Giá vật liệu xây dựng ở Đắk Nông "nhảy múa", cát, gạch... giá cao nhất từ trước tới nay

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Những tháng đầu năm 2022, giá cả nhiều loại vật liệu xây dựng ở tỉnh Đắk Nông liên tục tăng cao với tốc độ "chóng mặt". Trong đó, giá cát, gạch... đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Một công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn
Một công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn

Tìm hiểu thực tế cho thấy, hiện nay, thời tiết ở tỉnh Đắk Nông đang trong giai đoạn mùa khô, rất thuận lợi cho việc triển khai xây dựng công trình. Thế nhưng, hoạt động buôn bán vật liệu xây dựng, triển khai xây dựng đang khá trầm lắng. Nguyên nhân là sau Tết Nguyên đán cho đến nay, giá cả các loại vật liệu xây dựng trên thị trường đang rất "nóng".

Anh Hoàng Thanh Việt, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Huy Thành Phát ở thành phố Gia Nghĩa cho biết, năm trước, doanh nghiệp chúng tôi bán cát ra thị trường ở mức 330 - 350 ngàn đồng/khối. Tuy nhiên, năm nay, do khan hiếm và chi phí đầu vào tăng cao nên đơn vị đang bán cát ra thị trường với mức giá khoảng 450 ngàn đồng/khối.

Theo anh Việt, bên cạnh giá cát thì thời điểm này giá gạch cũng đã leo thang, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Cùng thời điểm này năm trước, giá gạch xây dựng có giá khoảng 850 đồng/viên (gạch 8x18). Tuy nhiên, hiện nay, doanh nghiệp phải nhập gạch vào với mức giá 1.200 đồng/viên.

"Nhiều năm làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, chưa bao giờ tôi thấy giá các loại vật liệu xây dựng như cát, đá, thép, gạch... đều tăng mạnh như hiện nay. Giá vật liệu tăng cao không làm cho cửa hàng bị thiệt hại bởi phần gia tăng này sẽ do người tiêu dùng gánh chịu.

Tuy nhiên, việc giá vật liệu tăng cao buộc doanh nghiệp phải tăng nguồn vốn để nhập hàng hóa, duy trì hoạt động kinh doanh.

Vật giá leo thang, nhiều người dân đã hoãn ý định xây dựng nhà do lo sợ phát sinh kinh phí lớn, không thể hoàn thiện công trình. Do đó, thời điểm này, người tiêu dùng mua vật liệu về xây dựng công trình giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2021" - anh Việt đánh giá.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Việt, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu Việt Đức ở huyện Đắk R'lấp cho biết, từ khi giá xăng dầu tăng cao, giá cát, giá gạch tăng... nên đơn vị chỉ hoạt động cầm chừng, chỉ có khách hàng đặt hàng mới nhập hàng hóa về bán.

"Tuy nhiên, lượng khách hàng liên hệ mua vật liệu thô về xây dựng giảm mạnh, lẻ tẻ vài khách hàng so với cùng kỳ năm trước" - anh Việt khẳng định.

Tìm hiểu thực tế cho thấy, việc giá cả vật liệu xây dựng tăng cao, các đơn vị thi công công trình Nhà nước là đơn vị bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Nhiều chủ thầu xây dựng các công trình Nhà nước cho biết, hiện nay, giá cả vật liệu xây dựng như sắt thép, cát, gạch, tôn... đều tăng cao, vượt mức công bố giá vật tư, vật liệu mà Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cho phép để lập, thẩm định, phê duyệt dự toán giá cả các gói thầu trên địa bàn tỉnh.

"Giá vật liệu tăng cao thì chi phí thi công, xây dựng các công trình chắc chắn sẽ bị đội thêm chi phí, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Bởi hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đấu thầu trọn gói việc thi công công trình nên không được điều chỉnh theo đơn giá thị trường. Hơn nữa việc điều chỉnh đơn giá các mặt hàng vật liệu xây dựng không phải trong một sớm, một chiều" - một chủ doanh nghiệp xây dựng chia sẻ.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thời gian qua, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Nông đã làm cầu nối giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động. Trong đó, công việc chủ yếu trong lĩnh vực như: Xuất khẩu lao động, sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản…

Đắk Nông khuyến cáo không mở rộng diện tích hồ tiêu dù được mùa, được giá

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, người nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu với niềm vui được mùa, được giá. Tuy nhiên, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông lại khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích đối với loại cây trồng này do đã vượt quá quy hoạch từ lâu.

Hàng ngàn lao động thời vụ đến Đắk Nông hái hồ tiêu thuê

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Vào thời điểm này, hàng ngàn lao động phổ thông ở khắp mọi miền đất nước đang tìm đến Đắk Nông để hái hồ tiêu thuê. Đây là nguồn lao động thời vụ vô cùng quý giá, giúp các chủ vựa tiêu ở đây giảm được sức ép thu hoạch kịp thời vụ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đắk Nông giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thời gian qua, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Nông đã làm cầu nối giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động. Trong đó, công việc chủ yếu trong lĩnh vực như: Xuất khẩu lao động, sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản…

Đắk Nông khuyến cáo không mở rộng diện tích hồ tiêu dù được mùa, được giá

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, người nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu với niềm vui được mùa, được giá. Tuy nhiên, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông lại khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích đối với loại cây trồng này do đã vượt quá quy hoạch từ lâu.

Hàng ngàn lao động thời vụ đến Đắk Nông hái hồ tiêu thuê

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Vào thời điểm này, hàng ngàn lao động phổ thông ở khắp mọi miền đất nước đang tìm đến Đắk Nông để hái hồ tiêu thuê. Đây là nguồn lao động thời vụ vô cùng quý giá, giúp các chủ vựa tiêu ở đây giảm được sức ép thu hoạch kịp thời vụ.