Hà Nội: Kiểm tra lún, nứt nhà dân quanh công trình nhà riêng có 4 tầng hầm

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến công trình nhà dân ở 15 phố Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba Đình có 5 tầng nổi, 4 tầng hầm, mới đây Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã mời các bên liên quan đến để xác minh lún, nứt.

Vừa qua, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về công trình "nhà ở riêng lẻ" tại lô đất B3 phố Sơn Tây (phường Điện Biên) được UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cấp giấy phép xây dựng cao 5 tầng nhưng có đến 4 tầng hầm. Sau khi có phản ánh và đơn kiến nghị của người dân, mới đây Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã mời các bên liên quan đến để xác minh lún, nứt.

Cụ thể, ngày 3.12, Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội có văn bản số 424 ông Hoàng Ngọc Vinh - Phó Chánh Thanh tra Sở ký thông báo: "Đặt lịch làm việc xác minh, thu thập hồ sơ tài liệu, thông tin phản ánh liên quan đến lún, nứt ảnh hưởng đến công trình xây dựng của các hộ gia đình lân cận với công trình tại lô B3".

Theo văn bản này thì thời gian làm việc vào sáng 4.12, nội dung chính làm việc: "Xác minh, thu thập hồ sơ tài liệu, thông tin phản ánh liên quan đến lún, nứt ảnh hưởng đến công trình xây dựng của các hộ gia đình lân cận".

Đáng chú ý có đến 11 thành phần tham dự, gồm: Sở Xây dựng, Thanh tra Sở, UBND Quận Ba Đình, ông Lê Công và bà Vương Thị Lan Anh (chủ đầu tư xây dựng), các hộ gia đình có phản ánh lún, nứt và các đơn vị chuyên môn của Sở Xây dựng…

Tuy nhiên, về vấn đề này, chia sẻ với Lao Động, đại diện người dân ở ngõ 15 phố Sơn Tây (phường Điện Biên, quận Ba Đình) cho biết, trước đây từng gửi đơn lên Thủ tướng kiến nghị về việc cấp phép công trình xây dựng không đúng quy hoạch tại đây, khi có đến 4 tầng hầm, cho hộ cá nhân riêng lẻ.

“Chúng tôi đang quan tâm việc Hà Nội kiểm tra và xác minh vấn đề cấp phép ngôi nhà ở có đến 4 tầng hầm. Ngoài ra công trình này xây dựng vượt ra ngoài chỉ giới xây dựng, vi phạm chỉ giới đỏ cũng như vi phạm mật độ xây dựng thì sẽ bị xử lý thế nào? Vấn đề lún, nứt là vấn đề nhỏ, mặc dù cần thiết nhưng chúng tôi chưa quan tâm tới như các vấn đề nêu trên", đại điện người dân cho biết thêm.

Trước đó, Lao Động cũng đưa tin sau khi nhận được đơn kiến nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu UBND TP.Hà Nội kiểm tra, giải quyết phản ánh của người dân.

Cụ thể Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7996 nêu rõ, các hộ gia đình hiện đang ở khu nhà ngõ 15 phố Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội có đơn gửi Thủ tướng phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc UBND quận Ba Đình cấp Giấy phép xây dựng nhà số 15 phố Sơn Tây cho ông Lê Công.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP.Hà Nội kiểm tra, giải quyết phản ánh, kiến nghị của các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật, trả lời cho các hộ gia đình và báo cáo Thủ tướng kết quả giải quyết.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch quận Ba Đình kết luận vụ nhà ở riêng lẻ có 4 tầng hầm

Cường Ngô |

Trong văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình (người trực tiếp ký cấp phép) - kết luận vụ nhà phố có 4 tầng hầm của gia đình ông Lê Công ở phố Sơn Tây "phù hợp với quy định".

Vụ nhà ở riêng lẻ 4 tầng hầm: Vẫn chưa thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Cường Ngô |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, do chưa có đủ cơ sở để thẩm định nhà ở riêng lẻ có 4 tầng hầm của gia đình ông Lê Công ở ngõ 15 phố Sơn Tây (quận Ba Đình, Hà Nội), khi nào có ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, sẽ tổng hợp, dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nóng nhất 24h: Diễn biến vụ "nhà ở riêng lẻ" ở nội đô có đến 4 tầng hầm

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Diễn biến vụ "nhà ở riêng lẻ" ở nội đô có đến 4 tầng hầm; Hà Nội: Cựu Chủ tịch xã vướng lao lý vì để ngoài sổ sách gần 1 tỉ đồng;...

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Chủ tịch quận Ba Đình kết luận vụ nhà ở riêng lẻ có 4 tầng hầm

Cường Ngô |

Trong văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình (người trực tiếp ký cấp phép) - kết luận vụ nhà phố có 4 tầng hầm của gia đình ông Lê Công ở phố Sơn Tây "phù hợp với quy định".

Vụ nhà ở riêng lẻ 4 tầng hầm: Vẫn chưa thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Cường Ngô |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, do chưa có đủ cơ sở để thẩm định nhà ở riêng lẻ có 4 tầng hầm của gia đình ông Lê Công ở ngõ 15 phố Sơn Tây (quận Ba Đình, Hà Nội), khi nào có ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, sẽ tổng hợp, dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nóng nhất 24h: Diễn biến vụ "nhà ở riêng lẻ" ở nội đô có đến 4 tầng hầm

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Diễn biến vụ "nhà ở riêng lẻ" ở nội đô có đến 4 tầng hầm; Hà Nội: Cựu Chủ tịch xã vướng lao lý vì để ngoài sổ sách gần 1 tỉ đồng;...