Gặp khó vì COVID-19, nhà đầu tư ngậm đắng sang nhượng khách sạn giá 0 đồng

Cường Ngô |

Trong tháng 3.2020, do ảnh hưởng của của dịch COVID-19, thị trường bất động sản chững lại, khối lượng giao dịch giảm mạnh, nhiều sàn giao dịch phải đóng cửa. Trước khó khăn chung của thị trường đã đẩy nhiều nhà đầu tư vốn mỏng phải cắt lỗ, sang nhượng mặt bằng với giá bèo.

Sang nhượng khách sạn giá 0 đồng

Anh Lê Vinh - chủ hai khách sạn trên phố Hàng Trống và phố Nhà Thờ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không có nguồn tài chính dự trữ, nên anh cần sang nhượng hai khách sạn này với giá sang nhượng là 0 đồng.

Theo anh Vinh, hai khách sạn này của anh có diện tích lớn, khách sạn ở Hàng Trống có diện tích 200m2/tầng (gồm 13 tầng), có 55 phòng nghỉ, 1 nhà hàng và 1 khu spa; còn khách sạn ở phố Nhà Thờ có 18 phòng, 1 nhà hàng rộng, diện tích 150m2/tầng (gồm 9 tầng). Đây là khách sạn duy nhất trên phố Nhà Thờ, vừa được anh đầu tư nội thất 2 tỉ đồng. Cả hai khách sạn đều có trang thiết bị đồng bộ, có thể kinh doanh ngay khi dịch lắng xuống.

"Hai khách sạn này, tôi đặt cọc 3 tháng với tổng số tiền là 3,6 tỉ đồng, trung bình mỗi tháng 1,2 tỉ đồng. Do không kinh doanh được, không có tiền đóng tiền nhà nữa nên buộc phải sang nhượng. Tôi chỉ mong muốn lấy lại tiền đặt cọc với chủ nhà, không lấy phí sang nhượng và tiền đã đầu tư vào nội thất", anh Vinh cho hay.

Khách sạn của anh Vinh nằm ở vị trí đắc địa trên phố cổ.
Khách sạn của anh Vinh nằm ở vị trí đắc địa trên phố cổ.
Khách sạn của anh Vinh nằm ở vị trí đắc địa trên phố cổ.

Theo anh Vinh "đây là kèo rất thơm" vì Việt Nam đang kiểm soát dịch rất tốt, ngày hôm nay (6.4) chưa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 nào. Chính vì vậy, khi dịch lắng xuống, nhà đầu tư có thể kinh doanh ngay.

"Chúng tôi đang kinh doanh rất ổn thì gặp dịch. Nếu không có dịch thì chẳng ai sang nhượng mà không lấy phí sang nhượng cả", anh Vinh nói và cho biết, chủ nhà đã đồng ý giảm 3 tháng tiền nhà cho khách thuê để kích cầu.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, rất nhiều nhà phố thương mại, đặc biệt là các nhà phố thương mại cho thuê các ngành hàng ăn uống, mở văn phòng dịch vụ vé máy bay, tour du lịch… tại nhiều dự án đã đóng cửa.

Người thuê đều tính việc trả mặt bằng, hoặc đàm phán với chủ nhà để giảm giá thuê. Các thông tin rao bán nhà phố với các thông điệp như "cắt lỗ", "bán gấp" cũng xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng bất động sản.

Một khu đất có diện tích 90 m2, tại phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội), mặt tiền 6 m đang rao bán 3,15 tỉ đồng (khoảng 35 triệu đồng/ m2). Tuy nhiên, chủ nhà chấp nhận bán nhanh với mức giá 3 tỉ đồng.

"Với mức giá bán 3 tỉ đồng là bằng với thời điểm tôi mua vào cuối năm 2018. Như vậy, mua đi bán lại, tôi không lời được đồng nào. Biết là lỗ nhưng vẫn phải chấp nhận mức giá đó nếu muốn bán nhanh”, chủ nhân mảnh đất này nói.

Giá nhà thuộc phân khúc trung bình không tăng, nhưng không giảm

Dự báo trong quý II.2020, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, thị trường bất động sản sẽ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng từ đại dịch. Thị trường căn hộ tại các đô thị như Hà Nội và TPHCM vẫn tiếp tục có giao dịch, nhưng số lượng không nhiều, phần lớn chỉ diễn ra ở phân khúc trung cấp và bình dân vì nhu cầu ở của người dân vẫn ở mức cao.

Nguồn cung mới từ các dự án bất động sản đủ điều kiện gia nhập thị trường chắc chắn cũng không có nhiều. Ở mỗi địa phương có thể có tổng số dự án mới chỉ đạt ở mức một con số. Hàng hóa chào bán trên thị trường chủ yếu là hàng tồn từ trước.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, thời gian tới, giá nhà ở phân khúc trung cấp và bình dân không tăng vì lực cầu giai đoạn này vẫn yếu, nhưng cũng không giảm vì lượng hàng tồn không nhiều.

Giá căn hộ phân khúc cao cấp có thể giảm do lực bán chậm cả từ giai đoạn trước và sau thời điểm dịch bệnh. Bên cạnh đó, áp lực vốn cho các dự án cũng có thể là nguyên nhân buộc chủ đầu tư phải giảm giá.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ sốt đất ảo ở Hoà Lạc: Cần hình sự hoá hành vi "thổi giá" bất động sản

Cường Ngô |

Theo luật sư Trương Anh Tú, hành vi "thổi giá" bất động sản (BĐS) lên cao dẫn đến tình trạng "sốt đất ảo" để thu lợi hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới quá trình quản lý thị trường BĐS, xâm phạm tới lợi ích của người dân. Vì vậy, cần phải được hình sự hoá hành vi này.

Giá nhà bình dân và trung cấp không giảm trong những tháng tới

Cường Ngô |

Dự báo của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, thời gian tới, giá nhà ở phân khúc trung cấp và bình dân không tăng vì lực cầu giai đoạn này vẫn yếu, nhưng cũng không giảm vì lượng hàng tồn không nhiều.

Sốt đất ảo ở Hoà Lạc là hành vi tạo hỗn loạn trong thị trường bất động sản

Anh Tuấn |

Nói về vụ "sốt đất ảo" ở khu vực Quan Giai, Thạch Thất, Hà Nội, lãnh đạo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, đây là hành vi tạo sự hỗn loạn trong thị trường bất động sản nhằm mục đích trục lợi của một số đối tượng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Từ vụ sốt đất ảo ở Hoà Lạc: Cần hình sự hoá hành vi "thổi giá" bất động sản

Cường Ngô |

Theo luật sư Trương Anh Tú, hành vi "thổi giá" bất động sản (BĐS) lên cao dẫn đến tình trạng "sốt đất ảo" để thu lợi hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới quá trình quản lý thị trường BĐS, xâm phạm tới lợi ích của người dân. Vì vậy, cần phải được hình sự hoá hành vi này.

Giá nhà bình dân và trung cấp không giảm trong những tháng tới

Cường Ngô |

Dự báo của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, thời gian tới, giá nhà ở phân khúc trung cấp và bình dân không tăng vì lực cầu giai đoạn này vẫn yếu, nhưng cũng không giảm vì lượng hàng tồn không nhiều.

Sốt đất ảo ở Hoà Lạc là hành vi tạo hỗn loạn trong thị trường bất động sản

Anh Tuấn |

Nói về vụ "sốt đất ảo" ở khu vực Quan Giai, Thạch Thất, Hà Nội, lãnh đạo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, đây là hành vi tạo sự hỗn loạn trong thị trường bất động sản nhằm mục đích trục lợi của một số đối tượng.