Giá bất động sản có thể giảm khi lãi suất hạ nhiệt

ANH HUY |

Lãi suất tiếp tục hạ nhiệt được kỳ vọng sẽ là một trong những yếu tố tích cực đưa dòng tiền quay trở lại với thị trường bất động sản.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành. Đây là lần thứ 3 liên tiếp kể từ trung tuần tháng 3 tới nay, các lãi suất điều hành được điều chỉnh giảm. Việc lãi suất tiếp tục hạ nhiệt được kỳ vọng sẽ là một trong những yếu tố tích cực đưa dòng tiền quay trở lại với phân khúc bất động sản.

Ông Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia - cho rằng, đây là điều tích cực cho thị trường bất động sản, bởi khi lãi suất vay vốn giảm sẽ có ba tác động tích cực cho cả bên bán và bên mua.

Áp lực chi phí vốn đối với chủ đầu tư sẽ giảm bớt do tiếp cận được nguồn vốn vay với mức lãi suất hợp lý hơn. Từ đó, chủ đầu tư có thể đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn hơn, góp phần thúc đẩy thanh khoản trên thị trường bất động sản. Đồng thời, họ có thêm nguồn lực để hoàn thiện các dự án dang dở, cũng như triển khai dự án mới.

Thứ hai, khi hạ lãi suất, người mua có nhu cầu mua nhà, đầu tư sẽ nhiều hơn. Trước đây, lãi suất cho vay ở mức cao là một trong những rào cản lớn đối với việc khách hàng ra quyết định mua bất động sản. Ngoài ra, việc ngân hàng hạ lãi suất sẽ tạo tâm lý tích cực hơn cho thị trường bất động sản.

Thời gian qua, khách hàng có tâm lý chờ đợi giá bất động sản giảm tiếp, làm thanh khoản thị trường trầm lắng. Vì vậy, trong bối cảnh lãi suất giảm dần, tình trạng trên sẽ được cải thiện và tâm lý trên thị trường sẽ tích cực hơn.

Việc giảm mặt bằng lãi suất sẽ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn, góp phần phục hồi sản xuất. Ảnh: Hải Nguyễn.
Việc giảm mặt bằng lãi suất sẽ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn, góp phần phục hồi sản xuất. Ảnh: Hải Nguyễn.

Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Thế Điệp – Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội BĐS Việt Nam – nhận định, lãi suất hạ là tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản, giải quyết được vấn đề về thanh khoản. Bởi trong thời gian dài qua, lãi suất tăng cao khiến tâm lý người mua e ngại xuống tiền, từ đó kéo sụt giảm thanh khoản.

“Với nhiều chính sách được ban hành, hy vọng thị trường bất động sản sẽ bắt đầu sôi động từ cuối quý II đầu quý III năm nay. Khi đó, giá bất động sản cũng sẽ dễ chịu hơn, đặc biệt là ở phân khúc đất nền, người mua cảm thấy hợp lý sẽ xuống tiền kích hoạt thanh khoản trở lại. Đây cũng sẽ là thời điểm quyết định dòng tiền có quay trở lại thị trường bất động sản hay không”, ông Điệp nói.

Trong khi đó, ông Phạm Anh Khôi, Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính – Bất động sản Dat Xanh Services (FERI), thành viên Tổ công tác Nghiên cứu thị trường VARS - dự báo sẽ có hai kịch bản xảy ra.

Với kịch bản thứ nhất, nếu tình hình thị trường bất động sản vẫn khó khăn, niềm tin của nhà đầu tư chưa được khôi phục thì có thể nguồn tiền vẫn tiếp tục ở lại hệ thống ngân hàng, chấp nhận một mức lãi suất thấp hơn.

Ở kịch bản thứ hai, nếu thị trường ấm lên, lãi suất huy động giảm xuống mức 6 - 7% vào thời điểm cuối năm nay hoặc thậm chí là không giảm, nguồn tiền khả năng cao sẽ ưu tiên quay trở lại thị trường bất động sản.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội- nhận định, nhà ở luôn là nhu cầu chính đáng hàng đầu của người dân.

