Dừng hoạt động công trình xây dựng không tuân thủ điều kiện chống dịch

Gia Miêu |

Các công trình xây dựng trên địa bàn TP.HCM vẫn được hoạt động sau khi thực hiện Chỉ thị 16. Nhưng nếu bị phát hiện không tuân thủ điều kiện chống dịch COVID-19 thì sẽ bị ngưng hoạt động.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Hoàng Quân vừa ban hành văn bản số 7662 về triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại công trình đang hoạt động và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Các công trình xây dựng trên địa bàn TP.HCM được tiếp tục hoạt động, nếu chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, đáp ứng các nội dung quy định của Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp, chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Tại các công trình xây dựng phải tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, triển khai các quy định về vấn đề tập trung công nhân trước và sau giờ làm việc; vấn đề luồng lưu thông, di chuyển của công nhân; vấn đề sinh hoạt, vệ sinh lao động, vệ sinh công trình, đảm bảo công tác giám sát sức khỏe và phòng hộ cá nhân cho người lao động.

Bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế. Khử khuẩn bề mặt, thiết bị, máy móc tiếp xúc trực tiếp với nhân công; vệ sinh công trình xây dựng sau mỗi ca; thực hiện nghiêm 5K…

Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án công trình xây dựng và các đơn vị liên quan bố trí cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ quan, hiện trường và tại nhà, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc theo quy định.

Hạn chế số lượng nhân công tập trung tại các sàn công tác; người lao động khai báo y tế; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi làm việc, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn, rửa tay theo quy định. Rà soát nhân công lao động, chuyên gia nước ngoài đến từ các vùng dịch trở lại làm việc để tổ chức cách ly theo quy định…

Đối với công trình xây dựng không đảm bảo việc phòng, chống dịch COVID-19, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân TP.HCM, Sở Xây dựng thành phố để Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM xem xét, quyết định.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Nguồn cung căn hộ ở TPHCM liên tục sụt giảm mạnh vì dịch COVID-19

Gia Miêu |

Do dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại lần thứ 4 dẫn đến nhiều địa phương trên cả nước phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nên thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về nguồn cung căn hộ và lượng tiêu thụ.

Dịch COVID-19 tàn phá, 90% doanh nghiệp du lịch "cửa đóng then cài"

Cát Tường |

Liên tiếp những đợt bùng phát COVID-19 hơn 1 năm qua khiến những nỗ lực phục hồi của ngành du lịch trở nên vô vọng. Theo thống kê, có tới 90% doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội đã dừng hoạt động.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Nguồn cung căn hộ ở TPHCM liên tục sụt giảm mạnh vì dịch COVID-19

Gia Miêu |

Do dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại lần thứ 4 dẫn đến nhiều địa phương trên cả nước phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nên thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về nguồn cung căn hộ và lượng tiêu thụ.

Dịch COVID-19 tàn phá, 90% doanh nghiệp du lịch "cửa đóng then cài"

Cát Tường |

Liên tiếp những đợt bùng phát COVID-19 hơn 1 năm qua khiến những nỗ lực phục hồi của ngành du lịch trở nên vô vọng. Theo thống kê, có tới 90% doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội đã dừng hoạt động.