Hà Nội đề xuất tăng giá đất 30%: Vẫn quá thấp so với giá thị trường!

T.CHÍ |

Kể cả khi tăng 30% giá đất áp dụng từ đầu năm 2020 đến hết năm 2024 thì bảng giá đất Hà Nội vẫn kém xa so với giá đất đang giao dịch trên thị trường.

UBND TP.Hà Nội vừa đề xuất tăng bình quân 30% giá các loại đất sau khi lấy ý kiến góp ý vào tờ trình ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1.1.2020 đến 31.12.2024.

Trong đó, giá đất ở đô thị dự kiến cao nhất hơn 200 triệu đồng/m2 áp dụng cho một số địa bàn thuộc quận Hoàn Kiếm như phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Thái Tổ (giá áp dụng từ 1.1.2015 đến 31.12.2019 là 162 triệu đồng/m2). Giá thấp nhất thuộc địa bàn quận Hà Đông với hơn 4,5 triệu đồng/m2.

TP.Hà Nội cho rằng, việc xây dựng bảng giá đất đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giảm bớt chênh lệch giữa bảng giá với thị trường; góp phần thiết lập cơ chế chính sách đồng bộ trong quản lý đất đai; hài hoà lợi ích nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Dự thảo Nghị quyết bảng giá đất trên sẽ được trình HĐND xem xét, thông qua tại kỳ họp đầu tháng 12 tới, có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Tuy nhiên, trên thực tế, bảng giá đất mà UBND TP. Hà Nội dự kiến áp dụng còn thấp hơn nhiều so với mức giá đang giao dịch trên thị trường.

Theo đánh giá thị trường của Công ty Gachvang (Công ty chuyên nghiên cứu về mặt bằng giá đất) vừa công bố báo cáo về các tuyến đường quanh phố đi bộ Hà Nội trong 7 tháng đầu năm 2019 với giá đất bình quân 541,6 triệu đồng một m2. Thậm chí ở khu vực phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm, giao dịch ở mức 500 - 800 triệu đồng/m2, có không ít nơi giá còn lên đến hơn 1 tỷ đồng/m2.

“Giá đất này có thể so sánh ngang ngửa với đất tại các thành phố lớn nổi tiếng trên thế giới như New York, Paris hay Tokyo”, báo cáo của Công ty này đánh giá.

So với bảng giá đất mà Hà Nội đề xuất tăng, thực tế giao dịch đất phố cổ gấp nhiều lần. Ảnh: L.Tùng
So với bảng giá đất mà Hà Nội đề xuất tăng, thực tế giao dịch đất phố cổ gấp nhiều lần. Ảnh: L.Tùng

Khảo sát cho thấy trong top 5 tuyến phố có giá đất dẫn đầu thủ đô thì cả 5 tuyến phố này đều thuộc quận Hoàn Kiếm, đặc biệt các tuyến phố quanh hồ Gươm như Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bảo Khánh, Hàng Hành... đều có mức giá trung bình trên 1 tỉ đồng/m2. Đặc biệt có một ngôi nhà mặt phố Đinh Tiên Hoàng đang được rao bán với giá 593 tỉ đồng cho diện tích 415 m2.

Cũng theo website này, bất động sản ở phố Lê Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang có mức giá trung bình cao nhất thủ đô, phổ biến ở mức 1,03 tỉ đồng/m2. Tiếp theo đó là phố Bảo Khánh, cũng ở mức tròn 1 tỉ đồng/m2.

Nằm cách phố Bảo Khánh và hồ Gươm chưa đầy 100m, bất động sản phố Hàng Hành có mức giá kém 1 chút, ở mức 960 triệu đồng/m2. Cả hai tuyến phố Bảo Khánh và Hàng Hành đều nổi tiếng bởi các khách sạn lớn chuyên phục vụ khách du lịch quốc tế đến Hà Nội.

Nhận định về giá đất mà Nhà nước áp dụng so với giá đất trên thị trường, Chuyên gia kinh tế, PGS,TS Ngô Trí Long chỉ rõ, một trong những nguyên tắc định giá đất là phải “phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường” (Điểm c, Khoản 1, Điều 112) nhưng trên thực tế thực hiện thì hầu như lại thoát ly khỏi giá cả thị trường.

Ông Long dẫn chứng, trên thực tế khung giá đất của Nhà nước chỉ bằng khoảng 20-30% khung giá đất thị trường. Tương tự như thế, khung giá đất cấp tỉnh cũng chỉ bằng từ 30 - 60% giá đất thị trường tại địa phương. Điều này đã dẫn đến bất cập khi thu hồi đất khiến người bị thu hồi đất thiệt thòi và không đồng thuận.

“Vì thế khi thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội, dự án công cộng... thì mặt bằng luôn là một trong những “điểm nghẽn” khiến các công trình chậm tiến độ”, TS Ngô Trí Long nhận xét.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền Đà Nẵng thua kiện vụ huỷ đấu giá đất một doanh nghiệp

TT |

Chiều 26.9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Vipico kiện UBND TP Đà Nẵng vì đã hủy kết quả đấu giá khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt.

Giá đất Hoài Đức "nhảy múa"; Dân vướng kiện tụng vì đất được cấp hai sổ đỏ

Phan Anh |

Ăn theo thông tin sắp lên quận, giá đất Hoài Đức thi nhau "nhảy múa"; Đầu tư bất động sản ra nước ngoài có đáng lo?; Đất cấp 2 sổ đỏ, dân khổ sở vì bị lôi vào kiện tụng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Ăn theo thông tin sắp lên quận, giá đất Hoài Đức thi nhau "nhảy múa"

Nguyễn Nguyễn |

Theo ghi nhận của PV, kể từ thời điểm Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020 thì một số khu đất tại địa phương đã được chủ nhân của chúng tự tin hét giá tăng từ 20-25%.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chính quyền Đà Nẵng thua kiện vụ huỷ đấu giá đất một doanh nghiệp

TT |

Chiều 26.9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Vipico kiện UBND TP Đà Nẵng vì đã hủy kết quả đấu giá khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt.

Giá đất Hoài Đức "nhảy múa"; Dân vướng kiện tụng vì đất được cấp hai sổ đỏ

Phan Anh |

Ăn theo thông tin sắp lên quận, giá đất Hoài Đức thi nhau "nhảy múa"; Đầu tư bất động sản ra nước ngoài có đáng lo?; Đất cấp 2 sổ đỏ, dân khổ sở vì bị lôi vào kiện tụng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Ăn theo thông tin sắp lên quận, giá đất Hoài Đức thi nhau "nhảy múa"

Nguyễn Nguyễn |

Theo ghi nhận của PV, kể từ thời điểm Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020 thì một số khu đất tại địa phương đã được chủ nhân của chúng tự tin hét giá tăng từ 20-25%.