Dự án The Matrix One bị tố "treo đầu dê, bán thịt chó"

Khương Duy |

Được quảng cáo là tổ hợp hạng A với mức giá đắt đỏ lên tới 70 triệu đồng/m2 (khoảng 7,3 tỉ đồng/căn chung cư 3 phòng ngủ), dự án The Matrix One tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang bị cho là "treo đầu dê, bán thịt chó".

Cư dân tố chủ đầu tư "treo đầu dê, bán thịt chó"

The Matrix One thuộc dự án “Công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Golden Palace A”.
The Matrix One thuộc dự án “Công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Golden Palace A”.

Theo quy hoạch, dự án này có tổng diện tích 398.191m2, bao gồm công viên chủ đề rộng 144.140m2 (trong đó có 25.187m2 mặt nước); Khu hỗn hợp HH1 diện tích 13.172m2 (trong đó có 2.814m2 đất cây xanh) xây dựng sàn thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cho thuê.

Khu hỗn hợp HH2 (diện tích 15.410m2 trong đó có 4.568m2 đất cây xanh) xây dựng tháp căn hộ cao cấp 44 tầng và dãy shophouse 5 tầng; Khu TT diện tích 10.477m2 xây dựng 28 căn nhà đơn lập và song lập 4 tầng. Diện tích dành cho trường mầm non và trường liên cấp là 15.756m2.

Dự án này được MIKGroup quảng cáo "chỉ vài bước chân là tới công viên xanh mát... được trang bị chuỗi dịch vụ tiện ích đa dạng, đồng bộ cùng hệ thống quản lý - vận hành thông minh, kiến tạo nên những trải nghiệm sống đích thực nhất…".

Tuy nhiên, nhiều khách hàng của dự án đã bày tỏ bức xúc khi đứng trước nguy cơ bị tách biệt với khu công viên rộng lớn phía trước do chủ đầu tư không thực hiện đúng quy hoạch ban đầu.

Phản ánh đến Báo Lao Động, bà N.T.D - khách hàng tại dự án - nói: "Gia đình tôi bỏ 7 tỉ đồng mua một căn chung cư là mức giá đắt đỏ. Tôi cho rằng, đây là một mức giá hạng sang. Thông thường với một chung cư như vậy, không gian sống của chúng tôi cần được đảm bảo.

Thời điểm có ý định mua nhà, tôi được cung cấp bản thiết kế quy hoạch tổng thể. Trong đó, thiết kế rõ ràng có một hầm đi bộ sang công viên cây xanh phía đối diện cho cư dân.

Ảnh: NVCC
Khách hàng tại dự án phản ánh chủ đầu tư không thực hiện đúng quy hoạch và quảng cáo. Ảnh: NVCC
Ảnh: Khương Duy
Khách hàng phản ánh dự án bị tách biệt với khu công viên đối diện. Ảnh: Khương Duy

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi nắm bắt được thông tin chủ đầu tư có thể sẽ không xây dựng phần hầm này nữa. Điều này làm tôi cảm giác chủ đầu tư "treo đầu dê bán thịt chó". Mua căn hộ ở đây, rõ ràng chúng tôi phải bỏ tiền mua tiện ích nữa, vì giá căn hộ không thể lớn tới 7-8 tỉ đồng. Chưa kể, dự án giới thiệu là kết nối với các tuyến đường lớn, thế nhưng thực tế quanh đây tắc đường thường xuyên.

Tôi đề nghị MIKGroup làm rõ thông tin này và có thái độ ứng xử phù hợp với những khách hàng. Đường nhiều xe đông như vậy, sau này mua nhà, người già trẻ nhỏ chúng tôi muốn ra công viên thì phải làm sao? Người nhà tôi gọi hỏi tổng đài thì họ tuyên bố thẳng luôn là không xây dựng hầm này nữa. Trong khi chủ đầu tư lập lờ thông tin, không công khai rõ ràng cho cư dân được biết".

Chia sẻ với PV, một nhân viên bán hàng tại dự án này thừa nhận, nếu có đường hầm hoặc cầu vượt nối sang khu công viên đối diện, các căn hộ tại dự án sẽ có giá trị cao hơn. Tuy nhiên hiện tại dự án đã đến công đoạn cuối cùng, thế nhưng hầm này vẫn chưa được xây dựng.
Chia sẻ với PV, một nhân viên bán hàng tại dự án này thừa nhận, nếu có đường hầm hoặc cầu vượt nối sang khu công viên đối diện, các căn hộ tại dự án sẽ có giá trị cao hơn. Tuy nhiên, hiện tại, dự án đã đến công đoạn cuối cùng, thế nhưng hầm này vẫn chưa được xây dựng.

Nhập nhằng hợp đồng khiến khách hàng hoang mang

Là một người chuẩn bị xuống tiền mua căn hộ tại dự án The Matrix One, anh Anh Tuấn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ sự hoang mang vì bản hợp đồng được nhân viên bán hàng tại dự án cung cấp.

Một phần hợp đồng mua bán căn hộ tại The Matrix One.
Một phần hợp đồng mua bán căn hộ tại The Matrix One. Ảnh: NVCC

"Trong quá trình tìm hiểu, họ luôn được giới thiệu MIKGroup là chủ đầu tư của dự án. Thế nhưng đến khi đặt bút ký hợp đồng, pháp nhân đứng ra ký cùng khách hàng lại là Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh.

Khi tôi băn khoăn hỏi lại, nhân viên giải thích khá lòng vòng. Họ vẫn khẳng định, MIKGroup là chủ đầu tư dự án. Thế nhưng chủ đầu tư lại không ký hợp đồng với khách mà lại để một pháp nhân khác ký với chúng tôi. Hơn 7 tỉ đồng với tôi là một số tiền rất lớn, thậm chí tôi phải vay mượn để mua. Bây giờ việc xác minh chủ đầu tư cũng khó, vậy thì khi xảy ra tranh chấp ai sẽ là người đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi?".

PV đã liên hệ với MIKGroup để xác minh phản ánh của bạn đọc, tuy nhiên đơn vị này chưa có phản hồi.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu thu hồi các dự án treo để bán đấu giá

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết đang có đề án nghiên cứu đề xuất thu hồi, bán đấu giá các dự án treo lâu năm.

Hà Nội: Sắp thanh tra loạt dự án liên quan đến bất động sản

CAO NGUYÊN |

Có nhiều dự án liên quan đến bất động sản ở Hà Nội nằm trong kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của Sở Tài nguyên và môi trường.

Rà soát dự án FDI về bất động sản

CAO NGUYÊN |

Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghiên cứu thu hồi các dự án treo để bán đấu giá

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết đang có đề án nghiên cứu đề xuất thu hồi, bán đấu giá các dự án treo lâu năm.

Hà Nội: Sắp thanh tra loạt dự án liên quan đến bất động sản

CAO NGUYÊN |

Có nhiều dự án liên quan đến bất động sản ở Hà Nội nằm trong kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của Sở Tài nguyên và môi trường.

Rà soát dự án FDI về bất động sản

CAO NGUYÊN |

Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.