Giúp dân di dời nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho cao tốc Bắc - Nam

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 4.7, xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên) tổ chức lễ phát động ra quân hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc - Nam di dời tài sản, nhà cửa đến nơi ở mới để giao đất cho dự án.

Tại buổi lễ, 10 hộ gia đình cam kết di dời trước ngày 5.7 đã được nhận quà động viên từ tỉnh, huyện, xã.

Trao quà cho 10 hộ dân tự nguyện di dời sớm. Ảnh: Cẩm Thạch.
Trao quà cho 10 hộ dân tự nguyện di dời sớm. Ảnh: Cẩm Thạch.
Các đoàn thể xã Cẩm Thạch sẵn sàng giúp các hộ dân di dời tài sản bàn giao mặt bằng cho cao tốc. Ảnh: Cẩm Thạch.
Các đoàn thể xã Cẩm Thạch sẵn sàng giúp các hộ dân di dời tài sản bàn giao mặt bằng cho cao tốc. Ảnh: Cẩm Thạch.

Ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên phát biểu tại buổi lễ đã ghi nhận nỗ lực của cán bộ xã, thôn của xã ở Cẩm Thạch thời gian qua tích cực phối hợp cùng Hội đồng Bồi thường huyện Cẩm Xuyên tiến hành đo đạc, kiểm đếm, bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi cao tốc Bắc - Nam.

Đặc biệt, ông Thành chia sẻ cảm ơn những hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời nhà cửa xáo trộn cuộc sống dù khu tái định cư chưa hoàn thành nhưng đã đồng thuận nhận bồi thường, chủ động đến nơi ở tạm, sớm giao đất cho dự án trọng điểm quốc gia vì lợi ích chung, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành phát biểu. Ảnh: Cẩm Thạch.
Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành phát biểu. Ảnh: Cẩm Thạch.

Cao tốc Bắc - Nam đi qua huyện Cẩm Xuyên với chiều dài tuyến chính là 27km, tuyến kết nối hơn 3km qua 8 xã với 2.300 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó có 338 hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa phải di dời tái định cư.

Máy phá dỡ nhà cửa sau khi người dân di dời để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Cẩm Thạch.
Máy phá dỡ nhà cửa sau khi người dân di dời để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Cẩm Thạch.

Đến nay huyện Cẩm Xuyên đã cơ bản chi trả bồi thường xong đất nông nghiệp cho gần 1.700 hộ dân. Với 338 hộ dân phải di dời tái định cư đến nay đã chi trả bồi thường cho hơn 200 hộ. Diện tích giải phóng mặt bằng sạch toàn huyện Cẩm Xuyên đến nay đã đạt hơn 88%.

Toàn huyện phải xây dựng 8 khu tái định cư, trong đó xã Cẩm Thạch xây dựng 1 khu tái định cư.

Theo ông Thành, đến ngày 20.7 tới đây là hạn chót Chính phủ giao phải hoàn thành 100% bàn giao mặt bằng sạch dự án cao tốc Bắc - Nam. Bởi vậy, mong muốn thời gian ngắn còn lại, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án chia sẻ, đồng thuận để sớm nhận tiền bồi thường, di dời tái định cư, bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ.

“Giá bồi thường là thực hiện theo quy định của Nhà nước. Chúng tôi cam đoan với bà con nhân dân là không có chuyện làm sai, làm gian dối, không khách quan, không dân chủ trong bồi thường được. Nếu trong quá trình thực hiện, bà con có thắc mắc thì Hội đồng bồi thường cùng cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, giải thích đầy đủ để bà con hiểu, đồng thuận sớm nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng cho dự án.” - ông Thành chia sẻ.

Hội Phụ nữ giúp dân di dời tài sản. Ảnh: Cẩm Thạch.
Hội Phụ nữ giúp dân di dời tài sản. Ảnh: Cẩm Thạch.
Đoàn viên Thanh niên giúp di dời tài sản. Ảnh: Cẩm Thạch.
Đoàn viên Thanh niên giúp di dời tài sản. Ảnh: Cẩm Thạch.
Các đoàn thể cùng nhau giúp dân di dời đốc đạc, tài sản. Ảnh: Cẩm Thạch.
Các đoàn thể cùng nhau giúp dân di dời đồ đạc, tài sản. Ảnh: Cẩm Thạch.

Ngay sau lễ phát động, các tổ chức, đoàn thể ở xã Cẩm Thạch được huy động gồm Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, Công an, Quân sự... cùng tham gia giúp người dân di dời tài sản, vật dụng đến nơi ở mới.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tọa đàm: Đề xuất bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05

NHÓM PV |

Nghị định 05/2023 của Chính phủ nhằm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số, khiến lực lượng này trên cả nước bất bình. Nhiều người nản lòng với công tác dân số, hay thậm chí muốn rời bỏ ngành...

Tổng cục Thuế cảnh báo về việc giả danh cơ quan thuế để trục lợi

TRÍ MINH |

Chiều ngày 5.7, Tổng cục Thuế cho biết trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện quảng cáo các dịch vụ trực tuyến về những tên miền, ứng dụng (App) giả mạo cơ quan thuế được các đối tượng xấu thiết lập và sử dụng với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế; mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Thị trường bất động sản kỳ vọng phục hồi trong giai đoạn cuối năm

Bảo Chương |

Sự chuyển động của các chính sách về bất động sản và liên quan đến bất động sản trong những tháng đầu năm được đánh giá là tích cực để doanh nghiệp có niềm tin hơn vào sự phục hồi vào cuối năm.

MB Ageas ôm nghìn tỉ đồng trái phiếu, lãi giảm sâu vì trích lập dự phòng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, MB Ageas đã sử dụng 7.731 tỉ đồng, tương ứng khoảng 80% tổng tài sản doanh nghiệp cho các hoạt động đầu tư tài chính, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm này đang ôm khoảng 2.395 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Trước lễ 2.9, người dân Thủ đô có thêm dịch vụ xe đạp điện công cộng để di chuyển

Tô Thế |

100 xe đạp điện trong dự án xe đạp công cộng được triển khai tại Hà Nội đang được vận chuyển về Việt Nam. Trước dịp lễ 2.9.2023, người dân và du khách khi tới Thủ đô có thể bắt đầu trải nghiệm dịch vụ này.

Cận cảnh khu "đất vàng” ở Cần Thơ sẽ được đấu giá

Tạ Quang |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ sẽ tiến hành đấu giá khu đất của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Bức tranh tài chính phi lý của Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư xây dựng Việt Nam

Nhóm phóng viên |

Cùng với những bất thường trong quá trình đấu thầu, Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư xây dựng Việt Nam (đơn vị thi công chùa Bà Tấm) có một bức tranh tài chính rất phi lý.

Công nhân tử vong vì không được tập huấn, chủ mỏ đá bị phạt 8 triệu đồng

Tân Văn |

Cao Bằng - Trong quá trình khai thác tại mỏ đá Km10 Phia Bo (xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc), một công nhân đã gặp tai nạn và tử vong.