Hà Nội: Khẩn trương di dời người dân, tài sản khỏi chung cư cũ nguy hiểm

Ái Vân |

Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận Ba Đình, Đống Đa khẩn trương hoàn thành di dời người dân, tài sản ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D (cấp nguy hiểm cao nhất) trên địa bàn.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản tại các nhà chung cư cũ nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa bão, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận Ba Đình, Đống Đa khẩn trương hoàn thành di dời người dân, tài sản ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D (cấp nguy hiểm cao nhất) trên địa bàn.

UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, phân loại và lập danh mục chung cư cũ; hướng dẫn các chủ sở hữu, chủ sử dụng sửa chữa, bảo trì theo quy định và tổ chức di dời, tạm cư đối với các nhà nguy hiểm trên địa bàn do mình quản lý.

Việc cải tạo, bảo trì, sửa chữa bảo đảm an toàn công trình nhà chung cư theo quy định tại Điều 86, Điều 87 Luật Nhà ở 2014. Việc xử lý các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng, phá dỡ công trình thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26.1.2021 của Chính phủ.

Trước đó, liên quan tới vấn đề cải tạo chung cư cũ nát, như Lao Động đã đưa tin, trong những khu chung cư, khu tập thể đổ nát, xuống cấp nghiêm trọng giữa lòng thủ đô Hà Nội, nhiều phận đời dường như "mắc kẹt" khi không biết rõ đến bao giờ có thể di dời hay được sinh sống trong một căn nhà an toàn đúng nghĩa.

Nhưng hiện nay, việc cải tạo, sửa chữa chung cư cũ tại Hà Nội vẫn giẫm chân tại chỗ suốt 20 năm qua, khi con số thống kê cho thấy chỉ mới 1% trong tổng số hơn 1.500 nhà chung cư cũ nát được cải tạo, xây dựng lại.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Chung cư cũ Thổ Quan xuống cấp: Cư dân vẫn băn khoăn vấn đề cải tạo mới

KIM ANH |

Khu tập thể cũ số 60 Thổ Quan là một trong những chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn quận Đống Đa đang được UBND TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng lại. Tuy nhiên, trước thông tin cải tạo, nhiều người dân vẫn cố bám trụ tại đây bởi những băn khoăn về chính sách đền bù.

Vì sao chung cư cũ xuống cấp, nhiều người vẫn do dự chưa muốn cải tạo mới?

Vương Trần - Kim Anh |

Khu tập thể số 60 Thổ Quan (tập thể Công ty Công trình Bưu điện) với 3 dãy nhà cao 5 tầng được xây dựng theo công nghệ lắp ghép cách đây hơn 40 năm là một trong những chung cư xuống cấp trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội). Thế nhưng, nhiều hộ dân tại đây vẫn đang phải cố bám trụ với khu tập thể và vẫn còn nhiều băn khoăn với chính sách đền bù khi có thông tin cải tạo chung cư cũ.

Cần tháo “nút thắt” quy định 100% chủ sở hữu đồng ý mới phá dỡ chung cư cũ

Gia Miêu |

Kết quả hạn chế của công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ ở TPHCM trong thời gian qua do một số bất cập, vướng mắc về cơ chế chính sách nên hầu như vẫn dậm chân tại chỗ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Chung cư cũ Thổ Quan xuống cấp: Cư dân vẫn băn khoăn vấn đề cải tạo mới

KIM ANH |

Khu tập thể cũ số 60 Thổ Quan là một trong những chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn quận Đống Đa đang được UBND TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng lại. Tuy nhiên, trước thông tin cải tạo, nhiều người dân vẫn cố bám trụ tại đây bởi những băn khoăn về chính sách đền bù.

Vì sao chung cư cũ xuống cấp, nhiều người vẫn do dự chưa muốn cải tạo mới?

Vương Trần - Kim Anh |

Khu tập thể số 60 Thổ Quan (tập thể Công ty Công trình Bưu điện) với 3 dãy nhà cao 5 tầng được xây dựng theo công nghệ lắp ghép cách đây hơn 40 năm là một trong những chung cư xuống cấp trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội). Thế nhưng, nhiều hộ dân tại đây vẫn đang phải cố bám trụ với khu tập thể và vẫn còn nhiều băn khoăn với chính sách đền bù khi có thông tin cải tạo chung cư cũ.

Cần tháo “nút thắt” quy định 100% chủ sở hữu đồng ý mới phá dỡ chung cư cũ

Gia Miêu |

Kết quả hạn chế của công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ ở TPHCM trong thời gian qua do một số bất cập, vướng mắc về cơ chế chính sách nên hầu như vẫn dậm chân tại chỗ.