Dự án tái định cư ở Nha Trang xây xong, nhà dân bị bao vây bởi đất đá

Hữu Long |

Nha Trang - Khu tái định cư Ngọc Hiệp hiện đã cơ bản hoàn thành về mặt hạ tầng. Đáng nói là khu tái định cư này có sự tồn tại của một số ngôi nhà, thửa đất nằm lọt thỏm chưa được giải phóng mặt bằng.

Nhà dân bị bao vây bởi đất đá

Năm 2014 đến nay, gia đình ông Lê Hữu Bình sinh sống tại thửa đất rộng 95m2 thuộc tổ 4 Ngọc Hội, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang. Hiện trạng khu đất nơi ông sống là đất trồng cây hằng năm.

Đất đá từ dự án bao vây ngôi nhà của ông Bình. Ảnh: Hữu Long
Đất đá từ dự án bao vây ngôi nhà của ông Bình. Ảnh: Hữu Long

Đến năm 2016, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án khu tái định cư (KTĐC) Ngọc Hiệp quy mô 13,45ha, vốn 162 tỉ đồng. Dự án xây dựng để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa khi thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang.

Vì khu vực đất sinh sống nằm trong diện thu hồi nên đầu năm 2018, phường Ngọc Hiệp có giấy mời ông Lê Hữu Bình lên phường bốc thăm lô tái định cư.

Sau thời gian đó, Ban quản lý dự án (BQLDA) Phát triển tỉnh Khánh Hòa - chủ đầu tư - lại thông báo trường hợp gia đình ông Bình không được xem xét tái định cư.

Cuộc sống người dân bị đảo lộn tại dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp. Ảnh: Hữu Long
Cuộc sống người dân bị đảo lộn tại dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp. Ảnh: Hữu Long

Sự việc kéo dài cho tới khi đơn vị thi công đưa phương tiện cơ giới vào xây dự án. Đơn vị thi công lấp đất, đổ bê tông nền đường. Riêng những thửa đất chưa giải phóng mặt bằng được chừa lại.

Ngôi nhà của ông Lê Hữu Bình từ đó nằm lọt thỏm trong khu vực dự án. Nhìn từ trên cao, ngôi nhà này thấp hơn nền đường khoảng 1 mét. Việc thi công đổ đất bao vây ngôi nhà của ông Lê Hữu Bình khiến cuộc sống của ông bị đảo lộn, di chuyển bất tiện, có nguy cơ đất đá sạt lở, vùi lấp căn nhà bất cứ lúc nào.

Trong tình cảnh tương tự, ngôi nhà tạm của ông Võ Hiệp cũng bị đất đá bao vây tứ bề. Ông Hiệp hiện sống trong lo lắng bởi mùa mưa sắp đến trong khi nhà cửa bị đất đá đổ cao hơn 1 mét.

Ngôi nhà ông Bình nằm lọt thỏm trong dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp. Ảnh: Hữu Long
Ngôi nhà ông Bình nằm lọt thỏm trong dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp. Ảnh: Hữu Long

Tỉnh cam kết đảm bảo đời sống cho người dân

Được biết, việc bồi thường đối với dự án Khu tái định cư Ngọc Hiệp đang áp dụng theo khung chính sách của Ngân hàng Thế giới. Theo đó, khung chính sách của Ngân hàng Thế giới quy định tất cả những người bị ảnh hưởng bởi dự án; có tài sản hoặc sinh sống trong khu vực bị thu hồi phục vụ dự án đều có quyền được bồi thường cho các thiệt hại…

Những trường hợp như ông Lê Hữu Bình, Võ Hiệp đều có chung mong muốn được bố trí tái định cư theo khung chính sách của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, phía địa phương tỏ ra thận trọng trong quá trình rà soát.

Nhiều ngôi nhà nằm dưới nền đường của dự án tái định cư. Ảnh: Hữu Long
Nhiều ngôi nhà nằm dưới nền đường của dự án tái định cư. Ảnh: Hữu Long

Mãi đến ngày 30.8, UBND TP Nha Trang có thông báo cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng rằng, đã quyết định tách 4,83ha chưa giải phóng mặt bằng ra khỏi phạm vi dự án Khu tái định cư Ngọc Hiệp, đồng thời hủy quyết định thu hồi đất, kinh phí bồi thường…

Dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp nhiều năm chậm tiến độ do vướng mặt bằng. Ảnh: Hữu Long
Dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp nhiều năm chậm tiến độ. Ảnh: Hữu Long

Theo đại diện Ban Quản lý dự án (BQLDA) Phát triển tỉnh Khánh Hòa, các trường hợp như ông Bình, ông Hiệp nằm trong phần diện tích 4,83ha đất được tách ra khỏi dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp.

Sở dĩ có việc này bởi trước đó, địa phương đã có quyết định thu hồi đất tuy nhiên, người dân không đồng tình và có khiếu nại gửi đến Ngân hàng thế giới.

