FLC triển khai dự án 5.300 tỉ đồng tại Hải Phòng

Việt Hà |

Quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp FLC Đồ Sơn với tổng vốn đầu tư 5.300 tỉ đồng sẽ được khởi công năm 2017. Đây là thông tin vừa được công bố tại hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Hải Phòng năm 2016 với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến của nhà đầu tư”, vừa diễn ra chiều ngày 19.9.2016.

Hội nghị vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về dự và chỉ đạo; cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu đến từ Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ban ngành Trung ương, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước như: VinGroup, SunGroup, FLC, Him Lam, BRG, Xuân Trường, Xuân Thành…,

Tại hội nghị, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định Hải Phòng là đô thị loại 1, có vị trí đặc biệt quan trọng, nằm ở trung tâm vùng duyên hải Bắc Bộ, có cảng biển quốc tế, sân bay quốc tế, có hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại, liên hoàn, là trung điểm giao thương quốc tế của miền Bắc. Hải Phòng hội tụ đủ các điều kiện để phát triển thành một trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ của cả một vùng, một thương cảng sầm uất khu vực, một thành phố của thời kỳ hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Hải Phòng đã có bước đột phá trong quá trình thu hút đầu tư, đang từng bước trở thành trung tâm, giữ vị trí đầu tàu của khu vực duyên hải Bắc Bộ.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã trao giấy phép đầu tư cho 4 nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ cao. Đồng thời, đã có 27 biên bản ghi nhớ về đầu tư và cam kết thực hiện dự án giữa Ủy ban Nhân dân thành phố với các nhà đầu tư trong và ngoài nước và giữa các nhà đầu tư với nhau, với tổng vốn đầu tư của các dự án cam kết lên tới hơn 274.218 tỉ đồng, tương đương với hơn 12,85 tỉ đô la Mỹ.

Các dự án sẽ được đầu tư nằm trong các lĩnh vực phát triển hệ thống giao thông, đầu tư xây dựng các khách sạn, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Đáng chú ý, trong đó, Tập đoàn FLC đã ký kết với UBND thành phố Hải Phòng biên bản ghi nhớ về việc triển khai Dự án Quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp FLC Đồ Sơn, với diện tích khoảng 500 ha, tổng mức đầu tư 5.300 tỉ đồng.

“Dự án FLC Đồ Sơn không chỉ cho thấy sức hút tự nhiên của Hải Phòng mà còn là kết quả của một loạt các chính sách thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư nói chung và Tập đoàn FLC nói riêng được thực thi quyết liệt và mạnh mẽ trong thời gian qua. Với dự án này, Tập đoàn FLC cam kết sẽ tập trung nguồn lực, đầu tư dứt điểm, nhanh chóng, sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng”, bà Hương Trần Kiều Dung, Tổng giám đốc FLC nói.

Đồ Sơn từ lâu đã là địa điểm du lịch được nhiều du khách biết đến tại Hải Phòng, với bờ biển dài, bãi tắm và phong cảnh đẹp. Tuy nhiên, để tạo cú hích mới thì Đồ Sơn cần được bổ sung hạ tầng du lịch cao cấp và đồng bộ. Đây cũng chính là lý do FLC lựa chọn Đồ Sơn với mong muốn thay đổi diện mạo mới cho nơi đây.

Với thành công ban đầu tại Thanh Hóa với FLC Sầm Sơn, FLC đã và đang đánh thức tiềm năng du lịch của nhiều địa phương. Tại mỗi địa phương, FLC thường đầu tư dự án quy mô lớn và thi công nhanh chóng, có dự án chỉ sau một năm đã đưa vào sử dụng, sân golf tại Bình Định thi công đạt kỷ lục thế giới khi hoàn tất chỉ trong 5 tháng. Những tiêu chí này được FLC cho biết sẽ tiếp tục thực hiện tại Hải Phòng và cụ thể là tại Quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp FLC Đồ Sơn.

FLC Đồ Sơn là quần thể thứ 6 trong chuỗi Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái do Tập đoàn FLC đã và đang triển khai: FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa), FLC Quy Nhơn (Bình Định), FLC Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc), FLC Hạ Long (Quảng Ninh),…. Với việc triển khai dự án quy mô lớn tại Hải Phòng, FLC Đồ Sơn hứa hẹn sẽ tạo bước nhảy vọt trong phát triển thương hiệu du lịch Thành phố hoa phượng đỏ đến bạn bè bốn phương.

Việt Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.