Giá bất động sản đang giảm, nhà đầu tư vẫn “đói tiền” để mua

ANH HUY |

Trên thị trường hiện nay, nhiều nhà đầu tư nhận thấy bất động sản đã rơi về mức giá hời nhưng không thể mua vì đã mạnh tay "xuống tiền" trước đó.

Hơn 1 năm kể từ ngày thị trường bất động sản rơi vào ảm đạm, thanh khoản và giá bán của một số phân khúc đầu tư như đất nền, nhà liền kề, biệt thự... đã sụt giảm sâu, được đánh giá ở mức giá hời.

Thậm chí, thị trường xuất hiện những bất động sản có giá rẻ hơn thời điểm đầu năm 2022 tới 40-50%.

Trên nhiều trang rao bán nhà đất, mạng xã hội hay những nhóm môi giới địa ốc, liên tục xuất hiện các thông tin rao bán gấp bất động sản với giá thấp.

Các cụm từ “kẹt tiền bán lỗ”, “bán cắt lỗ nhà đất”, “cắt lỗ cần bán gấp”… đã tạo thành làn sóng, lan rộng ra nhiều loại hình bất động sản như đất nền, liền kề, biệt thự…

Anh Phạm Chí Cường (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, anh tham gia thị trường bất động sản từ năm 2017. Lúc này, thị trường diễn biến khá tích cực. Nhờ đó, anh Cường trúng mánh không ít các thương vụ đầu tư bất động sản, trong đó chủ yếu là đất nền.

Đầu năm 2023, dù thị trường ảm đạm nhưng anh Cường tiếp tục mua thêm 2 mảnh đất ngộp từ nhà đầu tư khác. Các mảnh đất chủ yếu nằm tại vùng ven và các tỉnh lân cận Hà Nội.

Thời gian gần đây, môi giới liên tục chào mời anh Cường mua những mảnh đất khác có mức giá hời, tuy nhiên, anh phải từ chối vì lý do hết tiền.

“Có những mảnh đất tôi đã tới tận nơi xem và thấy đều ở vị trí đẹp, mức giá rẻ hơn nhiều so với trước kia. Thậm chí, có mảnh đất thời điểm đầu năm 2022 tôi hỏi mua với giá 5 tỉ đồng chủ không bán, hiện nay, chào lại với giá 4,1 tỉ đồng. Thấy bất động sản có vị trí đẹp, giá hời nhưng tôi đã hết tiền. Nếu đi vay để mua, tôi thấy không phải thời điểm phù hợp”, anh Cường nói.

Chủ một phòng giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho biết, thời gian gần anh và các cộng sự vẫn liên tục liên hệ tới các khách hàng cũ, thân thiết để chào mời. Có nhiều khách hàng cũng đến tận nơi để xem đất.

Tuy nhiên, nhiều người cho biết đã cạn dòng tiền, không mua thêm được. Theo vị này, đa số khách hàng của mình đã "tất tay" từ trước nên khá khó khăn để xoay sở tài chính cho việc tiếp tục đầu tư bất động sản.

Chuyên gia tài chính, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, bất động sản đang có giá rẻ, nếu có tiền sẵn để đầu tư là rất tốt. Thậm chí, thời điểm này nếu nhà đầu tư có nguồn tài chính tốt thì có thể xuống tiền. Tuy nhiên, nếu dùng đòn bẫy tài chính thì phải cân nhắc kỹ.

“Người mua phải cân đối tài chính và mức lãi suất vay, nếu phải vay với số tiền quá lớn và mức lãi suất cao thì không nên, nhất là với những người có thu nhập thấp”, ông Thịnh nhấn mạnh.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Thị trường bất động sản đã qua đáy và chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng giá

ANH HUY |

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản - cho biết, trong hai tháng đầu quý III/2023 đã có 5.000 lượt giao dịch bất động sản. Trong giai đoạn khó khăn đây là con số đáng khích lệ, tạo động lực cho thị trường bất động sản quý IV/2023 và quý I/2024 có cơ hội phục hồi rõ nét hơn.

Doanh nghiệp bất động sản vẫn khó tiếp cận vốn

Bảo Chương |

Cái khó cơ bản và lớn nhất của thị trường, của doanh nghiệp bất động sản hiện nay là thiếu hụt dòng tiền nhưng việc tiếp cận vốn vay lại đang gặp nhiều rào cản.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản có khả năng lỗi hẹn với kế hoạch năm

Quang Dân |

Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp bất động sản cho thấy, kết thúc nửa đầu năm 2023, nhiều công ty mới chỉ hoàn thành được một phần kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra trong năm.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam trên phim bom tấn Mỹ

HOÀNG HUÊ (Hình ảnh do nhà sản xuất phim cung cấp) |

Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Quảng Bình... là những địa danh nổi tiếng của Việt Nam, từng nhiều lần được lấy làm bối cảnh xuất hiện trong phim Mỹ.

Ukraina lo hết tiền trả lương công chức

Ngọc Vân |

Ukraina lo hết tiền trả lương cho công chức nếu Mỹ ngừng viện trợ thêm.

Cô dâu, chủ rể bị người yêu cũ hắt bùn khai báo với công an "không muốn làm lớn chuyện"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dù bị người yêu cũ của chú rể hắt bùn loãng vào mặt ngay tại đám cưới, nhưng hiện đôi vợ chồng này không muốn xử lý nặng với người gây ra hành động đó, mà chỉ cần răn đe.

Sẽ thanh tra tất cả những người bán hàng trên TikTok Shop

KHÁNH AN |

Cùng với đề nghị có biện pháp xử lý buộc TikTok khắc phục ngay các vi phạm, Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị Bộ Công Thương phối hợp và cung cấp đầy đủ thông tin về danh sách người bán trên TikTok Shop để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan tới thương mại điện tử và thuế.

5.000 công nhân Công ty Viet Glory ngừng việc: Công đoàn đưa ra khuyến cáo

QUANG ĐẠI |

Tổ chức Công đoàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) kêu gọi toàn thể công nhân Công ty TNHH Viet Glory sớm trở lại làm việc; đồng thời có khuyến cáo đối với người lao động.

Thị trường bất động sản đã qua đáy và chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng giá

ANH HUY |

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản - cho biết, trong hai tháng đầu quý III/2023 đã có 5.000 lượt giao dịch bất động sản. Trong giai đoạn khó khăn đây là con số đáng khích lệ, tạo động lực cho thị trường bất động sản quý IV/2023 và quý I/2024 có cơ hội phục hồi rõ nét hơn.

Doanh nghiệp bất động sản vẫn khó tiếp cận vốn

Bảo Chương |

Cái khó cơ bản và lớn nhất của thị trường, của doanh nghiệp bất động sản hiện nay là thiếu hụt dòng tiền nhưng việc tiếp cận vốn vay lại đang gặp nhiều rào cản.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản có khả năng lỗi hẹn với kế hoạch năm

Quang Dân |

Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp bất động sản cho thấy, kết thúc nửa đầu năm 2023, nhiều công ty mới chỉ hoàn thành được một phần kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra trong năm.