Hà Nam chuẩn bị quỹ đất sạch để thu hút đầu tư khu công nghệ cao

Thu Giang |

Không chỉ chú trọng đầu tư hệ thống giao thông hiện đại, thời gian vừa qua, UBND tỉnh Hà Nam đã chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch để bàn giao cho chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao có diện tích 663,19 ha ở huyện Lý Nhân.

Tìm hiểu của PV Lao Động ngày 6.11, trước đó, Khu công nghệ cao Hà Nam đã được bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 8.6.2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Định hướng này là cơ hội giúp cho tỉnh Hà Nam tận dụng lợi thế, tạo lập môi trường lý tưởng thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm đến lĩnh vực công nghệ cao.

Theo UBND tỉnh Hà Nam, với hạ tầng giao thông thuận lợi, khả năng liên kết với hệ thống cơ sở nghiên cứu - đào tạo trình độ cao của vùng Đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội, huyện Lý Nhân đã được lựa chọn để xây dựng, trở thành điểm sáng trong việc phát triển khu công nghệ cao của tỉnh.

Cụ thể, quy hoạch khu công nghệ cao tỉnh Hà Nam có diện tích khoảng 663,19 ha. Dự kiến được chia làm những giai đoạn gồm thành lập Ban chỉ đạo, Ban điều hành đề án phát triển khu công nghệ cao, lập quy hoạch chi tiết Khu công nghệ cao tại huyện Lý Nhân.

Từ đó, xây dựng phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ tập trung hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các phân khu chức năng, từng bước vận hành hoạt động trong mô hình khu công nghệ cao.

Ông Nguyễn Đức Nhương - Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân cho biết, căn cứ vào quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh, thời gian qua, huyện Lý Nhân luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch. Từ đó, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật đồng bộ các quy hoạch phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế, các nguồn lực của địa phương.

Theo ông Nguyễn Đức Nhương, huyện cũng đang triển khai xây dựng các dự án đô thị mới hiện đại, đồng bộ. Hiện trên địa bàn huyện đã có 6 dự án đô thị mới đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đang triển khai lập quy hoạch 17 dự án.

Đặc biệt, đến thời điểm này, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để thực hiện các dự án kết nối khu công nghệ cao đã được người dân đồng tình ủng hộ. Khu công nghệ cao huyện Lý Nhân khi hình thành và phát triển dự kiến sẽ có tác động lớn đến bức tranh kinh tế, chi phối lớn đến nguồn nhân lực, định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế

Thu Giang |

Ngày 6.11, UBND tỉnh Hà Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Phan Anh Phong (SN 1977, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam.

Hà Nam muốn thu hút điện tử bán dẫn vào khu công nghệ cao 660ha

Thu Giang |

Tỉnh Hà Nam hiện đang thực hiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu công nghệ cao với quy mô hơn 660 ha, ưu tiên thu hút các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện tử, bán dẫn, tự động hóa.

Phát hiện di cốt niên đại 10.000 năm ở Hà Nam

Thu Giang |

Ngày 2.11, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học thông báo Khảo cổ học Toàn quốc lần thứ 58 năm 2023, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam công bố thông tin về việc phát hiện di cốt người, có niên đại khoảng 10.000 năm tại huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam).

Rung chấn mạnh như động đất vì vụ nổ lớn làm 2 người bị thương nặng ở Hà Nội

Hiệp Phạm |

Liên quan đến vụ nổ lớn khiến 2 người bị thương nặng ở phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội), các nhân chứng cho biết, vụ nổ lớn làm rung chuyển nền đất, một số căn nhà giáp khu vực hiện trường bị ảnh hưởng, khiến đồ đạc bị xê dịch, hoặc rơi xuống nền nhà.

6 người tử vong do bụi phổi từng làm việc tại công ty sản xuất bột đá

QUANG ĐẠI |

Đến nay, đã có 6 nạn nhân tử vong liên quan đến bệnh bụi phổi đều có quá trình làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến chuyên sản xuất bột đá.

Nếu vị trí việc làm không phù hợp, chưa thể đảm bảo cải cách tiền lương

Thùy Linh - Phạm Đông |

Theo đại biểu Quốc hội, hệ thống vị trí việc làm hiện nay cơ bản chưa đảm bảo chất lượng. Khi chưa yên tâm về chất lượng của hệ thống vị trí việc làm, chúng ta chưa thực hiện được cải cách tiền lương.

Nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh, nhà trường nhận định vụ việc là nghiêm trọng

Chân Phúc |

TPHCM - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 3 nữ sinh đánh tới tấp một nữ học sinh khác trong nhà vệ sinh. Vụ việc được cho xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (quận Gò Vấp).

Gần 100 cột điện án ngữ dự án đường gần 500 tỉ đồng ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Dự án cải tạo đường nối Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút giao IC 15) đoạn qua địa phận huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đang thi công ì ạch, do gần 100 cột điện nằm giữa cống thoát nước mà chưa đơn vị nào nhận di dời.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế

Thu Giang |

Ngày 6.11, UBND tỉnh Hà Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Phan Anh Phong (SN 1977, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam.

Hà Nam muốn thu hút điện tử bán dẫn vào khu công nghệ cao 660ha

Thu Giang |

Tỉnh Hà Nam hiện đang thực hiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu công nghệ cao với quy mô hơn 660 ha, ưu tiên thu hút các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện tử, bán dẫn, tự động hóa.

Phát hiện di cốt niên đại 10.000 năm ở Hà Nam

Thu Giang |

Ngày 2.11, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học thông báo Khảo cổ học Toàn quốc lần thứ 58 năm 2023, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam công bố thông tin về việc phát hiện di cốt người, có niên đại khoảng 10.000 năm tại huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam).