Giá nhà chờ mãi vẫn chẳng thấy giảm

B. Chương |

Nhìn lại năm 2021 vừa qua, trên địa bàn TPHCM hầu như không có dự án nào mà giá nhà thuộc diện vừa túi tiền. Người dân rất khó để tìm được căn hộ có giá bán dưới 30 triệu đồng/m².

Báo cáo thị trường nhà chung cư cuối năm 2021 của một số công ty nghiên cứu thị trường như Savills, Colliers Việt Nam…hiện nay, bình quân giá bán căn hộ tại TPHCM tăng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Rổ hàng mới nằm ở phía Đông và Nam TPHCM, nơi có tiềm năng phát triển hạ tầng. Quý này thị trường căn hộ TPHCM còn xuất hiện thêm dòng sản phẩm căn hộ siêu sang ở TP Thủ Đức.

Tốc độ tăng giá bán sơ cấp căn hộ tại TPHCM ghi nhận cao hơn Hà Nội và Đà Nẵng khoảng 5-10%. Phân khúc cao cấp dẫn dắt thị trường chung cư TPHCM, chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung sơ cấp tại đô thị này. Nhà hạng sang tăng trưởng nhanh chóng không chỉ ở khu vực trung tâm TPHCM mà còn dịch chuyển dần ra các quận rìa trung tâm.

Hiện TP Thủ Đức thuộc phía Đông TPHCM đang trở thành thủ phủ mới của phân khúc nhà hạng sang và siêu sang. Từ khi chính thức được thành lập ngày 1.1.2021 đến nay, thị trường bất động sản TP. Thủ Đức liên tục xuất hiện biến động giá.

Từ mức trung bình vào khoảng 38-40 triệu đồng/m2, giá căn hộ tại TP. Thủ Đức hiện vào khoảng 43,5 triệu đồng/m2, dòng sản phẩm cao cấp có giá từ 50-70 triệu đồng/m2, cá biệt nhiều dự án chào bán giá lên đến 100 triệu đồng/m2. Trong khi đó, căn hộ bình dân (giá rẻ) lép vế hoàn toàn so với phân khúc trung – cao cấp và hạng sang.

Đơn vị này dự báo, năm 2022 tình trạng nhà hạng sang, siêu sang và cao cấp lấn lướt nhà giá rẻ sẽ tiếp diễn, nguồn cung mới sẽ phủ sóng ở phía Đông TPHCM.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết, đang có sự lệch pha về cung cầu lẫn các phân khúc nhà ở tại TPHCM. Giai đoạn 2016 - 2020, TPHCM phát triển 15.000 căn nhà ở xã hội, chỉ đạt 75% kế hoạch. Trong khi đó, nhu cầu nhà ở của người dân rất cao, giá nhà lại vượt mức thu nhập của nhiều gia đình.

Thậm chí trong năm 2021 vừa, TPHCM hầu như không có dự án nhà ở vừa túi tiền nào ra mắt, người dân rất khó để tìm được căn hộ có giá dưới 30 triệu đồng/m². Nhiều dự án dự kiến bán với giá "mềm", dưới 35 triệu đồng/m², song do mất cân đối cung cầu nên sau đó lại đẩy giá lên quá cao, ông Châu cho biết.

Để hạ giá thành sản phẩm trong bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào không ngừng tăng như hiện nay theo quan điểm của nhiều doanh nghiệp bất động sản là không đơn giản. Do đó, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, cũng cần có sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương về quỹ đất, quy hoạch, chỉ tiêu xây dựng, cơ chế thuế và chi phí quyền sử dụng đất...

“Cần sớm xây dựng chính sách, cơ chế đặc thù cho nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ. Đặc biệt, cần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bởi hiện nay, chỉ tính riêng thời gian hoàn thủ tục đầu tư dự án đã mất 2-3 năm, trong khi nhu cầu nhà ở của người dân là cấp thiết", ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long nêu quan điểm.

B. Chương
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Giá nhà TPHCM sẽ giảm khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá đất?

DI PY - THANH VŨ |

TPHCM dự kiến hoàn thành mũi tiêm thứ 3 trước Tết; Giá đất sau khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá; Trao học bổng cho 400 trẻ mồ côi vì COVID-19;... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 12.1.

Chật vật kiếm tiền vẫn không mua được nhà: Năm 2022 giá nhà vẫn còn tăng?

Khương Duy |

Giá nhà tăng mạnh khiến giấc mơ an cư của nhiều người trẻ tại các thành phố lớn khó thực hiện. Nhiều chuyên gia dự báo rằng, giá nhà có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa trong năm 2022.

Dự án “tắc” pháp lý, giá nhà xa tầm với người thu nhập thấp

Gia Miêu |

TPHCM - Nguồn cung nhà ở tại TPHCM vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hồi phục khi rất nhiều dự án vẫn chưa thể tái khởi động. Khan hiếm nguồn cung đang là nguyên nhân khiến giá nhà tăng cao.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nóng Sài Gòn: Giá nhà TPHCM sẽ giảm khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá đất?

DI PY - THANH VŨ |

TPHCM dự kiến hoàn thành mũi tiêm thứ 3 trước Tết; Giá đất sau khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá; Trao học bổng cho 400 trẻ mồ côi vì COVID-19;... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 12.1.

Chật vật kiếm tiền vẫn không mua được nhà: Năm 2022 giá nhà vẫn còn tăng?

Khương Duy |

Giá nhà tăng mạnh khiến giấc mơ an cư của nhiều người trẻ tại các thành phố lớn khó thực hiện. Nhiều chuyên gia dự báo rằng, giá nhà có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa trong năm 2022.

Dự án “tắc” pháp lý, giá nhà xa tầm với người thu nhập thấp

Gia Miêu |

TPHCM - Nguồn cung nhà ở tại TPHCM vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hồi phục khi rất nhiều dự án vẫn chưa thể tái khởi động. Khan hiếm nguồn cung đang là nguyên nhân khiến giá nhà tăng cao.