Giới thiệu với PV Lao Động về căn nhà đặc biệt của mình, ông Đỗ Đình Tháp cho biết, dù gầm cầu thang chỉ rộng khoảng 14m2, nhưng 2 thế hệ trong gia đình ông đã sinh sống tại đây gần 50 năm.
Theo ông Tháp, trước kia gia đình cũng có 1 căn nhà tập thể nhỏ ở quận Đống Đa nhưng ông buộc phải bán gấp để trả nợ. Khi thấy hoàn cảnh khó khăn, các cư dân tại đây cũng tạo điều kiện, giúp đỡ gia đình ông Tháp chuyển vào gầm cầu thang sinh sống.
"Tuy chỉ rộng khoảng 14m2 thế nhưng đây là nơi sinh sống của gia đình tôi từ năm 1975, giờ con cái lớn cả rồi thì các cháu đi làm ăn, sinh sống ở nơi khác.
Giá nhà tập thể gần đây tăng cao, là thương binh chỉ sống bằng đồng lương trợ cấp hàng tháng nên tôi cũng không mơ mộng nhiều, chỉ biết bám trụ ở đây qua ngày" - ông Tháp nói.
Mô tả về căn nhà "bất đắc dĩ" ở gầm cầu thang, ông Tháp cho rằng, tuy có diện tích nhỏ hẹp nhưng căn nhà được ông "thiết kế" rất quy củ. Gian phía trong cùng, ông đặt 1 chiếc tivi, kê 1 chiếc giường để cả gia đình ngủ chung. Phía bên ngoài là không gian tắm giặt, nấu ăn, nhà vệ sinh...
Chị Lê Thị Tâm (sinh sống ở nhà tập thể Trung Tự, quận Đống Đa) cho biết, khu nhà tập thể được xây dựng cách đây gần 50 năm nên đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.
Do diện tích nhỏ hẹp nên nhiều hộ dân tại đây buộc phải cơi nới chuồng cọp để tăng diện tích sử dụng. Phần gầm cầu thang cũng được tận dụng làm nhà ở, kho chứa đồ, buôn bán trà đá...
Lấy ý kiến người dân về phương án cải tạo khu tập thể Trung Tự, trước đó, ngày 16.1, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã đề xuất sẽ tăng gấp đôi số tầng cải tạo từ 24 lên 48 tầng nhưng không làm thay đổi mật độ dân cư.
Ông Hà Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) thông tin, địa bàn quận hiện có 507 nhà chung cư, tập trung ở 12 khu tập thể lớn có quy mô trên 2 hecta, chiếm 30% số nhà chung cư toàn thành phố.
Theo phân công công tác lập quy hoạch, TP Hà Nội giao quận Đống Đa lập đồ án quy hoạch, sau đó báo cáo các sở, ngành, thành phố phê duyệt.
Trong đó, quận Đống Đa có 3 khu gồm Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng sẽ được lập quy hoạch đợt 1. Riêng khu tập thể Trung Tự, đây là khu tập thể kiểu mẫu được xây dựng các năm 1972-1975, toàn khu có 29 nhà chung cư trên 4 tầng, trên 150 công trình nhà ở riêng lẻ, cơ quan, tổ chức, tương đối đồng bộ.
Sau khi rà soát đánh giá hiện trạng, chỉ tiêu phát triển đồ án quy hoạch chung của Thủ đô và quận, địa phương sẽ tiến hành xin ý kiến về việc lập nhiệm vụ quy hoạch để làm cơ sở cho phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch...