Hà Nam sẽ có nhà chung cư “siêu rẻ” 380 triệu đồng/căn

CAO NGUYÊN |

Có vị trí trung tâm, lợi thế kết nối hạ tầng, giao thông huyết mạch, thiết kế thông minh, hiện đại, đầy đủ tiện ích sống chuẩn mực, an toàn, giá bán hấp dẫn, Dự án Nhà ở xã hội phường Đồng Văn hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn tiêu biểu của quá trình đô thị hóa của thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Ngày 21.4, tỉnh Hà Nam khởi công Dự án khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 4,9 ha bao gồm 4 khối nhà cao 9 tầng với 564 căn hộ và một số căn nhà ở thấp tầng.

Dự án được quy hoạch, thiết kế theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại và được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tiện ích đầy đủ. Cụ thể, 100% căn hộ đều được đón gió và ánh sáng tự nhiên thông qua các cửa sổ và ban công rộng lớn, mặt bằng căn hộ được bố trí hợp lý, diện tích đa dạng và tối ưu hóa công năng sử dụng. Các căn hộ của dự án nhà ở xã hội có diện tích đa dạng từ 36,2 đến 68,9 m2.

Mô hình Dự án khu nhà ở xã hội tại Phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên. Ảnh Cao Nguyên.
Mô hình Dự án khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên. Ảnh Cao Nguyên.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, dự án dành trên 50% tổng diện tích cho hệ thống cảnh quan và dịch vụ tiện ích bao gồm: Trường mầm non; khu tập thể thao ngoài trời; siêu thị; khu sinh hoạt cộng đồng; khu để xe tập trung trong nhà; đường dạo, bể vầy cây xanh cảnh quan.

Khu nhà ở được bố trí chốt an ninh 24/7 có camera giám sát, hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn mới nhất. Dự kiến giá bán căn hộ của dự án sẽ từ 380 triệu đồng/căn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, việc chăm lo, giải quyết nhà ở cho nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và xác định là một vấn đề quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, một nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội; trong đó chú trọng việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các nhóm đối tượng chính sách, cũng như các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Theo Bộ trưởng, nhu cầu nhà ở, phát triển nhà ở cho người lao động, công nhân là rất lớn.

Trong bối cảnh đó, hiện nay việc khởi công dự án Nhà ở xã hội phường Đồng Văn là điều hết sức tích cực, thể hiện sự nỗ lực trách nhiệm của HUD. Dự án này hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn tiêu biểu của quá trình đô thị hóa của thị xã Duy Tiên, đáp ứng được yêu cầu về quy hoạch phát triển của thị xã và của tỉnh Hà Nam.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh CN.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Lễ Khởi công. Ảnh CN.

“Thời gian tới mong muốn các doanh nghiệp nói chung và HUD nói riêng tiếp tục phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động. Mong muốn tỉnh Hà Nam tạo điều kiện để loại hình nhà ở này ngày càng đáp ứng đủ nhu cầu trên thị trường”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Ông Trương Quốc Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, mục tiêu của dự án nhằm đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ nhà ở, nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của công nhân và người lao động làm việc tại thị xã Duy Tiên cũng như trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Một chung cư cần có tối thiểu bao nhiêu thang máy?

Kim Nhung (T/H) |

Trong các toà nhà chung cư, thang máy là một trong những thiết bị không thể thiếu. Tuy nhiên không phải ai cũng biết quy chuẩn thang máy trong nhà chung cư.

Hiểu rõ tiện ích nội khu, ngoại khu khi mua chung cư

Phương Duy (T/H) |

Một dự án chung cư có tốt hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó tiện ích nội khu và tiện ích ngoại khu đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Chi tiết hồ sơ đề nghị công nhận hạng nhà chung cư năm 2022

Kim Nhung (T/H) |

Nhà chung cư được phân thành nhiều hạng khác nhau nhằm xác định giá trị khi thực hiện quản lý hoặc giao dịch trên thị trường.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Một chung cư cần có tối thiểu bao nhiêu thang máy?

Kim Nhung (T/H) |

Trong các toà nhà chung cư, thang máy là một trong những thiết bị không thể thiếu. Tuy nhiên không phải ai cũng biết quy chuẩn thang máy trong nhà chung cư.

Hiểu rõ tiện ích nội khu, ngoại khu khi mua chung cư

Phương Duy (T/H) |

Một dự án chung cư có tốt hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó tiện ích nội khu và tiện ích ngoại khu đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Chi tiết hồ sơ đề nghị công nhận hạng nhà chung cư năm 2022

Kim Nhung (T/H) |

Nhà chung cư được phân thành nhiều hạng khác nhau nhằm xác định giá trị khi thực hiện quản lý hoặc giao dịch trên thị trường.