Hoạt động mua bán nhà bị ách tắc vài tháng qua do vấn đề lãi suất nên khi lãi suất được khơi thông, chắc chắn dòng tiền sẽ ồ ạt chảy vào bất động sản.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Tổng giám đốc TPBank: Lãi suất và chi phí vốn chắc chắn hạ thời gian tới

Lan Hương |

"Chắc chắn trong thời gian tới lãi suất sẽ hạ xuống và chi phí vốn cũng hạ. Các ngân hàng thương mại đã cố gắng tiết kiệm vốn và chi phí tối đa để có cơ hội giảm lãi suất nhưng cái lớn nhất trong cấu phần lãi suất cho vay là chi phí vốn", Tổng giám đốc TPBank cho biết.

Lãi suất kỳ hạn trên 24 tháng bất ngờ tăng 0,2%

Cẩm Hà |

Theo dữ liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, lãi suất tiền gửi VND một số kỳ hạn dài tại các ngân hàng có xu hướng tăng lên trong tháng 4.

Nguyên nhân chênh lệch lớn giữa lãi suất cho vay và đi vay

NHÓM PV |

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn Lâm nêu thực tế, vừa qua, doanh nghiệp khó khăn, nhưng các ngân hàng vẫn báo lãi một cách khủng khiếp. Vì sao lại có hiện tượng này, vì chênh lệch lãi suất đi vay và cho vay lớn.

Tự xưng Trưởng Công an huyện ở Lào Cai rồi chửi bới, mạt sát người vi phạm

Tân Văn |

Lào Cai - Trong đoạn clip, người tự xưng là Trưởng Công an huyện thiếu chuẩn mực với người vi phạm giao thông.

Vietlott thu gần 5.000 tỉ đồng, có hơn 1.000 tỉ gửi ngân hàng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, vé số điện toán Vietlott ghi nhận doanh thu gần 5.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 260 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có hơn 1.000 tỉ đồng gửi ngân hàng, thu lãi gần 50 tỉ đồng mỗi năm.

Nổ bình gas tại quán mỳ cay ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tác Lũy - Chủ tịch UBND phường Tân Bình (TP Hải Dương) xác nhận, sáng nay (27.5) trên địa bàn xảy ra vụ nổ bình gas tại quán ăn.

Siêu bão Mawar vào vùng biển Philippines, đổi tên thành Betty

Thanh Hà |

Siêu bão Mawar đã tiến vào vùng biển của Philippines trong sáng sớm 27.5 và hiện có tên địa phương là Betty.

Tiếp tay cho tội phạm khi cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng chỉ ra, để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền... tội phạm cần thuê, mua bán tài khoản ngân hàng.

Tổng giám đốc TPBank: Lãi suất và chi phí vốn chắc chắn hạ thời gian tới

Lan Hương |

"Chắc chắn trong thời gian tới lãi suất sẽ hạ xuống và chi phí vốn cũng hạ. Các ngân hàng thương mại đã cố gắng tiết kiệm vốn và chi phí tối đa để có cơ hội giảm lãi suất nhưng cái lớn nhất trong cấu phần lãi suất cho vay là chi phí vốn", Tổng giám đốc TPBank cho biết.

Lãi suất kỳ hạn trên 24 tháng bất ngờ tăng 0,2%

Cẩm Hà |

Theo dữ liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, lãi suất tiền gửi VND một số kỳ hạn dài tại các ngân hàng có xu hướng tăng lên trong tháng 4.

Nguyên nhân chênh lệch lớn giữa lãi suất cho vay và đi vay

NHÓM PV |

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn Lâm nêu thực tế, vừa qua, doanh nghiệp khó khăn, nhưng các ngân hàng vẫn báo lãi một cách khủng khiếp. Vì sao lại có hiện tượng này, vì chênh lệch lãi suất đi vay và cho vay lớn.