét“. Ảnh: Phan Anh
Phan Anh - Ngô Cường
TIN LIÊN QUAN

Chiếm đất công, "tiện tay" xây luôn nhà cửa kiên cố

Cường Ngô - Phan Anh |

Gần chục năm qua, ở thôn Hữu Từ (xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội), nhiều hộ dân đã bao chiếm đất công ở nhà văn hoá thôn, xây dựng nhà cửa kiên cố, khang trang, khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Dự án lấn biển triệu đô ở Nha Trang bị thu hồi

Nhiệt Băng |

Sau khi thu hồi dự án lấn biển Nha Trang Sao, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giải quyết hậu quả pháp lý khi thu hồi đất đối với dự án này.

Cát Tường Western Pearl 2 đáp ứng tốt “khẩu vị” của người mua nhà

Hiền Ngân |

Cát Tường Western Pearl 2 hội tụ những giá trị độc đáo và hấp dẫn khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù họ là những vị khách khó tính hay nhà đầu tư sành sỏi. Đặc biệt mô hình đô thị đẳng cấp dẫn đầu xu hướng đô thị khép kín tại TP. Vị Thanh đã đáp ứng tốt “khẩu vị” của người mua nhà.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chiếm đất công, "tiện tay" xây luôn nhà cửa kiên cố

Cường Ngô - Phan Anh |

Gần chục năm qua, ở thôn Hữu Từ (xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội), nhiều hộ dân đã bao chiếm đất công ở nhà văn hoá thôn, xây dựng nhà cửa kiên cố, khang trang, khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Dự án lấn biển triệu đô ở Nha Trang bị thu hồi

Nhiệt Băng |

Sau khi thu hồi dự án lấn biển Nha Trang Sao, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giải quyết hậu quả pháp lý khi thu hồi đất đối với dự án này.

Cát Tường Western Pearl 2 đáp ứng tốt “khẩu vị” của người mua nhà

Hiền Ngân |

Cát Tường Western Pearl 2 hội tụ những giá trị độc đáo và hấp dẫn khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù họ là những vị khách khó tính hay nhà đầu tư sành sỏi. Đặc biệt mô hình đô thị đẳng cấp dẫn đầu xu hướng đô thị khép kín tại TP. Vị Thanh đã đáp ứng tốt “khẩu vị” của người mua nhà.