Giá nhà thuê tăng, nhà đầu tư trúng lớn, người đi thuê méo mặt

ANH HUY |

Căn hộ cho thuê là phân khúc được nhiều nhà đầu tư lựa chọn trong những năm qua với tỷ suất sinh lời kép từ lãi vốn (giá trị tài sản tăng) và lợi nhuận cho thuê. Tuy nhiên, giá thuê cao khiến những người đi thuê gặp nhiều bất lợi, thậm chí, nhiều người rời khu vực nội thành Hà Nội tìm nhà thuê ở xa trung tâm để tiết kiệm chi phí.

Hiện nay, thị trường bất động sản vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình giao dịch chưa trở lại sôi động như trước kia. Song, ở thị trường cho thuê lại trở nên nhộn nhịp, giá thuê nhà theo đó cũng liên tục tăng cao.

Khảo sát thực tế tại Hà Nội cho thấy, giá cho thuê căn hộ thời gian qua có xu hướng đi lên, đặc biệt ở các quận gần hoặc trong trung tâm. Mức tăng phổ biến khoảng 1-2 triệu đồng/căn/tháng, tương đương tăng 10-20% so với hồi đầu năm 2022.

Ví dụ, một số căn hộ trên đường Nguyễn Cơ Thạch (quận Nam Từ Liêm) có giá thuê tăng từ 7-8 triệu đồng/tháng lên 9-10 triệu đồng/tháng (căn 3 phòng ngủ). Tại các chung cư như Vinhome Smart City (Đại Mỗ), The Pride (Tố Hữu), Greenbay Mễ Trì (Nam Từ Liêm), Sky City Láng Hạ...mức giá thuê tăng từ 1 - 3 triệu đồng/tháng.

Nhiều người cho rằng, giá thuê tăng cao, những người đầu tư cho thuê sẽ lãi lớn, song những người đi thuê gặp nhiều bất lợi, thậm chí nhiều người rời khu vực nội thành Hà Nội tìm nhà thuê ở xa trung tâm để tiết kiệm chi phí.

Nhiều năm "chinh chiến" trên thị trường bất động sản ở Hà Nội, cuối năm 2021, nhận thấy đất nền đã tăng giá quá cao, có yếu tố tăng ảo, anh Nguyễn Mạnh Dũng (47 tuổi, ở Thanh Xuân) đã rút đầu tư khỏi phân khúc này.

Đầu năm 2022, anh Dũng đã mua 2 căn hộ chung cư với tổng vốn đầu tư 4,6 tỉ đồng ở quận Hà Đông và huyện Hoài Đức (Hà Nội). Mỗi căn mua với giá hơn 2 tỉ đồng, 2 phòng ngủ, mỗi tháng cho thuê được 8 triệu đồng.

Từ cuối năm 2022 và đầu năm 2023, giá căn hộ đã qua sử dụng tăng chóng mặt. Căn hộ của anh đã tăng thêm 400 triệu đồng. Anh quyết định bán 1 căn hộ và giữ lại 1 căn để cho thuê thu dòng tiền hằng tháng.

“Khi thị trường trầm lắng, tôi nhận thấy đầu tư căn hộ neo đậu dòng tiền tốt hơn bởi đây là bất động sản dòng tiền hằng tháng thu tiền cho thuê và giá căn hộ sẽ tăng theo thời gian", anh Dũng nói.

Ngược lại với nhà đầu tư, anh Trần Tuấn Linh (ở quận Hà Đông, Hà Nội) cho hay, cuối tháng 10 vừa qua, gia đình anh nhận tin môi giới thông báo chủ nhà có ý định tăng thêm 1.5 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà. Thu nhập của hai vợ chồng cao nhất cũng chỉ khoảng 30 triệu đồng/tháng, trong đó, chi phí thuê nhà là 8 triệu đồng.

