Giao dịch bất động sản giảm, nhưng nghịch lí giá nhà đất vẫn ở mức cao

Thế Lâm |

Giao dịch nhà đất trong hai tháng đầu năm 2020 có xu hướng giảm mạnh, tuy nhiên giá nhà đất vẫn ở mức cao, đặc biệt là ở phân khúc nhà liền thổ và căn hộ chung cư.

Nhu cầu tìm kiếm giảm, không hẳn vì dịch COVID-19

Theo thông tin khảo sát của kênh Batdongsan.com.vn, tổng lượng tin đăng rao bán bất động sản tính riêng trong tháng 1.2020 giảm 21%, và nhu cầu tìm kiếm cũng giảm hơn 31% so với cùng kỳ năm 2019.

So sánh với thời điểm trước Tết, nhu cầu tìm mua nhà đất giảm thêm 9,3%. Riêng khu vực phía Nam, mức độ quan tâm đến bất động sản của người mua giảm gần 30%, đặc biệt loại hình đất nền và biệt thự có mức giảm ghi nhận từ 20-40% so với cùng kỳ. Tại khu vực TPHCM, nhu cầu tìm kiếm bất động sản cũng giảm mạnh đến 16,6% so với thời điểm này năm 2019.

Chị M.Huệ, một môi giới bất động sản chuyên về phân khúc căn hộ cho biết, dấu hiệu giao dịch giảm và chậm là thấy rõ. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi rằng xu hướng giảm có phải vì dịch bệnh COVID-19 hay không thì chị Huệ cho rằng không. “Chậm là do thị trường, từ năm ngoái đến đầu năm nay”, chị Huệ cho biết.

Trước đó theo số liệu từ Bộ Xây Dựng, năm 2019 cả nước chỉ đạt khoảng 83.136 giao dịch các loại bất động sản, giảm 26,1% so với năm 2018. Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng giảm mạnh nhất với 6.280 giao dịch, giảm khoảng 20% so với năm 2018, đặc biệt sau khi xảy ra vụ Cocobay thì các giao dịch ở phân khúc này gần như đứng yên.

Nghịch lí giá vẫn ở mức cao

Từ năm 2019 kéo dài sang đầu năm 2020, giao dịch nhà đất giảm nhưng nghịch lí là giá nhà đất vẫn cao. Theo một báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) hồi đầu năm, giá nhà tăng cao, trong đó phân khúc căn hộ chung cư tăng giá khoảng 15-20% (cá biệt có dự án nhà ở tại Quận 9 có mức giá bán căn hộ tăng đến 39%) so với năm 2018. Do vậy, số đông người có thu nhập trung bình, người ở đô thị có thu nhập thấp, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ, mới lập nghiệp khó tạo lập được nhà ở, giấc mơ có nhà ở ngày càng xa vời.

HoREA cho rằng, nguyên nhân tăng giá nhìn chung là do qui mô thị trường, nguồn cung dự án, nguồn cung sản phẩm nhà ở đặc biệt là phân khúc nhà ở thương mại có mức giá vừa túi tiền đa số người dân đều giảm mạnh.

Nhưng giá nhà đất vẫn tăng và đang ở mức cao vì nguồn cung giảm mạnh (ảnh:PK).
Nhưng giá nhà đất vẫn tăng và đang ở mức cao vì nguồn cung giảm mạnh (ảnh:PK).

Khảo sát trực tuyến trên Batdongsan.com.vn cho biết, trong vòng một tháng trước và sau Tết, giá bán trung bình căn hộ tại TPHCM đã tăng thêm hơn 1,6% so với thời điểm trước đó.

Ở khu Nam của TPHCM, những dự án có tiến độ xây dựng đảm bảo và pháp lí đầy đủ có mức tăng giá từ 15-30%, thậm chí có những dự án đã tăng giá tới 40%. Ở khu Đông, giá các dự án căn hộ cũng tăng trên dưới 20%. Trong khi đó, phân khúc nhà liền thổ tại các dự án ở Quận 2, Quận 9 với diện tích từ 50-60m2 cũng tăng giá từ 300-500 triệu đồng/nền so với thời điểm cuối năm 2019 vì đã bước vào giao đoạn hoàn thiện dự án.

Trong một diễn biến khác, với báo cáo biến động giá căn hộ năm 2019 công bố mới đây, CBRE Việt Nam cho biết hiện tượng tăng giá đồng loạt từ khu Đông đến khu Nam TPHCM trên cả thị trường sơ cấp (chủ đầu tư chào bán lần đầu) lẫn thị trường thứ cấp (mua đi bán lại). Trong đó, mức tăng giá căn hộ thị trường sơ cấp không quá 25%, trong khi thị trường thứ cấp tăng mạnh ở từng mức khác nhau và tùy từng nơi, có biên độ tối đa ở mức tăng 35%, 40% và thậm chí 65%.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đất dự án bị bỏ hoang làm nhà xưởng, bãi trông xe: Lỗi quy hoạch, quản lý

TIẾN NGUYỄN |

Hàng nghìn hécta đất cấp cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, căn hộ cao cấp, tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng trên địa bàn các quận, huyện ở Hà Nội đang bị “hô biến” thành các nhà xưởng tạm, bãi trông giữ xe, gara ôtô, gây ra nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, nhưng không có cơ quan nào xử lý.

Khát vốn, doanh nghiệp bất động sản ồ ạt phát hành trái phiếu

Gia Miêu |

Chỉ trong tháng 1.2020, hơn 7.000 tỉ đồng trái phiếu đã được các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản phát hành để tìm vốn, chiếm hơn 50% lượng trái phiếu được phát hành trên thị trường trong thời gian này.

Bất động sản hoãn mở bán, tổ chức sự kiện vì virus Corona

T.CHÍ |

Nhiều dự án bất động sản dự kiến sẽ được mở bán, tổ chức sự kiện quảng bá ra mắt rầm rộ nhưng đã phải huỷ vì lo ngại  dịch bệnh do virus Corona.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đất dự án bị bỏ hoang làm nhà xưởng, bãi trông xe: Lỗi quy hoạch, quản lý

TIẾN NGUYỄN |

Hàng nghìn hécta đất cấp cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, căn hộ cao cấp, tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng trên địa bàn các quận, huyện ở Hà Nội đang bị “hô biến” thành các nhà xưởng tạm, bãi trông giữ xe, gara ôtô, gây ra nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, nhưng không có cơ quan nào xử lý.

Khát vốn, doanh nghiệp bất động sản ồ ạt phát hành trái phiếu

Gia Miêu |

Chỉ trong tháng 1.2020, hơn 7.000 tỉ đồng trái phiếu đã được các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản phát hành để tìm vốn, chiếm hơn 50% lượng trái phiếu được phát hành trên thị trường trong thời gian này.

Bất động sản hoãn mở bán, tổ chức sự kiện vì virus Corona

T.CHÍ |

Nhiều dự án bất động sản dự kiến sẽ được mở bán, tổ chức sự kiện quảng bá ra mắt rầm rộ nhưng đã phải huỷ vì lo ngại  dịch bệnh do virus Corona.