Tại hội thảo “Sự trỗi dậy của thị trường bất động sản Đà Nẵng, Quảng Nam trong trạng thái bình thường mới" - tổ chức sáng 3.11 tại Đà Nẵng, nhiều nhà chuyên môn kỳ vọng thị trường bất động sản khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ sớm thoát thực trạng đóng băng.
Du lịch sẽ sớm sôi động lại
Ông Vũ Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch cho rằng, kế hoạch phục hồi ngành du lịch trong thời gian tới có hai cái mốc quan trọng gắn với hai nghị quyết 63 và 128 của Chính phủ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã ban hành kế hoạch số 3228, triển khai chính sách kích cầu phục hồi hoạt động du lịch lữ hành. Về mục đích, triển khai kịp thời chính sách biện pháp để kích cầu phục hồi các hoạt động du lịch lữ hành trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
Theo ông Thanh, có 6 cái nội dung chính để thực hiện: Thứ nhất là đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho du khách; thứ hai là tăng cường hoạt động truyền thông xúc tiến quảng bá du lịch; thứ ba là phát triển đa dạng các sản phẩm đáp ứng khi xu hướng mới của thị trường; thứ tư là đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong du lịch; thứ năm là hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh phục hồi hoạt động du lịch; và nội dung thứ sáu là hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi sau thời gian bị gián đoạn.
Theo ông Thanh, Bộ VHTTDL đã có hai văn bản quan trọng: Hướng dẫn tạm thời số 3862 triển khai thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, trong đó, hướng dẫn thích hướng an toàn đối với du lịch và nổi bật là cho phép các cơ sở kinh doanh du lịch hoạt động nhưng công suất và quy mô thì thích ứng theo các cấp độ dịch, riêng các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, quán bar... thực hiện theo quy định của các chính quyền địa phương.
Bộ VHTTDL đã có tờ trình số 272 gửi Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn tạm thời ký điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trong đó có đề xuất lộ trình thí điểm có khách du lịch quốc tế, cụ thể: Giai đoạn 1 là từ tháng 11.2021, thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại tại các khu vực các cơ sở dịch vụ được lựa chọn tại các tỉnh Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh giai đoạn thứ hai, từ tháng 1.2022, mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến hoặc thương mại thường lệ, khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến, sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày.
Giai đoạn ba, mở cửa hoàn toàn đối với thị trường khách quốc tế, thời điểm bắt đầu giai đoạn này sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu.
Sẽ hâm nóng thị trường bất động sản
Ông Vũ Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch cũng cho biết, khi du lịch phục hồi, các địa phương sẽ có cơ hội đón khách truyền thống trở lại sớm hơn. Việc kinh doanh, kinh tế du lịch nói chung, các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh du lịch nói riêng sẽ phục hồi trở lại và là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, đồng thời, thúc đẩy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sôi động trở lại.
Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, từ khi Đà Nẵng triển khai quy hoạch, phát triển hạ tầng cơ sở nói chung và BĐS du lịch có mối quan hệ mật thiết. Sự phát triển du lịch sẽ thu hút khách du lịch đến thành phố nhiều hơn, từ đó thúc đẩy phát triển hạ tầng, đặc biệt là BĐS nghỉ dưỡng.
Theo ông Bình, qua 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tác động rất là lớn đến kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Đối với TP. Đà Nẵng, có đến 98% số lượng các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động. Diện mạo thành phố trong thời gian qua, đặc biệt là các cơ sở lưu trú, bất động sản ven sông, ven biển rơi vào trạng thái “ngủ đông”.
Đà Nẵng sẽ từng bước đón khách du lịch quốc tế trở lại theo lộ trình được hướng dẫn và chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị đón khách quốc tế đến các cơ sở lưu trú đảm bảo an toàn, tạo ra hiệu qua kinh tế, góp phần thúc đẩy trở lại của thị trường bất động sản nói chung và bất động sản du lịch nói riêng.
Theo ông Bình, Đà Nẵng có 2 tiêu chí để cho sự phát triển bất động sản du lịch mạnh mẽ hơn trong thời gian gồm: Nghị quyết 43 của Trung ương cho Đà Nẵng, trong đó định hướng phát triển du lịch chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; điều chỉnh quy hoạch chung TP.Đà Nẵng, trong đó quỹ đất dành cho phát triển du lịch cũng như bất động sản du lịch là hơn 1.000ha.