Dự án sân bay Long Thành: "Cấm cửa" các nhà thầu để 6 gói thầu dây dưa

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Liên quan đến 6 gói thầu chậm tiến độ xây dựng ở khu tái định cư sân bay Long Thành (xã Bình Sơn, huyện Long Thành), đơn vị được UBND tỉnh Đồng Nai uỷ quyền làm chủ đầu tư đã thống nhất đề xuất chấm dứt, thanh lý hợp đồng 6 gói thầu. Ngoài ra, các nhà thầu này cũng bị "cấm cửa" ở Đồng Nai, không cho tham gia các dự án.

Không chấp thuận nhà thầu dây dưa, trây ỳ

Sáng ngày 18.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai - đơn vị được UBND tỉnh Đồng Nai uỷ quyền làm chủ đầu tư - cho biết: Qua làm việc với các nhà thầu, đơn vị đã thống nhất đề xuất UBND tỉnh thực hiện chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với 6 gói thầu bị chậm tiến độ.

Đây là các gói thầu thuộc dự án thành phần, xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, thuộc dự án sân bay Long Thành.

6 gói thầu bị chậm tiến độ được thống nhất chủ trương thanh lý hợp đồng bao gồm: gói thầu số 15 (xây dựng trường tiểu học), gói thầu số 18 (xây dựng trung tâm văn hóa), gói thầu số 19 (xây dựng trường THCS), gói thầu số 23 (xây dựng chợ), gói thầu số 27 (xây dựng trường tiểu học) và gói thầu số 28 (xây dựng trường THCS).

Các công trình tại khu tái định cư sân bay Long Thành mới chỉ hoàn thành khoảng 15% - 20% trên tổng khối lượng cần thi công. Ảnh: Hà Anh Chiến
Các công trình tại khu tái định cư sân bay Long Thành mới chỉ hoàn thành khoảng 15% - 20% trên tổng khối lượng cần thi công. Ảnh: Hà Anh Chiến

"Ngoài ra, chủ đầu tư báo cáo Bộ KH&ĐT, Cục quản lý đấu thầu sẽ không cho phép các đơn vị này tham gia dự thầu ở Đồng Nai từ nay trở về sau. Chúng tôi không chấp thuận được nhà thầu “dây dưa”, “trây ỳ”” – ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, hiện nay, dự án đang rất cần được đẩy nhanh tiến độ, học sinh con em người dân vùng tái định cư cần sớm có trường để học, người dân cần có chợ để buôn bán, cần có trung tâm văn hoá để sinh hoạt cộng đồng…

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đang thực hiện kiểm kê khối lượng thi công đã hoàn thành và đánh giá lại các gói thầu được đề xuất chấm dứt, thanh lý hợp đồng. Đồng thời, xin chủ trương để tiến hành đấu thầu lại.

Theo ông Tuấn: Thời gian từ khi đấu thầu lại để thi công trở lại khoảng 3,5 tháng và đến khoảng quý 2/2023 sẽ thi công xong.

Vì sao các gói thầu bị "trảm", nhà thầu bị cấm cửa? 

Việc trảm 6 gói thầu chậm tiến độ và cấm cửa các nhà thầu dây dưa, trây ỳ đã được lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhắc đến trong buổi làm việc với các sở ngành liên quan và cả các nhà thầu từ đầu tháng 9.2022 về tiến độ dự án sân bay Long Thành.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng và thanh lý hợp đồng đối với 6 gói thầu chậm tiến độ. Đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm việc cụ thể với các nhà thầu để báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cũng đề nghị khi thông báo cắt hợp đồng với các nhà thầu chậm tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có thông báo và báo cáo Bộ KH&ĐT cấm các đơn vị này không được tham gia bất cứ gói thầu nào trên địa bàn tỉnh từ này về sau.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu đều có chung lỗi là không ứng trước kinh phí để đặt nguyên vật liệu cho công trình mà vẫn tiếp tục mua theo tiến độ công trình. Do đó, khi giá vật tư, vật liệu tăng, các nhà thầu bị bất ngờ và không đáp ứng đủ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu đều có chung lỗi là không ứng trước kinh phí để đặt nguyên vật liệu cho công trình mà vẫn tiếp tục mua theo tiến độ công trình. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đối với các gói thầu chậm tiến độ, các nhà thầu đều có chung lỗi là không ứng trước kinh phí để đặt nguyên vật liệu cho công trình mà vẫn tiếp tục mua theo tiến độ công trình. Do đó, khi giá vật tư, vật liệu tăng, các nhà thầu bị bất ngờ và không đáp ứng đủ. Cùng với đó, giá nhân công tăng, dự án hết niên hạn cũng là những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Hiện, các công trình xã hội tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, sau hơn một năm thi công đến nay mới chỉ có 2 công trình là trường mầm non và trụ sở UBND xã hoàn thành, 3 công trình khác xây dựng được hơn 80% tổng khối lượng.

Còn 6 gói thầu gồm: 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, 1 chợ và 1 trung tâm văn hóa bị chậm tiến độ. “Các công trình này mới chỉ hoàn thành khoảng 15% - 20% trên tổng khối lượng cần thi công”.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, các nhà thầu thiếu sự hợp tác. Dù đơn vị đã tổ chức họp hàng tuần nhưng các nhà thầu vẫn không "nhúc nhích", không bố trí công việc, không tổ chức thi công nên các gói thầu này khó có khả năng hoàn thành đúng tiến độ. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Xem xét chấm dứt các gói thầu chậm tiến độ ở tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 7.9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh vừa đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với 6 gói thầu của 3 nhà thầu xây dựng bị chậm tiến độ tại khu tái định cư sân bay Long Thành.

Hàng loạt công trình khu tái định cư sân bay Long Thành phơi nắng phơi mưa

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) được xây dựng nhằm phục vụ người dân bị di dời khỏi nơi ở để xây dựng sân bay Long Thành.

Trường mới chưa xong, trẻ em khu tái định cư sân bay Long Thành học ở đâu?

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) – phục vụ người dân tái định cư sau khi di dời khỏi nơi xây dựng sân bay Long Thành - rất nhiều hạng mục như trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở dành cho trẻ em khu tái định cư vẫn đang thi công dang dở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xem xét chấm dứt các gói thầu chậm tiến độ ở tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 7.9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh vừa đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với 6 gói thầu của 3 nhà thầu xây dựng bị chậm tiến độ tại khu tái định cư sân bay Long Thành.

Hàng loạt công trình khu tái định cư sân bay Long Thành phơi nắng phơi mưa

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) được xây dựng nhằm phục vụ người dân bị di dời khỏi nơi ở để xây dựng sân bay Long Thành.

Trường mới chưa xong, trẻ em khu tái định cư sân bay Long Thành học ở đâu?

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) – phục vụ người dân tái định cư sau khi di dời khỏi nơi xây dựng sân bay Long Thành - rất nhiều hạng mục như trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở dành cho trẻ em khu tái định cư vẫn đang thi công dang dở.