Dự án The Arena gặp khó trong việc xin giấy phép xây dựng mới

Nhiệt Băng |

Dự án Tổ hợp khu vui chơi giải trí kết hợp du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất TP. Cam Ranh (còn gọi là The Arena) do Công ty CP Trần Thái Cam Ranh làm chủ đầu tư, dù chưa có giấy phép xây dựng vẫn rầm rộ thi công, bất chấp lệnh đình chỉ.

Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ thi công dự án The Arena vì chưa có giấy phép xây dựng.

Trước đó, ngày 3.10.2018, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng  đối với dự án này vì lý do không có giấy phép xây dựng nhưng vẫn tổ chức thi công xây dựng.

Quyết định nêu rõ trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm, Công ty CP Trần Thái Cam Ranh phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này, công ty không xuất trình giấy phép xây dựng thì Thanh tra Sở Xây dựng sẽ áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Chỉ trong thời gian ngắn (2013-2017), dự án The Arena được tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch đến 5 lần. Ảnh: PV
Chỉ trong thời gian ngắn (2013-2017), dự án The Arena được tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch đến 5 lần. Ảnh: PV

Ngày 24.6.2019, ông Trần Văn Châu - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có văn bản cho biết, chủ đầu tư đã chấp hành nộp phạt và thực hiện các thủ tục để cấp giấy phép xây dựng. Thế nhưng, từ đó đến nay, chủ đầu tư vẫn ngang nhiên thi công.

Điều kỳ lạ là chỉ trong vòng 4 năm (từ 2013 - 2017), UBND tỉnh Khánh Hòa liên tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án The Arena đến 5 lần.

Mới đây, Công ty Trần Thái Cam Ranh ra thông cáo báo chí cho biết, từ tháng 4.2018, Sở Xây dựng và UBND tỉnh Khánh Hòa đơn phương dừng tiếp nhận hồ sơ hành chính các dự án, trong đó có dự án The Arena.

Vì vậy, việc điều chỉnh giấy phép xây dựng của dự án vẫn chưa thực hiện được. Công ty Trần Thái Cam Ranh cho rằng với tư cách là "nạn nhân", đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến UBND tỉnh Khánh Hòa, Thanh tra Chính phủ...

Dự án The Arena có quy mô hơn 5.000 căn condotel (cao từ 21-25 tầng) và nhiều hạng mục khác, tọa lạc tại phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa.

"Cho đến trước khi bị Sở Xây dựng và UBND tỉnh Khánh Hòa đơn phương dừng tiếp nhận hồ sơ hành chính, chủ đầu tư luôn thực hiện đúng và đầy đủ tiến độ dự án. Nếu được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ, mốc tiến độ về việc hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh trước ngày 30/6/2018 và các mốc tiến độ khác của Dự án chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất, từ thời điểm chủ đầu tư triển khai dự án cho đến nay UBND tỉnh Khánh Hoà chưa triển khai thủ tục xác định tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cho dự án mặc dù Quyết định về giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã hoàn thành. Tuy nhiên, trước khi triển khai, thực hiện dự án, theo hướng dẫn của cơ quan quản lý, chủ đầu tư đã nộp khoản tiền ký quỹ để thực hiện dự án. Chủ đầu tư vẫn đang chờ thông báo của cơ quan quản lý về nội dung này, sau đó sẽ chấp hành triển khai.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm quản lý đất đai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa bị xem xét kỷ luật

VƯƠNG TRẦN - NHIỆT BĂNG |

“Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” – Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu.

Cưỡng chế các showroom xây dựng trái phép

NHIỆT BĂNG |

Nhiều người dân xã Phước Đồng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho rằng, việc xử lý các showroom có quy mô lớn, xây dựng trái phép để đón khách Trung Quốc ở đại lộ Nguyễn Tất Thành của cơ quan chức năng là chậm và thiếu quyết liệt.

Khánh Hòa: Cấp phép dự án tràn lan, đụng vào đâu là vi phạm đó

Nhiệt Băng |

"Thời gian vừa qua, chúng ta đã quên đi việc cấp giấy phép đầu tư dự án nhưng thiếu công tác quản lý, bảo vệ môi trường, rừng, núi, hồ, sông, biển… nên giờ đụng vào dự án nào là vi phạm dự án đó."

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vi phạm quản lý đất đai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa bị xem xét kỷ luật

VƯƠNG TRẦN - NHIỆT BĂNG |

“Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” – Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu.

Cưỡng chế các showroom xây dựng trái phép

NHIỆT BĂNG |

Nhiều người dân xã Phước Đồng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho rằng, việc xử lý các showroom có quy mô lớn, xây dựng trái phép để đón khách Trung Quốc ở đại lộ Nguyễn Tất Thành của cơ quan chức năng là chậm và thiếu quyết liệt.

Khánh Hòa: Cấp phép dự án tràn lan, đụng vào đâu là vi phạm đó

Nhiệt Băng |

"Thời gian vừa qua, chúng ta đã quên đi việc cấp giấy phép đầu tư dự án nhưng thiếu công tác quản lý, bảo vệ môi trường, rừng, núi, hồ, sông, biển… nên giờ đụng vào dự án nào là vi phạm dự án đó."