Dự án nhà ở xã hội trì trệ kéo dài, chủ đầu tư xin chuyển đổi công năng

TRẦN LƯU |

Chủ đầu tư lý giải, do nhà ở chung cư cao tầng không phù hợp với thói quen người dân, nên đã xin chuyển công năng sang nhà ở thấp tầng...

Ngày 24.1, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết: UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông chuyển đổi dự án chung cư nhà ở xã hội cao tầng thành dự án nhà ở thấp tầng. Hiện doanh nghiệp đang làm các bước có liên quan để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục.

Trước đó, vào tháng 8.2015, Công ty Hoàng Quân đã tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội HQC Bình Minh (Vĩnh Long) và khai trương căn hộ mẫu. Thời điểm đó, dự án được cho là xây dựng trên diện tích 39.138,6m², tổng vốn đầu tư 610 tỉ đồng, bao gồm 4 cụm chung cư cao 7 tầng với 1.863 căn hộ. Chủ đầu tư còn cam kết phát triển các tiện ích nội khu, như: Nhà trẻ, phòng khám đa khoa, phòng tập thể dục, nhà thiếu nhi, khu sinh hoạt cộng đồng, cafe, nhà hàng... Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn đang trì trệ.

Những dày nhà hoang phế nằm trong KCN Bình Minh. Ảnh: Thành Nhân.
Những dày nhà hoang phế nằm trong KCN Bình Minh. Ảnh: Thành Nhân.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm, dự án này nằm bên ngoài KCN Bình Minh, theo hồ sơ ban đầu sẽ bao gồm 4 khối nhà chung cư 7 tầng với các ký hiệu gồm: CC1, CC2, CC3 và CC4. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư đã tiến hành khởi công. Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư đã có văn bản gửi các ban ngành xin hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Nguyên nhân là do mô hình nhà ở chung cư cao tầng không phù hợp với thói quen và nhu cầu của người dân địa phương, dẫn đến dự án không hiệu quả.

Sau đó chủ đầu tư đã làm các thủ tục xin chuyển công năng sang nhà ở thấp tầng (khối nhà CC1 và CC3), và đã được sự thống nhất về mặt chủ trương của UBND tỉnh. Tới thời điểm này, dự án đã được điều chỉnh quy hoạch, doanh nghiệp đang lập thiết kế cơ sở trình sở xây dựng, và tiến hành các bước tiếp theo.

Theo điều tra của PV, trong giai đoạn từ năm 2000 - 2002, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra thông báo thu hồi đất của 680 hộ ở xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh giao cho Công ty Hoàng Quân làm khu công nghiệp. Ban đầu, dân ủng hộ giao đất vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương, nhưng vài năm sau, họ phát hiện chủ đầu tư đã “hô biến” đất của họ thành đất thương mại. Rồi vô tư rao bán nền, với giá cao gấp hàng chục lần lúc đền bù (khoảng 1,5 - 2,2 triệu đồng/m2), chứ không phải làm khu công nghiệp.

Thời điểm đó, Hoàng Quân cũng quảng bá về một dự án hoành tráng là “Khu nhà ở chuyên gia, công nhân viên”. Hiện nay, bên trong KCN Bình Minh chỉ là những dãy nhà hoang phế cỏ mọc um tùm. Rất nhiều hộ dân mua đất nền của Hoàng Quân, đã trả tiền, nhưng không nhận được “sổ đỏ”, nên đã đi khiếu nại…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện sai phạm bố trí nhà ở xã hội ở Đà Nẵng, hơn 1 năm vẫn chưa xử lý

Hữu Long |

Việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2 có nhiều bất thường, bởi có dấu hiệu "chạy chính sách" để được mua nhà ở xã hội. Hiện, Thanh tra thành phố đang tổng hợp hồ sơ, báo cáo UBND TP.Đà Nẵng về hướng xử lý đối với những trường hợp mua nhà không đúng đối tượng.

Bình Dương: Cư dân phản ứng ban quản trị lắp điện áp mái nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi ở Bình Dương gần đây đang xảy ra những bất đồng giữa cư dân và ban quản trị trong việc lắp đặt dự án điện mặt trời áp mái.

Môi giới tự bán nhà ở xã hội, người dân dễ gặp rủi ro

Bảo Chương |

Với người thu nhập thấp, việc đăng ký được một suất mua nhà ở xã hội không đơn giản. Và cũng chính vì vậy, rất nhiều người môi giới gian dối trong việc mua bán suất nhà ở xã hội, nếu người dân không tìm hiểu kỹ rất dễ rủi ro.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Phát hiện sai phạm bố trí nhà ở xã hội ở Đà Nẵng, hơn 1 năm vẫn chưa xử lý

Hữu Long |

Việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2 có nhiều bất thường, bởi có dấu hiệu "chạy chính sách" để được mua nhà ở xã hội. Hiện, Thanh tra thành phố đang tổng hợp hồ sơ, báo cáo UBND TP.Đà Nẵng về hướng xử lý đối với những trường hợp mua nhà không đúng đối tượng.

Bình Dương: Cư dân phản ứng ban quản trị lắp điện áp mái nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi ở Bình Dương gần đây đang xảy ra những bất đồng giữa cư dân và ban quản trị trong việc lắp đặt dự án điện mặt trời áp mái.

Môi giới tự bán nhà ở xã hội, người dân dễ gặp rủi ro

Bảo Chương |

Với người thu nhập thấp, việc đăng ký được một suất mua nhà ở xã hội không đơn giản. Và cũng chính vì vậy, rất nhiều người môi giới gian dối trong việc mua bán suất nhà ở xã hội, nếu người dân không tìm hiểu kỹ rất dễ rủi ro.