Giai đoạn 2 của dự án Gamuda City

Gamuda Land Việt Nam củng cố vị thế trên thị trường BĐS Việt Nam

Liên Liên |

Hơn 10 năm phát triển trên thị trường bất động sản Việt Nam, Gamuda Land Việt Nam không chỉ phát triển hai khu đô thị danh tiếng là Gamuda City (Hà Nội) và Celadon City (Hồ Chí Minh) mà còn đi tiên phong trong việc kiến ​​tạo các khu đô thị hiện đại, văn minh và kết nối cộng đồng.

Gamuda City là một trong những dự án đô thị quy mô nhất tại Việt Nam trải rộng trên khuôn viên gần 300ha. Tọa lạc tại vị trí chiến lược cách trung tâm thành phố Hà Nội không xa, Gamuda City được ôm trọn trong vòng tay xanh mát và thanh bình của công viên Yên Sở thoáng rộng. Với diện tích liên hợp bao gồm những cây xanh và các hồ nước tự nhiên, nơi đây được ví như “lá phổi xanh” lớn nhất ở HN, đem lại một không gian sống trong lành với cảnh quan tuyệt đẹp cho các cư dân sẽ sống và làm việc tại đây.

Gamuda City gồm 4 phân khu chính là công viên Yên Sở và nhà máy xử lí nước thải Yên Sở, khu đô thị Gamuda Gardens, Gamuda Central và Gamuda Lakes.

Sau khi thực hiện xong giai đoạn 1 của dự án Gamuda City bằng việc cải tạo môi trường sống tại hồ Yên Sở, công viên Yên Sở và phát triển cộng đồng khu đô thị Gamuda Gardens ở Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội, từ năm 2011, Gamuda Land Việt Nam với sứ mệnh “Tiên phong kiến tạo khu đô thị xanh” và thực hiện chuyển đổi Hoàng Mai từ một vùng đất chiêm trũng thành một dự án đáng sống cho phía Nam Hà Nội. Cho đến cuối năm 2020, Gamuda Land Việt Nam đã hoàn thiện gần 1300 căn biệt thự, nhà liền kề, nhà phố và hơn 2100 căn hộ chung cư với mật độ 90% cư dân về đây sinh sống đã tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh, thổi luồng gió mới góp phần làm thay đổi bộ mặt khu vực phía Nam Hà Nội.

Quận Hoàng Mai đã triển khai xây dựng, nâng cấp hàng loạt công trình hạ tầng giao thông nhằm cải thiện mạng lưới giao thông công cộng, giảm ùn tắc giao thông đô thị. Trong hơn 10 năm phát triển, phía Nam Hà Nội đã được chú trọng đầu tư xây dựng nhiều khu đô thị mới, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao thông với các công trình trọng điểm.

Giá trị cốt lõi của thương hiệu Gamuda Land Việt Nam là Tâm huyết (Sincere), Uy tín (Responsible) và Tiên phong (Original) vẫn được tiếp tục gìn giữ, phát triển trong giai đoạn mới nhằm thúc đẩy mạnh mẽ nguồn năng lượng, sức trẻ cho thương hiệu.

Việc làm mới thương hiệu Gamuda City phù hợp với chiến lược và tầm nhìn mới đã được tuyên bố và thực hiện trong thực tế; khẳng định Gamuda Land VN không còn là một nhà đầu tư chuyên cung cấp các giải pháp xây dựng đơn thuần mà là nhà kiến tạo khu đô thị sống xanh có trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng.
Logo mới của Gamuda City
Logo mới của Gamuda City

Logo mới của Gamuda City với biểu tượng đường cong mềm mại dưới chữ Gamuda thể hiện nhịp điệu của sự sáng tạo, đường chuyển động của sự phát triển cũng như mô tả dòng chảy của sự sống, nơi thiên nhiên gặp thành thị. Chữ I trong từ “City” là một khối tổng thể vững chắc biểu trưng cho sự quy hoạch tổng thể cơ sở hạ tầng khu dân cư. Chữ C cách điệu được thể hiện như hình dạng chất lỏng hữu cơ với các thành phần tự nhiên như lá và nước là các yếu tố tạo nên khu đô thị xanh Gamuda City. Được xây dựng với cấu trúc mở, toàn thể logo mới đem đến cho công chúng một càm giác về một môi trường toàn diện, với dòng chảy hữu cơ, tính lưu động và có sự tích hợp kết nối.