Giờ tăng thêm 1.5 triệu đồng, đồng nghĩa nguồn tài chính hằng tháng của nhà anh Linh sẽ chỉ còn khoảng 20 triệu đồng. Bên cạnh chi phí sinh hoạt cho 4 người trong gia đình mỗi ngày mỗi tăng thì anh Linh còn đang cố tích lũy để có khoản tiền mua nhà nhằm định cư.

“Giá nhà thuê tăng như thế này khiến khoản tích lũy của chúng tôi bị thu hẹp lại, trong khi còn rất nhiều khoản phát sinh không thể dự tính chính xác được. Cứ như thế này thì thật khó để đủ tiền mua được nhà”, anh Linh nói.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phân tích, nhiều khách hàng chưa đủ tiền mua nhà nên sẽ đi thuê, hoặc một số nhóm đi thuê rồi cho thuê lại để phục vụ du lịch trong nước.

Mặt khác, xu hướng đô thị hóa ngày càng cao, dân nhập cư vào trung tâm nhiều dẫn đến nhu cầu thuê chung cư, nhà trọ cũng gia tăng; thị trường cho thuê trở nên sôi động hơn thời điểm trước.

“Do nhu cầu tăng cao sẽ kéo theo mức giá thuê tăng lên. Nếu tình trạng nguồn cung dự án mới vẫn khan hiếm khiến giá bán nhà tăng thì người dân sẽ có xu hướng nghe ngóng, chuyển từ mua sang thuê nhiều hơn”, ông Đính nói.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng gỡ vướng xét duyệt mua nhà ở xã hội

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị hướng dẫn, tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác xét duyệt đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Chú trọng bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất UBND TP.Hà Nội quyết định quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị cần chú trọng hơn vấn đề bố trí quỹ đất xây dựng NƠXH.

Nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sắp khởi công tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có khoảng 700.000 đoàn viên lao động nhưng nhà ở công nhân rất ít, trở thành nhu cầu bức thiết. Năm 2022, tỉnh Đồng Nai ra Nghị quyết xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì đến nay đã có nhiều khu nhà được đưa vào khai thác, một số dự án khác cũng sắp được khởi công.

Quân "idol" bị khởi tố thêm 4 tội danh, trong đó có liên quan đến ma túy

MAI DUNG |

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố thêm các tội danh đối với Nguyễn Quốc Quân (biệt danh Quân "Idol"), trong đó có liên quan đến ma túy.

Thăng quân hàm cho Thượng úy công an hi sinh khi bắt ma tuý

Tiến Nguyễn - Trần Tuấn |

Ngày 17.11.2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Cần quy định chi tiết, minh bạch Luật Đất đai để áp dụng thực tiễn ngay

Nguyễn Hà - Cát Tường |

Luật Đất đai sửa đổi chưa được thông qua trong kỳ họp Quốc hội lần này, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ - Vụ trưởng Vụ Đất đai cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp để cùng hoàn thiện một dự thảo với phương án tối ưu nhất.

Nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ bình khí gas ở Quảng Ngãi tử vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trong vụ nổ bình khí gas tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất làm 9 người bị bỏng vào ngày 3.11, đến nay có 2 người tử vong, 6 người vẫn đang điều trị, 1 người xuất viện.

Gần đến ngày về đích, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vẫn thiếu cát

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Sáng ngày 17.11, tại Vĩnh Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế hiện trường Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1).

TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng gỡ vướng xét duyệt mua nhà ở xã hội

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị hướng dẫn, tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác xét duyệt đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Chú trọng bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất UBND TP.Hà Nội quyết định quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị cần chú trọng hơn vấn đề bố trí quỹ đất xây dựng NƠXH.

Nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sắp khởi công tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có khoảng 700.000 đoàn viên lao động nhưng nhà ở công nhân rất ít, trở thành nhu cầu bức thiết. Năm 2022, tỉnh Đồng Nai ra Nghị quyết xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì đến nay đã có nhiều khu nhà được đưa vào khai thác, một số dự án khác cũng sắp được khởi công.