Dự án Nam - Nam Sài Gòn: Phân lô bán nền dự án khi chưa được giao đất

Ngọc Uyên |

Vụ việc xảy ra tại dự án Nam-Nam Sài Gòn (huyện Bình Chánh TPHCM) do Cty TNHH Tư vấn đầu tư Phi Long làm chủ đầu tư. Cty này chỉ mới thực hiện bồi thường 70% diện tích đất, UBND TPHCM chưa giao đất nhưng đã bán nền hình thức hợp đồng góp vốn.

Chưa có quyết định giao đất

Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh sai phạm tại dự án Nam-Nam Sài Gòn. Liên quan vụ việc, mới đây (ngày 27.5), Sở TNMT đã có văn bản 3994 khẳng định: Sau khi được UBND TPHCM tạm giao gần 200.000m2 đất năm 2004 để thu hồi bồi thường thực hiện dự án, đến thời điểm này Cty Phi Long mới chỉ bồi thường gần 70% diện tích.

Nhiều nhà đầu tư đã mua nền dự án Nam-Nam Sài Gòn phải dùng sơn ghi “chủ quyền” để tránh bị tranh chấp
Nhiều nhà đầu tư đã mua nền dự án Nam-Nam Sài Gòn phải dùng sơn ghi “chủ quyền” để tránh bị tranh chấp (ảnh Ngô Sơn)

Sở TNMT đã hướng dẫn Cty hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng .v..v để được UBND TP ra quyết định giao đất thực hiện dự án. Tuy nhiên tới nay, Cty Phi Long vẫn chưa hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, chưa cung cấp hồ sơ theo yêu cầu. Vì vậy Sở TNMT vẫn chưa tham mưu trình UBND TPHCM ra quyết định giao đất cho Cty Phi Long.

Vì chưa có quyết định này nên Cty Phi Long cũng chưa nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Trong khi đó, theo báo cáo đề xuất thanh tra toàn diện gửi UBND TP.HCM cuối năm 2018, Sở TNMT TPHCM cho hay, dù chưa hoàn tất thủ tục theo quy định nhưng chủ đầu tư đã tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà biệt thự không có giấy phép xây dựng, san lấp rạch trái phép và bán nền hình thức góp vốn từ lâu.

Nhiều nhà đầu tư dự án Nam-Nam Sài Gòn bức xúc kiểm tra nền của mình trên bản phân lô
Nhiều nhà đầu tư dự án Nam-Nam Sài Gòn bức xúc kiểm tra nền của mình trên bản phân lô (ảnh Ngô Sơn )

Bức xúc hơn, theo phản ánh của cả trăm nhà đầu tư, dù đóng tiền mua đất cả chục năm trước nhưng tới giờ họ vẫn chưa nhận được nền. Có những nền biệt thự đã bán bị chủ đầu tư thay đổi phân thành lô nhỏ bán tiếp cho người khác…

Không chỉ dự án Nam-Nam-Sài Gòn, theo Sở TNMT, Cty này còn thực hiện 6 dự án khác trên địa bàn TPHCM, tuy nhiên tiến độ của hầu hết các dự án này đều rất chậm.

Chính quyền bó tay?

Trước bức xúc của dân, tháng 4.2018, Sở TNMT đề nghị Cty Phi Long báo cáo và Cty này đã cử đại diện làm việc. Nhưng sau đó, Cty này lại gửi văn bản cho Sở nói không chấp nhận biên bản buổi làm việc trên với lý do chủ trì cuộc họp không phải là đích thân… Giám đốc Sở TNMT.

Sau đó, Sở TNMT 2 lần mời Cty Phi Long tới làm việc liên quan dự án nhưng Cty này không cử người tới, cũng không gửi báo cáo bổ sung nào cho Sở.

