Giao đất chồng chéo, chính quyền loay hoay xử lý

Hữu Long |

Tỉnh Đắk Lắk cấp sổ đỏ với diện tích 17,5ha đất cho Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn trồng càphê. Sau này, chính quyền lại cấp sổ đỏ chồng chéo một phần diện tích trên cho 14 hộ dân ở TP.Buôn Ma Thuột. Sai phạm nối tiếp khi Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn xây dựng trái phép hàng loạt biệt thự khủng cùng cơ sở hạ tầng kiên cố trên đất được giao trồng càphê...

Liên tục bị xử phạt

Ngày 16.4, Sở Xây dựng Đắk Lắk có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý đối với dự án Nhà ở thương mại tại khối 7, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột. Trong báo cáo của mình, Sở Xây dựng khẳng định nhiều lần kiểm tra, xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn (Cty Nam Sơn) vì xây dựng nhiều công trình chưa có giấy phép xây dựng.

Sở dĩ, dự án nhà ở thương mại của Cty Nam Sơn liên tục bị xử phạt vì đến nay Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT) Đắk Lắk chưa ra quyết định giao và cho thuê đất. Nguồn gốc sự việc bắt đầu vào năm 2003. Thời điểm này, UBND tỉnh Đắk Lắk cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với diện tích gần 175.000m2 (17,5ha) cho Cty Nam Sơn sử dụng trồng càphê... Tuy nhiên, đến nay, Cty Nam Sơn chỉ sử dụng hơn 93.000m2 đất (trong tổng diện tích 17,5ha đất mà UBND tỉnh Đắk Lắk đã cấp và thu hồi lại sau đó). Trong tổng diện tích hơn 93.000m2 đất trên, dự án nhà ở thương mại chiếm khoảng 80.000m2, diện tích đất sử dụng sản xuất nông nghiệp hơn 13.500m2.

Chính quyền và cả doanh nghiệp cùng sai!

Hồ sơ thể hiện, vào năm 2003, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành 2 quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 17,5ha cho Cty TNHH Nam Sơn. Trong khi đó, lúc này tên đúng của doanh nghiệp (DN) là: “Công ty Xây dựng Nam Sơn”. Nhưng cả chính quyền lẫn DN đều “im lặng”, không điều chỉnh. Đến 14 năm sau - tức năm 2017, DN này mới đổi thành “Công ty TNHH xây dựng Nam Sơn”. Điều này được hiểu, ngay từ đầu, UBND tỉnh Đắk Lắk đã cấp sổ đỏ đối với 17,5ha đất sai tên tổ chức sử dụng đất.

Vì vậy, đến tháng 2.2005, UBND tỉnh Đắk Lắk ra 2 quyết định (số 233 và 235), thu hồi đối với diện tích 17,5ha đất đã giao cho Cty Nam Sơn, hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà tỉnh đã cấp cho Cty Nam Sơn để giao cho TP.Buôn Ma Thuột quản lý. Đây có thể xem là quyết định sửa sai của chính quyền.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Đến tháng 3.2020, UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khác, hủy bỏ 2 quyết định (số 233 và 235 về thu hồi đất do cấp sai tên đơn vị sử dụng) nêu trên. Như vậy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Cty Nam Sơn lại được khôi phục hiệu lực pháp lý.

Trớ trêu hơn nữa là vào năm 2005, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã cấp sổ đỏ cho 14 hộ là thành viên của Cty Nam Sơn với diện tích hơn 42.000m2 chồng lấn ngay trên diện tích gần 17,5ha trước đây tỉnh đã cấp cho Cty Nam Sơn. Đất đai chỉ có 1 (xấp xỉ 17,5ha) nhưng việc cấp sổ đỏ cho các cá nhân, tổ chức trở thành một ma trận, đến chính quyền cũng rối như tơ vò khi giải quyết hậu quả.

Theo một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk, sai thì phải khắc phục. Về nguyên tắc, dự án nhà ở trước khi triển khai phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về pháp lý. Cũng theo vị lãnh đạo này, tất cả dự án phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nếu làm sai phải thu hồi.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự tọa đàm lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu Việt Nam-WEF

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại tọa đàm với các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu Việt Nam-WEF, nhấn mạnh triết lý phát triển của Việt Nam là lấy con người và hành tinh là động lực cho phát triển bền vững.