Giá thuê mặt bằng bán lẻ tăng nhiệt sau Tết Nguyên đán

Thu Giang |

Mặt bằng bán lẻ đang tạo lập một mức giá mới do sự phục hồi của ngành tiêu dùng, đặc biệt là sự đổ bộ của các thương hiệu nước ngoài vào Việt Nam sau dịch COVID-19.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, hiện nay, trên các tuyến phố trung tâm TP. Hà Nội như Bà Triệu, Hàng Bông, Cầu Giấy..., nhiều thương hiệu bán lẻ đã và đang tìm đến sau dịch COVID-19.

Đặc biệt, mức giá thuê mặt bằng tại đây cũng có xu hướng liên tục tăng lên, dao động từ 40 - 70 triệu đồng/tháng tùy theo diện tích và vị trí mặt bằng.

Trên các mạng xã hội, các hoạt động mua bán, sang nhượng mặt bằng bán lẻ cũng rất sôi động, đặc biệt từ thời điểm sau Tết Nguyên đán.

Tài khoản Facebook Hồ Vi đang đăng tin sang nhượng lại mặt bằng kinh doanh trên phố Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) với mức giá 40 triệu đồng/tháng.

Lý do là bởi nguồn tài chính eo hẹp nên chủ cửa hàng này đã phải chọn phương án chuyển cửa hàng vào ngõ, tăng bán hàng online để tiết giảm chi phí, cân đối lợi nhuận.

 
Giá mặt bằng bán lẻ tăng cao, doanh nghiệp nhỏ lẻ khó cầm cự. Ảnh: Thiều Trang

Ông Nick Bradstreet - Giám đốc Bộ phận Bán lẻ Châu Á Thái Bình Dương của Savills - cho biết, các thương hiệu đang đổ bộ vào thị trường Việt Nam rất đa dạng, từ hạng sang đến hạng trung.

Trước nhu cầu mặt bằng từ các thương hiệu lớn quốc tế lẫn nội địa tăng cao cũng đã đẩy giá thuê lên một mức giá mới.

Báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu bất động sản cho thấy, giá thuê mặt bằng bán lẻ các trung tâm thương mại tại Hà Nội và TPHCM đã tăng xấp xỉ 10% so với giai đoạn cuối năm 2021.

Theo số liệu từ Cushman & Wakefield, trong quý IV/2022, giá thuê bình quân mặt bằng tại các trung tâm thương mại đang tiến gần đến mốc 50 USD mỗi m2/tháng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ 2021.

Đơn vị này cho biết, hàng chục thương hiệu thời trang, ẩm thực, mỹ phẩm, thể thao... đã gia nhập thị trường bán lẻ Hà Nội, TPHCM, chào sân thị trường nhiều cửa hàng mới tại các trung tâm mua sắm.

 
Giá thuê mặt bằng kinh doanh đang có chiều hướng tăng nhiệt. Ảnh: Thu Giang

Còn theo dữ liệu của Savills Việt Nam, thị trường bán lẻ ghi nhận chủ đầu tư của gần 40% dự án trung tâm thương mại cũng đã tăng giá thuê mặt bằng. Tầng trệt đang có giá thuê tăng 10% theo năm, đạt 1,25 triệu đồng mỗi m2/tháng.

Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh vị trí mặt bằng bán lẻ tốt, chủ cho thuê cần cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hơn và có sự đầu tư nhiều hơn về chất lượng mặt bằng để thu hút các thương hiệu lớn và chất lượng.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Làm ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng Vành đai 4 vùng Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội sẽ mở ra không gian phát triển mới, với các khu công nghiệp, khu đô thị, tránh ách tắc giao thông, khai thác quỹ đất.

Giá thuê mặt bằng nhà phố đạt mức tăng cao

Thu Giang |

Giá thuê mặt bằng nhà phố tại một số tuyến phố Hà Nội, TPHCM đang được đẩy lên rất cao, tăng khoảng 20 - 30% so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19.

Ngược xuôi tìm mặt bằng bán hàng Tết

ANH HUY |

Cuối năm, nhu cầu thuê mặt bằng bán hàng Tết ở Hà Nội tăng từng ngày. Có được một vị trí thuận lợi, thu hút nhiều khách hàng là điều không hề đơn giản, thậm chí có những khu vực đã được đặt chỗ thuê cách cả tháng; một số nơi cần có mối quen mới thuê được.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Dự kiến phát ấn đền Trần Nam Định cho người dân vào sáng 25.2

Lương Hà |

Nam Định - Lễ hội Khai Ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024 tại Nam Định sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 25.2 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng). Ban tổ chức dự kiến phát ấn cho nhân dân và du khách từ 5h sáng ngày 25.2.

Giờ thứ 9: Cặp đôi ngược tính - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một chàng trai đồng tính cố tình kết hôn với cô gái hàng xóm dù không có tình yêu vì áp lực của gia đình. Sau khi kết hôn, vợ của anh ta lại tiết lộ một bí mật động trời mà cô đã giấu kín bấy lâu nay. Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Lên vùng cao đi chợ Xuân ở xã vùng 3 duy nhất của TP Hoà Bình

Đinh Đại |

Phiên chợ Xuân ở xã Độc Lập, xã vùng 3 duy nhất của TP Hòa Bình vừa đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức với nhiều gian hàng và hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc vùng cao.

Làm ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng Vành đai 4 vùng Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội sẽ mở ra không gian phát triển mới, với các khu công nghiệp, khu đô thị, tránh ách tắc giao thông, khai thác quỹ đất.

Giá thuê mặt bằng nhà phố đạt mức tăng cao

Thu Giang |

Giá thuê mặt bằng nhà phố tại một số tuyến phố Hà Nội, TPHCM đang được đẩy lên rất cao, tăng khoảng 20 - 30% so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19.

Ngược xuôi tìm mặt bằng bán hàng Tết

ANH HUY |

Cuối năm, nhu cầu thuê mặt bằng bán hàng Tết ở Hà Nội tăng từng ngày. Có được một vị trí thuận lợi, thu hút nhiều khách hàng là điều không hề đơn giản, thậm chí có những khu vực đã được đặt chỗ thuê cách cả tháng; một số nơi cần có mối quen mới thuê được.