Dự án Thăng Long Victory: Bị phạt tiền tỉ, Phúc Hà khắc phục ra sao?

Phan Anh - Cát Tường |

Hà Nội - Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phúc Hà (Tập đoàn Phúc Hà) thừa nhận nhiều sai phạm tại dự án Thăng Long Victory. Đơn vị này đã nộp phạt theo quyết định của Bộ Xây dựng nhưng việc khắc phục hậu quả vẫn còn nhiều bất cập.

Bị phạt hơn 1 tỉ đồng, yêu cầu khắc phục hậu quả

Như Lao Động đã thông tin, thời gian qua cư dân tại dự án Thăng Long Victory (Tòa T3 và T4 lấy tên Cụm tòa nhà Thăng Long Capital) – Khu đô thị Nam An Khánh (xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) bày tỏ sự bức xúc do hàng loạt bất cập không được giải quyết.

Không chỉ chất lượng công trình xuống cấp, mập mờ trong việc sử dụng quỹ bảo trì, chậm cấp sổ hồng, theo phản ánh của cư dân dự án Thăng Long Victory, dự án này còn có nhiều sai phạm.
Không chỉ chất lượng công trình xuống cấp, mập mờ trong việc sử dụng quỹ bảo trì, chậm cấp sổ hồng, theo phản ánh của cư dân dự án Thăng Long Victory, dự án này còn có nhiều sai phạm.

Nhiều cư dân cho biết, tầng thượng tòa nhà T1 và T2 được chủ đầu tư “hô biến” thành các căn hộ để bán. Tầng thương mại cũng được chủ đầu tư tận dụng để bán cho người dân làm nhà ở, sai với thiết kế ban đầu.

"Thanh tra Bộ Xây dựng từng vào cuộc xử lý sai phạm tại dự án này, nhưng không hiểu vì sao tầng thượng và tầng thương mại vẫn được “biến” thành các căn hộ bán. Tôi cũng không hiểu sao họ làm sai hết như vậy nhưng vẫn được cấp nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) để đưa dân vào ở.

Đến hiện tại một số tầng vẫn ngang nhiên sử dụng sai công năng. Tầng thượng họ tự làm luôn thành căn penhouse, giờ vẫn có hộ dân sống" - anh T.D, cư dân tòa nhà T1 bức xúc.

Người dân cho biết, năm 2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với số tiền 45 triệu đồng và Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Phúc Hà với số tiền lên tới hơn 1 tỉ đồng là số tiền thu lời bất hợp pháp từ việc xây dựng và sử dụng sai công năng so với quy hoạch được phê duyệt tại công trình nhà ở cao tầng T1 và T2 Dự án Thăng Long Victory.

 

Tại tầng 26 của 2 tòa T1 và T2, chủ đầu tư đã cơi nới thành những căn penhouse. Ảnh: Phan Anh
Tại tầng 26 của 2 tòa T1 và T2, chủ đầu tư đã cơi nới thành những căn penhouse. Ảnh: Cát Tường

Cùng với đó, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Công ty Phúc Hà thuê đơn vị tư vấn kiểm định kết cấu đối với bộ phận công trình xây dựng và sử dụng sai công năng; báo cáo các cơ quan chức năng để thực hiện nghiệm thu PCCC và kiểm tra trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng theo quy định của pháp luật; chỉ đưa cư dân vào sử dụng khi đảm bảo điều kiện về PCCC và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Quyết định cũng nêu rõ, đối với diện tích để xe và nhà sinh hoạt cộng đồng, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn bạc, thỏa thuận với cư dân.

Nộp phạt nhưng "chây ì" khắc phục hậu quả

Dù quyết định xử phạt của Bộ Xây dựng đã ban hành được 5 năm, tuy nhiên cư dân tại dự án bày tỏ sự bức xúc vì đến nay những sai phạm của chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phúc Hà (Tập đoàn Phúc Hà) vẫn còn hiện hữu.

Ghi nhận của PV, tầng cho thuê văn phòng của tòa nhà T1, T2 đang được cho thuê để ở, tầng 26 vẫn đang có hộ dân sinh sống. Ảnh: Phan Anh
Ghi nhận của PV, tầng cho thuê văn phòng của tòa nhà T1, T2 đang được cho thuê để ở, tầng 26 vẫn đang có hộ dân sinh sống. Ảnh: Phan Anh

Để xác minh thông tin trên, PV đã liên hệ với lãnh đạo Tập đoàn Phúc Hà. Trong buổi làm việc ngày 24.11, ông Nguyễn Văn Minh - Phó phòng quản trị kinh doanh (Tập đoàn Phúc Hà) thừa nhận nhiều sai phạm và khẳng định đã tiến hành nộp phạt theo quyết định của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên công tác khắc phục hậu quả chưa được thực hiện nghiêm, chủ đầu tư vẫn đang cho thuê sai công năng.

"Chúng tôi cho thuê sai công năng. Vì khó khăn nên công ty sử dụng những tầng văn phòng để cho thuê, hiện tại người ta đang ở. Tầng 26 bản chất là cái tum để chống nóng cho căn hộ ở dưới. Có quyết định xử phạt hơn 1 tỉ và chúng tôi đã nộp phạt. Tầng 1 và tầng 2 chủ đầu tư trả lại cho ban quản trị, cư dân".

Đáng nói, "cái tum" chống nóng của chủ đầu tư hiện đang được cho thuê. Và dù việc khắc phục hậu quả chưa đảm bảo, nhiều căn hộ sử dụng sai công năng, những căn penhouse vẫn sừng sững như thách thức pháp luật nhưng người dân không hiểu vì sao dự án vẫn được nghiệm thu PCCC.

Phía chủ đầu tư nhận định, phần xây dựng trên tầng 26 không ảnh hưởng đến hệ thống phòng cháy chữa cháy và chỉ cho thuê. Nhưng việc đảm bảo an toàn cho người sống ở tầng nhà cơi nới khi xảy ra sự cố, hỏa hoạn không được nhắc tới.

Video: Sau khi nộp phạt theo quyết định của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án Thăng Long Victory tiếp tục cho thuê sai công năng.
Phan Anh - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.