Dự án sử dụng Đất công không qua đấu giá tại Khánh Hòa: Khẩn trương rà soát, thu hồi tài sản thất thoát

Nhiệt Băng |

Suốt một thời gian dài, nhiều dự án có đất nằm ở những khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, vị trí đắc địa và phần lớn đều sử dụng đất công không thông qua đấu giá với nhiều hình thức khác nhau. Việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố một vụ án "điểm" tại khu đất số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang như lời cảnh tỉnh muộn màng trong công tác quản lý đầu tư, cấp phép dự án tại Khánh Hòa.

Một thời "bỏ qua" quy định

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại khu đất thuộc Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (cũ), ở số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đang xem xét khởi tố các đối tượng liên quan.

Khu đất này rộng gần 7.400m2, có 2 mặt tiền, nằm gần biển, được xem là “đất vàng” ở thành phố này. Ngoài vụ án tại dự án BT Trường Chính trị vừa được Bộ Công an chuyển về Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý còn có 9 dự án khác.

Trước đây, UBND tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với Công ty Cổ phần Thanh Yến để xây dựng cơ sở mới của Trường Chính trị. Tại khu đất cũ, chủ đầu tư đã xây dựng tổ hợp khách sạn - chung cư gồm 2 tòa nhà, cao 40 tầng.

Việc thực hiện dự án này có nhiều sai phạm như giao đất không đúng quy hoạch, không qua đấu thầu, đấu giá. Điều lạ là tỉnh Khánh Hòa đổi một khu đất ở nội thành nhưng lại không đủ tiền để xây dựng cơ sở mới của Trường Chính trị, sau đó, phải giao thêm khu đất khác để thực hiện BT khu ký túc xá.

Hay như dự án khách sạn Horizon Nha Trang có diện tích 1.640m2 nằm ở khu đất 102 Dương Hiến Quyền và đường biển Phạm Văn Đồng (phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) do ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa làm chủ.

Đây là khu đất được nhà nước giao cho Đội Thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị TP.Nha Trang và Đội Giải tỏa TP.Nha Trang sử dụng. Tuy nhiên, việc giao đất đã xảy ra hàng loạt sai phạm là không đấu thầu, đấu giá; cho thuê đất làm khách sạn không đúng quy hoạch sử dụng đất; bán tài sản nhà nước không qua đấu giá.

Từ khu đất công gần 3.000m2 (địa chỉ 25-26 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang) được UBND tỉnh Khánh Hòa giao để thực hiện dự án, sau một thời gian lòng vòng liên doanh, Tổng Công ty Khánh Việt (gọi tắt Khatoco) đã âm thầm chuyển nhượng không qua đấu giá để hưởng lợi lớn từ chênh lệch giá đất.

Khu đất phải kể đến nữa là dự án siêu thị Co.opmart Nha Trang nằm ngay vị trí 2 mặt tiền Lê Hồng Phong - Tố Hữu, Nha Trang.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vào ngày 4.11.2020, khu đất 4.354m2 vốn đã được quy hoạch làm trụ sở cơ quan, văn phòng nhưng UBND tỉnh Khánh Hòa lại cho phép đầu tư xây dựng siêu thị Co.opmart Nha Trang sai quy hoạch. Công ty CP Xe hàng Khánh Hòa (không có chức năng kinh doanh siêu thị) đã cho thuê lại đất là sai chỉ đạo tại văn bản cho thuê đất của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, xử lý việc Công ty CP Xe hàng Khánh Hòa liên doanh, liên kết xây dựng siêu thị Co.opmart Nha Trang sai quy hoạch; rà soát, tính lại tiền sử dụng đất, chống thất thoát ngân sách.

Đáng nói là đến nay đã hơn 4 tháng kể từ ngày có kết luận của Thanh tra Chính phủ, siêu thị Co.opmart Nha Trang vẫn ung dung hoạt động kinh doanh dịch vụ, dù sai quy hoạch.

Khẩn trương rà soát, thu hồi tài sản thất thoát

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Tổ công tác của tỉnh cũng đang khẩn trương làm việc với các chủ đầu tư để thu hồi tài sản thất thoát cho ngân sách Nhà nước. Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, Tổ công tác đang khẩn trương rà soát, báo cáo các biện pháp khắc phục.

Và trả lời báo chí, ông Tuân cho rằng, vấn đề quan trọng nhất là giá cả thị trường, phải định giá trở lại. Đối với những dự án mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra có thất thoát về mặt tài sản thì 2 bên (Nhà nước và nhà đầu tư) phải tính toán trở lại. Thực tế, thời gian qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thu hồi được vài chục tỉ đồng thất thoát, tuy nhiên con số này còn quá nhỏ so với những gì Nhà nước đã thiệt hại.

Trong một động thái liên quan, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất bãi bỏ các văn bản có nội dung liên quan đến việc tạm dừng dự án sau khi có kết luận thanh tra về đất đai của Thanh tra Chính phủ...

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Vinatea phản hồi về loạt sai phạm trong quản lý và sử dụng đất công

Tùng Thư |

Tổng công ty Chè Việt Nam - Công ty Cổ phần (CTCP Vinatea) lần đầu lên tiếng về toàn bộ sai phạm trong việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất công tại đơn vị này theo Kết luận thanh tra số 1452/KL-TTCP.

Sử dụng đất công sai mục đích, bỏ trống tại TPHCM: Bộc lộ việc quản lý lỏng lẻo tài sản công

Bảo Chương |

Gần 200 khu đất công đã bị sử dụng sai mục đích, có 110 khu đất bỏ trống. Đó là những con số đáng suy nghĩ về công tác quản lý lỏng lẻo tài sản nhà nước tại TPHCM.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vinatea phản hồi về loạt sai phạm trong quản lý và sử dụng đất công

Tùng Thư |

Tổng công ty Chè Việt Nam - Công ty Cổ phần (CTCP Vinatea) lần đầu lên tiếng về toàn bộ sai phạm trong việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất công tại đơn vị này theo Kết luận thanh tra số 1452/KL-TTCP.

Sử dụng đất công sai mục đích, bỏ trống tại TPHCM: Bộc lộ việc quản lý lỏng lẻo tài sản công

Bảo Chương |

Gần 200 khu đất công đã bị sử dụng sai mục đích, có 110 khu đất bỏ trống. Đó là những con số đáng suy nghĩ về công tác quản lý lỏng lẻo tài sản nhà nước tại TPHCM.