Bất động sản 24h:

Đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội; Tin mới nhất vụ Alibaba

Phan Anh |

Cử tri muốn đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội; Từ hành vi rửa tiền tại Alibaba: Cảnh báo sự tiếp tay tẩu tán tài sản; "Cắt ngọn" 13 công trình "vượt tầng" ở khu biệt thự "nhà giàu"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Cử tri muốn đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

Ngày 7.10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh (đơn vị số 7) tiếp xúc cử tri quận 2. Các đại biểu dự buổi tiếp xúc gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh; bà Trịnh Ngọc Thúy, Phó chánh án TAND TP Hồ Chí Minh.

Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri quận 2. Ảnh: M.Q
Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri quận 2. Ảnh: M.Q

Nhiều cử tri quận 2 (TP Hồ Chí Minh) gửi gắm muốn Quốc hội được nghe báo cáo đầy đủ về tình hình dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Nhiều ý kiến cử tri cho rằng cả 5 khu phố thuộc 3 phường (phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh) đều nằm ngài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm chứ không riêng gì khu 4,3 ha.

Xem thêm...

Từ hành vi rửa tiền tại Alibaba: Cảnh báo sự tiếp tay tẩu tán tài sản

Nguyễn Thái Lực – em ruột của “trùm địa ốc Alibaba” Nguyễn Thái Luyện – đã bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Hành vi của Lực được khái quát như sau: Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) - Giám đốc tài chính của địa ốc Alibaba - chuyển 13 tỉ đồng từ tài khoản của Mai qua tài khoản của Lực. Mai yêu cầu Lực rút 13 tỉ đồng này ra và chuyển lại cho Mai cất giấu để tránh bị công an phong tỏa.

Cần biết rằng trước đó, 16 đối tượng chủ chốt tại địa ốc Alibaba đã bị cơ quan điều tra phong tỏa tài sản để làm rõ nguồn gốc. Ảnh: CACC
Cần biết rằng trước đó, 16 đối tượng chủ chốt tại địa ốc Alibaba đã bị cơ quan điều tra phong tỏa tài sản để làm rõ nguồn gốc. Ảnh: CACC

Hành vi của Lực làm theo lời của chị dâu đồng thời là giám đốc tài chính của địa ốc Alibaba được cho là giúp người thực hiện tội phạm nguồn che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do phạm tội mà có. Đó là một trong những hành vi rửa tiền.

Trong trường hợp của Lực, đối tượng biết rõ số tiền Mai chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình có nguồn gốc từ đâu (do phạm tội mà có từ việc kinh doanh địa ốc đa cấp lừa đảo của Alibaba), cho nên chắc chắn khó thoát tội danh rửa tiền.

Xem thêm...

"Cắt ngọn" 13 công trình "vượt tầng" ở khu biệt thự "nhà giàu"

Ngày 7.10, Trần Văn Thọ - Phó GĐ Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết đã ban hành 13 quyết định cưỡng chế tháo dỡ các công trình "vượt tầng" tại dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang (tọa lạc tại núi Chụt, phường Vĩnh Trường, TP.Nha Trang).

Các công trình vi phạm có chiều cao từ 4-8 tầng. Ảnh: Nhiệt Băng
Các công trình vi phạm có chiều cao từ 4-8 tầng. Ảnh: Nhiệt Băng

"Trước mắt chúng tôi sẽ đề xuất UBND tỉnh tháo dỡ thí điểm 1 trường hợp, sau đó sẽ cưỡng chế toàn bộ các công trình vi phạm" - ông Thọ nói.

Theo ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó chủ tịch UBND TP.Nha Trang, Sở Xây dựng và UBND TP.Nha Trang đã tống đạt quyết định cưỡng chế công trình của 13 hộ dân vào ngày 16.9 nhưng họ không thực hiện tự tháo dỡ sau 15 ngày nên phải cưỡng chế tháo dỡ.

Xem thêm...

Hải Phòng: Giang hồ lại tiếp tục mở rộng việc cưỡng chiếm đất

Các đối tượng giang hồ không những không dừng việc “cướp” đất công khai hàng loạt tại khu vực phường Thành Tô (Quận Hải An, Hải Phòng) mà còn mở rộng việc xâm chiếm sang địa bàn bàn bên cạnh là phường Đằng Hải.

Lực lượng chức năng phường Đằng Hải tháo dỡ tại lô đất bị giang hồ quây chiếm chiều 7.10

Chiều ngày 7.10, lực lượng chức năng phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng đã phải tổ chức lực lượng để tháo dỡ phần khung sắt thép và mái tôn mà các đối tượng giang hồ ngang nhiên dựng lên để cưỡng chiếm đất.

Xem thêm...

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Chính sách bồi thường cho dân Thủ Thiêm; Tin mới về nhà 7 tầng ở Mã Pí Lèng

Phan Anh (T/H) |

Thực hư thông tin chủ nhà 7 tầng ở Mã Pì Lèng xây công trình "vì chính quyền ủng hộ"; Thông tin mới nhất về chính sách bồi thường cho người dân Thủ Thiêm; “Cò” đất “thổi” giá, chính quyền phát loa cảnh báo... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Thông tin mới nhất về chính sách bồi thường cho người dân Thủ Thiêm

Nhóm PV |

Bên lề kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, ông Võ Văn Hoan (Phó chủ tịch UBND TP HCM) đã chia sẻ những chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung cho người dân khu 4,39 ha ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phù phép đất công bán giá siêu rẻ; Không thể để giang hồ chiếm đất của dân

Phan Anh |

Người Hải Phòng mỏi mắt chờ vườn... “treo”; Phù phép 43ha đất công, bán giá siêu rẻ; Không thể để giang hồ ngang nhiên chiếm đất của dân... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chính sách bồi thường cho dân Thủ Thiêm; Tin mới về nhà 7 tầng ở Mã Pí Lèng

Phan Anh (T/H) |

Thực hư thông tin chủ nhà 7 tầng ở Mã Pì Lèng xây công trình "vì chính quyền ủng hộ"; Thông tin mới nhất về chính sách bồi thường cho người dân Thủ Thiêm; “Cò” đất “thổi” giá, chính quyền phát loa cảnh báo... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Thông tin mới nhất về chính sách bồi thường cho người dân Thủ Thiêm

Nhóm PV |

Bên lề kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, ông Võ Văn Hoan (Phó chủ tịch UBND TP HCM) đã chia sẻ những chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung cho người dân khu 4,39 ha ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phù phép đất công bán giá siêu rẻ; Không thể để giang hồ chiếm đất của dân

Phan Anh |

Người Hải Phòng mỏi mắt chờ vườn... “treo”; Phù phép 43ha đất công, bán giá siêu rẻ; Không thể để giang hồ ngang nhiên chiếm đất của dân... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.