Dự án nghìn tỉ của “ông lớn” Nam Cường dang dở sau 10 năm triển khai

CAO NGUYÊN |

Không chỉ chậm về tiến độ tới 5 năm so với chủ trương ban đầu, nhiều nghĩa vụ khác tại Khu đô thị Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường như tài chính, vi phạm xây dựng cũng đang được đốc thúc để xử lý.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, trong 2 ngày 1-2.9, dù liên tục được gia hạn thời gian hoàn thiện, nhưng dự án khu đô thị mới Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) vẫn chưa thể về đích. Thời gian đã chậm tới 5 năm so với chủ trương ban đầu.

Trước đó, vào tháng 6.2021 vừa qua, Văn phòng Chính phủ có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng cho ý kiến về nội dung báo cáo của UBND TP.Hà Nội về việc rà soát, làm rõ nội dung công dân tố cáo vi phạm đất đai, xây dựng, thực hiện dự án trên địa bàn phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội). Trong số đó, có dự án Khu đô thị mới Dương Nội do Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường (Tập đoàn Nam Cường) làm chủ đầu tư.

dang dơ
Trong khu đô thị mới Dương Nội do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư, vẫn còn nhiều lô đất trống chưa triển khai. Ảnh: Cao Nguyên
Trước đó, tháng 8.2020, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực khi đó là ông Trương Hòa Bình về việc kiểm tra đơn tố cáo trên. Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND TP. Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư Khu đô thị mới Dương Nội khẩn trương thực hiện dứt điểm các vấn đề đang tồn tại. Ảnh Cao Nguyên.
Nhiều khu đất được quây tôn cỏ mọc um tùm. Ảnh: Cao Nguyên

Tiến độ thực hiện dự án khu đô thị mới Dương Nội được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt là 6 năm (từ năm 2008 - 2013). Tuy nhiên, quá trình triển khai của dự án bị ảnh hưởng do công tác rà soát quy hoạch khoảng 42 tháng (3,5 năm), năm 2014, dự án được UBND TP.Hà Nội gia hạn tiến độ thực hiện. Theo đó, tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn thành trước quý IV/2015, hạ tầng xã hội và các công trình khác hoàn thành vào quý IV/2017.

 
 
 
Dự án KĐT mới Dương Nội có khái toán tổng mức đầu tư lên tới 7.642 tỉ đồng, với tổng diện tích 197ha. Nhìn từ trên cao xuống, khu đô thị mới Dương Nội vẫn còn nham nhở. Ảnh: Cao Nguyên

Đến năm 2018, dự án tiếp tục được gia hạn tiến độ thực hiện. Tiến độ thực hiện dự án khu đô thị mới hoàn thành trước quý IV/2020. Các công trình hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải bàn giao không bồi hoàn trước quý IV/2019.

Nhiều dãy biệt thự, nhà liền kề xây dựng để bán và có người dân vào ở nhưng 5 công trình trường học chưa đầu tư xây dựng. Ảnh Cao Nguyeeh.
Nhiều dãy biệt thự, nhà liền kề xây dựng để bán và có người dân vào ở nhưng 5 công trình trường học chưa đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng cũng từng kiến nghị khi trả lời cử tri ở TP.HCM rằng, cần phải xử lý nghiêm chủ đầu tư mải xây nhà để bán mà "bỏ quên" công trình công cộng phục vụ cộng đồng theo quy hoạch được duyệt. Ảnh: Cao Nguyên
Dù liên tục được gia hạn tiến độ nhưng theo KTNN, kết quả kiểm toán cho thấy, việc thực hiện dự án đã chậm gần 5 năm so với quyết định cho phép đầu tư, còn hơn 50 ngôi mộ chưa di chuyển. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, khớp nối hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Còn các công trình hạ tầng xã hội các khu sinh vật cảnh, cây xanh, công viên, hồ điều hòa đang được tiếp tục triển khai thực hiện. 5 công trình trường học chưa đầu tư xây dựng, được chuyển đổi thực hiện theo hình thức xã hội hoá. Ảnh Cao Nguyên.
Dù liên tục được gia hạn tiến độ nhưng theo Kiểm toán Nhà nước, kết quả kiểm toán cho thấy, việc thực hiện dự án đã chậm gần 5 năm so với quyết định cho phép đầu tư, còn hơn 50 ngôi mộ chưa di chuyển. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, khớp nối hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Còn các công trình hạ tầng xã hội, các khu sinh vật cảnh, cây xanh, công viên, hồ điều hòa đang được tiếp tục triển khai thực hiện. 5 công trình trường học chưa đầu tư xây dựng, được chuyển đổi thực hiện theo hình thức xã hội hoá. Ảnh: Cao Nguyên

Tại dự án khu đô thị mới Dương Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ việc xây dựng các trạm biến áp tại các ô đất theo quy hoạch là đất cây xanh và đất trường mẫu giáo có phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu đô thị mới Dương Nội đã được phê duyệt không.

Ngoài ra, theo kết quả kiểm tra hiện trạng của UBND TP.Hà Nội cũng chỉ ra rằng, các ô đất ở dự án khu đô thị mới Dương Nội đã hoàn thiện 60/169 lô; các lô đất còn lại chủ đầu tư đang triển khai hoặc chưa thi công. Các ô đất cây xanh, công trình công cộng chủ yếu là đất trống. Ảnh Cao Nguyên.
Ngoài ra, kết quả kiểm tra hiện trạng của UBND TP.Hà Nội cũng chỉ ra rằng, các ô đất ở dự án khu đô thị mới Dương Nội đã hoàn thiện 60/169 lô; các lô đất còn lại chủ đầu tư đang triển khai hoặc chưa thi công. Các ô đất cây xanh, công trình công cộng chủ yếu là đất trống. Ảnh: Cao Nguyên

Về vấn đề này, báo cáo của UBND TP.Hà Nội nêu rõ, có 2/3 trạm biến áp xây dựng trên ô đất ký hiệu I-CX02 (đất cây xanh) và ô đất ký hiệu MG-03 (đất mẫu giáo), không phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh Hà Tây trước đây phê duyệt.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

5 dự án với 600 triệu USD đầu tư vào tỉnh Thái Bình

Vũ Long |

Tỉnh Thái Bình thu hút 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 600 triệu USD là điểm sáng lạc quan trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Quảng Ninh cần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư công

Vũ Long |

Tỉnh Quảng Ninh nêu rõ những điểm tồn tại, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư công, cần được hỗ trợ giải quyết.

Thiết kế dự án một đàng triển khai thành… một nẻo

Phan Tuấn |

Tuyến đường liên xã Cư Êwi nối xã Ea Hu ở huyện Cư Kiun, tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai xây dựng. Thế nhưng, đường được thiết kế một đàng, khi thi công thành một nẻo đã gây ra nhiều khó khăn, làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

5 dự án với 600 triệu USD đầu tư vào tỉnh Thái Bình

Vũ Long |

Tỉnh Thái Bình thu hút 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 600 triệu USD là điểm sáng lạc quan trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Quảng Ninh cần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư công

Vũ Long |

Tỉnh Quảng Ninh nêu rõ những điểm tồn tại, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư công, cần được hỗ trợ giải quyết.

Thiết kế dự án một đàng triển khai thành… một nẻo

Phan Tuấn |

Tuyến đường liên xã Cư Êwi nối xã Ea Hu ở huyện Cư Kiun, tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai xây dựng. Thế nhưng, đường được thiết kế một đàng, khi thi công thành một nẻo đã gây ra nhiều khó khăn, làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây.