Hà Nội công bố kết luận kiểm tra xung quanh dự án Thác Bạc - Suối Sao

Anh Thư |

Kết luận kiểm tra của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, tại dự án khu du lịch sinh thái Thác Bạc – Suối Sao không có hiện tượng phá rừng để xây dựng khu du lịch.

Trước thông tin dư luận cho rằng Dự án Khu du lịch Thác Bạc - Suối Sao do Công ty cổ phần Du lịch KOVA làm chủ đầu tư tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã mọc hàng loạt khu tâm linh trái phép, phá rừng, về việc này, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu lập đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra thông tin trên.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã tiến hành công bố kết luận kiểm tra để làm rõ những nội dung dư luận nêu.

Theo kết luận đoàn kiểm tra về hiện trạng công trình tại dự án cơ bản phù hợp với báo cáo số 150/BC- UBND ngày 7.5.2019 của UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Cụ thể, dự án có 48 công trình, gồm 39 công trình xây dựng từ năm 2002 - 2007; 6 công trình cải tạo sửa chữa thời điểm năm 2016 - 2017 có hành vi vi phạm và đã được huyện Thạch Thất lập biên bản vi phạm hành chính; 6 hạng mục chưa có trong danh mục thống kê.

Đáng chú ý các công trình xây dựng đều nằm trên phần diện tích đất không có cây rừng, thuộc giai đoạn 1 của dự án (nằm trong tổng diện tích 59,2 ha) được cấp có thẩm quyền của tỉnh Hòa Bình phê duyệt trước khi sáp nhập về Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng trích dẫn văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận, trong quá trình kiểm tra không phát hiện có hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép.

Bên cạnh đó, căn cứ vào hồ sơ, bản đồ kiểm kê rừng năm 2015, thì toàn bộ 42 công trình, cụm công trình (39 công trình giai đoạn 1, 3 công trình xây mới) đều nằm ngoài các lô rừng đã được kiểm kê và được UBND TP. Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 7478/QĐ-UBND ngày 31.12.2015.

Báo cáo về kết quả kiểm tra nêu rõ, về nội dung hoạt động tâm linh, không thấy có hoạt động du lịch tâm linh, tuy nhiên một số công trình có kiểu dáng kiến trúc của công trình tâm linh. Đối với 39 công trình kiến trúc trong đó có một số công trình do chủ đầu tư đặt tên và báo cáo UBND TP.Hà Nội khi lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư có tên gọi thuộc lĩnh vực tôn giáo.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, hiện trường đầu tư xây dựng dự án không có hiện tượng tập kết rác thải, phế thải và không có bãi đổ vật liệu bừa bãi.

Đoàn kiểm tra cũng không nhận thấy dấu hiệu phá rừng, tại dự án chỉ có hoạt động phát quang bụi rậm, trồng thay thế cây mới (3 vị trí chân đồi hai bên đường từ công trình 12 cung hoàng đạo lên Đền 18 Vua Hùng).

Đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo huyện Thạch Thất, xử lý dứt điểm vi phạm của chủ đầu tư về quản lý, sử dụng đất, các vi phạm về trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, kiên quyết tháo dỡ công trình vi phạm thuộc giai đoạn 2 của dự án do triển khai đầu tư xây dựng khi chưa hoàn thiện các trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

Kết luận trên cũng đề xuất, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Du lịch KOVA nghiêm túc chấp hành các quyết định về việc khắc phục hậu quả, xử lý các công trình vi phạm của UBND huyện Thạch Thất.

Đồng thời, kết luận yêu cầu chủ đầu tư tuyệt đối ngừng thi công xây dựng công trình, nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật và khẩn trương rà soát trình tự thủ tục trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Kết luận cũng yêu cầu UBND huyện Thạch Thất nghiêm túc rút kinh nghiệm chấn chỉnh các phòng ban chuyên môn, các xã thuộc huyện trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Vẫn chưa thể cưỡng chế hết công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

HOA LÊ- TRẦN VƯƠNG |

Đại diện UBND xã Minh Phú khẳng định 18 công trình vi phạm trên đất rừng ở thôn Lâm Trường, xã Minh Phú (Sóc Sơn) không đạt kế hoạch cưỡng chế xong trong tháng 12.

Hà Nội: Xây vượt hạn mức đất rừng Sóc Sơn là “vi phạm hành chính”

VƯƠNG TRẦN |

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản trả lời ý kiến cử tri về xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn.

“Xẻ thịt” đất rừng: Xử lý trách nhiệm cán bộ từ xã tới huyện

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sẽ xử lý trách nhiệm của lãnh đạo từ cấp xã đến cấp huyện, trong việc quản lý sử dụng đất Yên Bài, Ba Vì.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vẫn chưa thể cưỡng chế hết công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

HOA LÊ- TRẦN VƯƠNG |

Đại diện UBND xã Minh Phú khẳng định 18 công trình vi phạm trên đất rừng ở thôn Lâm Trường, xã Minh Phú (Sóc Sơn) không đạt kế hoạch cưỡng chế xong trong tháng 12.

Hà Nội: Xây vượt hạn mức đất rừng Sóc Sơn là “vi phạm hành chính”

VƯƠNG TRẦN |

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản trả lời ý kiến cử tri về xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn.

“Xẻ thịt” đất rừng: Xử lý trách nhiệm cán bộ từ xã tới huyện

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sẽ xử lý trách nhiệm của lãnh đạo từ cấp xã đến cấp huyện, trong việc quản lý sử dụng đất Yên Bài, Ba Vì.