Còn trong cuộc đối thoại với người dân bị thu hồi đất tại dự án Khu tái định cư Ngọc Hiệp trước đây, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - chia sẻ, ông hiểu mong muốn của bà con được hưởng chính sách của Ngân hàng Thế giới bởi mức hỗ trợ cao.

Tuy nhiên, do tính chất của dự án nên tỉnh đang xem xét chỉ đạo TP Nha Trang tách 4,83ha chưa giải phóng mặt bằng ra khỏi phạm dự án Khu tái định cư…

Theo lời ông Nguyễn Tấn Tuân, việc xem xét đến yếu tố đời sống bà con nhân dân trong khu vực diện tích 4,83ha đã tách, trên cơ sở đề xuất của TP Nha Trang, tỉnh sẽ xem xét theo hướng lấy lợi ích của người dân là trên hết.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Khánh Hoà cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án 72 triệu USD

Hữu Long |

Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang) chậm tiến độ, đối mặt nguy cơ hủy thầu, đền bù. Sốt ruột trước việc dự án chậm tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh nêu quan điểm, các cơ quan ban ngành sợ trách nhiệm, không làm việc thì báo cáo ông.

Nút thắt khiến dự án 72 triệu USD thi công chậm, nguy cơ phải bồi thường

Hữu Long |

Dự án môi trường ở Nha Trang có số vốn 72 triệu USD đang chậm tiến độ, đối mặt với nguy cơ hủy một số gói thầu, đền bù cho nhà thầu. Một trong những nguyên nhân khiến dự án này chậm tiến độ chính là việc thiếu đất tái định cư.

Ngổn ngang ở dự án tái định cư 162 tỉ đồng ở Nha Trang

Hữu Long |

Nha Trang - Dự án Khu tái định cư Ngọc Hiệp được xây dựng nhằm bố trí tái định cư cho khoảng 660 hộ dân bị giải tỏa bởi các dự án trọng điểm. Đến nay dự án vẫn còn nhiều ngổn ngang khi chưa hoàn thiện kỹ thuật và liên tục vấp phải đơn thư khiếu nại.

Chờ xác minh trốn thuế, ai nuôi công nhân LiOA Đồng Nai?

Quý An |

Trong khi chờ cơ quan điều tra xác minh có hay không việc gian lận hóa đơn, LiOA Đồng Nai - một doanh nghiệp lớn - đang vật lộn với hoàn cảnh kiệt quệ. Gần 2.000 công nhân của LiOA đang gặp khó khăn về việc làm và nguy cơ chậm lương từ tháng 9.2023.

Thẻ tín dụng nội địa - con đường đến xã hội không dùng tiền mặt

Nhóm PV |

Việc đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu của đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, đến năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%…

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ tới các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

KHÁNH AN |

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa có thông báo số tài khoản ủng hộ các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Diễn đàn Kinh tế thế giới hợp tác cùng TPHCM trong tăng trưởng xanh

Bảo Chương |

Diễn đàn Kinh tế TPHCM (HEF) năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh – Hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không” đã chính thức khai mạc tại Hội trường TPHCM sáng ngày 15.9, là một trong những hoạt động nhằm hiện thực hóa nội dung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Phụ huynh, giáo viên phản đối liên kết dạy thêm trong nhà trường

Trà My |

Nhiều phụ huynh, giáo viên phản đối việc trường học liên kết với các bên, đưa quá nhiều chương trình dạy thêm, đặc biệt là với bậc tiểu học.

Bí thư Khánh Hoà cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án 72 triệu USD

Hữu Long |

Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang) chậm tiến độ, đối mặt nguy cơ hủy thầu, đền bù. Sốt ruột trước việc dự án chậm tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh nêu quan điểm, các cơ quan ban ngành sợ trách nhiệm, không làm việc thì báo cáo ông.

Nút thắt khiến dự án 72 triệu USD thi công chậm, nguy cơ phải bồi thường

Hữu Long |

Dự án môi trường ở Nha Trang có số vốn 72 triệu USD đang chậm tiến độ, đối mặt với nguy cơ hủy một số gói thầu, đền bù cho nhà thầu. Một trong những nguyên nhân khiến dự án này chậm tiến độ chính là việc thiếu đất tái định cư.

Ngổn ngang ở dự án tái định cư 162 tỉ đồng ở Nha Trang

Hữu Long |

Nha Trang - Dự án Khu tái định cư Ngọc Hiệp được xây dựng nhằm bố trí tái định cư cho khoảng 660 hộ dân bị giải tỏa bởi các dự án trọng điểm. Đến nay dự án vẫn còn nhiều ngổn ngang khi chưa hoàn thiện kỹ thuật và liên tục vấp phải đơn thư khiếu nại.