Hà Nội "điểm mặt" 74 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy

PV |

Công an TP.Hà Nội công bố danh sách 74 cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 22.2 đến ngày 28.2.2019, các lực lượng chức năng Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra 1.545 cơ sở, trong đó 74 cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH.

Trong danh sách này có nhiều công trình chung cư, nhà cao tầng tồn tại vi phạm PCCC gây mất an toàn cho cư dân trên nhiều địa bàn quận thuộc TP Hà Nội.

Có thể kể đến như Tòa nhà GP Invest số 170 đường Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa do Công ty CP Đầu tư bất động sản Toàn Cầu làm chủ đầu tư; Chung cư HH1 - HH2, ngõ 102 Trường Chinh do Công ty cổ phần cơ điện xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư; Công trình nhà ở kết hợp dịch vụ ở 75 Phương Mai của Công ty TNHH Bảo Long.

Tòa nhà 24 T3 số 6 Lê Văn Thiêm của Công ty CP phát triển Thanh Xuân; Tòa nhà Zen Tower, ngõ 1 Khuất Duy Tiến Công ty CPĐTPT số 8 làm chủ đầu tư...

Trong số 74 cơ sở trên, có hàng loạt trường mầm non bị nêu tên vi phạm phòng cháy, chữa cháy như: trường mầm non Hà Nội Steamford (số 6A khu nhà ở Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính); trường mầm non Nắng mai (tầng 1 tòa nhà Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân chính); trường mầm non Mai Phương (số 37 phố Hoàng Ngân, Nhân Chính); Trường mầm non Họa My (số 143 Quan Nhân, Nhân Chính)...

Một số cơ sở đào tạo khác nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân cũng nằm trong danh sách nói trên, gồm: Trường THCS Nhân Chính (17 ngõ 134 Quan Nhân, Nhân Chính); Cơ sở đào tạo - trường Cao đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội (70 ngõ 213 Giáp Nhất, Nhân Chính), trường THCS Nhân Chính.

Chợ xe máy Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) và cửa hàng điện máy Xanh thuộc Công ty CP Thế giới di động (quận Bắc Từ Liêm) cũng không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, hàng loạt chung cư mini, trung tâm thương mại... cũng bị bêu tên vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Trước đó, trong năm 2018, Cảnh sát PCCC Hà Nội liên tiếp công khai danh sách các cơ sở, công trình nhà cao tầng vi phạm các quy định về PCCC trong quá trình hoạt động. Đáng chú ý, có nhiều “ông lớn” trong lĩnh vực BĐS bị nêu tên với một loạt công trình tồn tại, vi phạm.

PV
TIN LIÊN QUAN

Khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tập PCCC ít nhất 1 lần/năm

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư.

Công đoàn phối hợp người sử dụng lao động tăng cường PCCC ở DN dệt may

Hải Đăng |

Sáng 8.11, Tạp chí Lao Động và CĐ phối hợp CĐ Dệt May VN tổ chức toạ đàm “Vai trò, trách nhiệm của tổ chức CĐ phối hợp người sử dụng lao động thực hiện công tác PCCC trong DN dệt, may”.

Cảnh sát PCCC thâu đêm dập lửa cháy xưởng gỗ, công nhân ở trọ ôm đồ bỏ chạy

ĐINH TRỌNG |

Đến 0h ngày 2.10, sau gần 8 giờ vụ hỏa hoạn xảy ra ở công ty gỗ rộng hàng ngàn mét vuông, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cùng các lực lượng vẫn thâu đêm dập lửa. Người dân xung quanh, chủ yếu là công nhân lao động lo lắng khiêng tài sản ra ngoài khu vực an toàn.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tập PCCC ít nhất 1 lần/năm

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư.

Công đoàn phối hợp người sử dụng lao động tăng cường PCCC ở DN dệt may

Hải Đăng |

Sáng 8.11, Tạp chí Lao Động và CĐ phối hợp CĐ Dệt May VN tổ chức toạ đàm “Vai trò, trách nhiệm của tổ chức CĐ phối hợp người sử dụng lao động thực hiện công tác PCCC trong DN dệt, may”.

Cảnh sát PCCC thâu đêm dập lửa cháy xưởng gỗ, công nhân ở trọ ôm đồ bỏ chạy

ĐINH TRỌNG |

Đến 0h ngày 2.10, sau gần 8 giờ vụ hỏa hoạn xảy ra ở công ty gỗ rộng hàng ngàn mét vuông, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cùng các lực lượng vẫn thâu đêm dập lửa. Người dân xung quanh, chủ yếu là công nhân lao động lo lắng khiêng tài sản ra ngoài khu vực an toàn.