Thay đổi logo Gamuda City nhưng tinh thần và giá trị cốt lõi quan trọng nhất của Gamuda Land VN vẫn được gìn giữ và duy trì xuyên suốt trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai là tầm nhìn “Nhà phát triển bất động sản nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam”. Đây là điều mà Gamuda Land VN sẽ tiếp tục thực hiện, không bao giờ thay đổi.

Ông Dennis Ng Teck Yow – Tổng giám đốc GLVN cho biết, trên thế giới, thông thường khoảng 10-15 năm, các doanh nghiệp sẽ làm mới thương hiệu một lần, thậm chí có nhiều trường hợp thay đổi cả tên gọi do sự thay đổi về chiến lược phát triển. Cùng với tuyên bố về sứ mệnh “Ưu tiên hàng đầu cho con người và cộng đồng. Thích ứng nhanh nhạy với chuyển động thị trường đảm bảo sự phát triển bền vững. Kiến tạo những dự án kết hợp hài hòa giữa phong cách sống và môi trường. Nâng cao tâm thức kinh doanh mang lại giá trị gia tang cho các đối tác.” Với việc ra mắt nhận diện thương hiệu mới cho Gamuda City, Gamuda Land VN muốn thể hiện sự thay đổi sâu sắc trong tâm trí, trong hành động và định hướng tương lai của mình để thực sự là một nhà phát triển bất động sản tiên phong và chủ lực trong thời đại số của một xã hội đang chuyển dịch số cực kỳ mạnh mẽ. Chúng tôi luôn mong muốn đồng hành cùng cư dân Gamuda nói riêng và công chúng nói chung trong việc nâng cao nhận thức đối với tiêu chuẩn Môi trường – Xã hội và Quản trị (ESG) và Gamuda Land Việt Nam đang hướng tới là một nhà đầu tư có trách nhiệm với xã hội và phát triển bền vững.

Liên Liên
TIN LIÊN QUAN

Gamuda Land Việt Nam tiếp tục được vinh danh “Best Developer Vietnam”

Thu Thuỷ |

Vừa qua, tại PropertyGuru Asia Property Awards 2020 (Giải thưởng Bất động sản châu Á), Gamuda Land Việt Nam tiếp tục được vinh danh ở hạng mục “Best Developer Vietnam (Nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam).

Chiến lược kinh doanh nhân văn của Gamuda Land Việt Nam

Thu Thuỷ |

Là một nhà phát triển bất động sản hàng đầu đến từ Malaysia, trải nghiệm của khách hàng luôn đóng một vai trò quan trọng trong thành công của Gamuda Land Việt Nam. Trên thực tế, trải nghiệm khách hàng là một phần của giá trị thương hiệu giúp doanh nghiệp phát triển bền vững cũng như tiếp tục mở rộng các dự án đầu tư khác.

Gamuda Land Việt Nam được vinh danh “Nhà phát triển BĐS xuất sắc nhất"

Quỳnh Liên |

Tại lễ trao Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2020 (PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020) vừa diễn ra tối 9.10.2002 tại TP.HCM, vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong ngành bất động sản Việt Nam, Gamuda Land Việt Nam đã chiến thắng đến 8 hạng mục, trong đó hạng mục Nhà phát triển Bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam (Best Developer) là hạng mục cao quý nhất trong 49 hạng mục tranh tài năm nay.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Gamuda Land Việt Nam tiếp tục được vinh danh “Best Developer Vietnam”

Thu Thuỷ |

Vừa qua, tại PropertyGuru Asia Property Awards 2020 (Giải thưởng Bất động sản châu Á), Gamuda Land Việt Nam tiếp tục được vinh danh ở hạng mục “Best Developer Vietnam (Nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam).

Chiến lược kinh doanh nhân văn của Gamuda Land Việt Nam

Thu Thuỷ |

Là một nhà phát triển bất động sản hàng đầu đến từ Malaysia, trải nghiệm của khách hàng luôn đóng một vai trò quan trọng trong thành công của Gamuda Land Việt Nam. Trên thực tế, trải nghiệm khách hàng là một phần của giá trị thương hiệu giúp doanh nghiệp phát triển bền vững cũng như tiếp tục mở rộng các dự án đầu tư khác.

Gamuda Land Việt Nam được vinh danh “Nhà phát triển BĐS xuất sắc nhất"

Quỳnh Liên |

Tại lễ trao Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2020 (PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020) vừa diễn ra tối 9.10.2002 tại TP.HCM, vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong ngành bất động sản Việt Nam, Gamuda Land Việt Nam đã chiến thắng đến 8 hạng mục, trong đó hạng mục Nhà phát triển Bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam (Best Developer) là hạng mục cao quý nhất trong 49 hạng mục tranh tài năm nay.