Không chỉ vậy, chủ đầu tư còn liên tục chuyển trụ sở từ TPHCM sang tỉnh Tây Ninh, sát nhập, đổi tên, đổi loại doanh nghiệp từ Cty TNHH sang Cty cổ phần; sáp nhập vào Cty CP đầu tư Văn hóa Việt rồi Cty CP đầu tư Văn hóa Việt lại sát nhập và đổi tên Cty TNHH tư vấn đầu tư Phi Long,… Sở TNMT cho hay, theo phản ánh của các nhà đầu tư, chủ dự án đổi người đại diện pháp luật tới… 20 lần.

Việc này dẫn tới Sở TNMT và cơ quan liên quan không thể kiểm tra năng lực tài chính của doanh nghiệp khi xem xét nội dung liên quan dự án.

Không chỉ sai phạm tại dự án Nam-Nam Sài Gòn, như Lao Động phản ánh, Cty Phi Long còn khiến nhiều hộ dân khu nhà ở An Khánh 2 (phường Bình An quận 2 TPHCM) kêu trời không thấu. Bởi 20 năm qua, hàng chục hộ đã đóng hết tiền để được giao đất, cất nhà ở, nhưng tới giờ này vẫn không được giao sổ đỏ chủ quyền. Nhiều người đóng hết tiền mua nền từ 10 năm trước nhưng tới giờ vẫn không thấy đất đâu.

Nguồn tin PV, vừa qua, Văn phòng UBND TPHCM có công văn truyền đạt chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TPHCM là ông Trần Vĩnh Tuyến. Theo đó ông Tuyến giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở KHĐT làm rõ việc chuyển đổi chủ đầu tư và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại dự án Nam-Nam Sài Gòn, báo cáo kết quả và đề xuất tham mưu UBND TPHCM phương án xử lý.

Ngọc Uyên
TIN LIÊN QUAN

Nhiều dự án sai phạm liên quan đến “đất vàng”, xử lý chưa có hồi kết

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG- T.TRUNG |

Đại biểu Nguyễn Bá Sơn (đoàn Đà Nẵng) nói, trên địa bàn đang vướng mắc hàng loạt dự án sai phạm liên quan tới "đất vàng", xử lý kéo dài chưa biết tới bao giờ kết thúc, như các vụ liên quan đến khu đô thị Đa Phước, bán đảo Sơn Trà...

Đi bán nhà 13 tỉ, chủ nhà mới phát hiện sổ đỏ được làm giả như thật

Ngô Nguyên |

Sau khi nhận cọc 40 triệu đồng để bán căn nhà giá 13 tỉ đồng  của mình giữa Sài Gòn, ông Khoa mới phát hiện sổ đỏ nhà đất mình mua trước đây là giả.

Mua nhà đất qua vi bằng, coi chừng "bốc hơi" bạc tỉ

Ngô Nguyên |

Tại TPHCM đã bùng lên hiện tượng, các trùm đầu nậu bán đất nền trái phép, dự án "ảo" nhưng lập lờ gây ngộ nhận cho nhiều người dân bằng hình thức lập vi bằng tại các văn phòng thừa phát lại. Trong khi vi bằng chỉ có giá trị ghi nhận sự kiện, hành vi trong xét xử hay quan hệ pháp luật khác.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nhiều dự án sai phạm liên quan đến “đất vàng”, xử lý chưa có hồi kết

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG- T.TRUNG |

Đại biểu Nguyễn Bá Sơn (đoàn Đà Nẵng) nói, trên địa bàn đang vướng mắc hàng loạt dự án sai phạm liên quan tới "đất vàng", xử lý kéo dài chưa biết tới bao giờ kết thúc, như các vụ liên quan đến khu đô thị Đa Phước, bán đảo Sơn Trà...

Đi bán nhà 13 tỉ, chủ nhà mới phát hiện sổ đỏ được làm giả như thật

Ngô Nguyên |

Sau khi nhận cọc 40 triệu đồng để bán căn nhà giá 13 tỉ đồng  của mình giữa Sài Gòn, ông Khoa mới phát hiện sổ đỏ nhà đất mình mua trước đây là giả.

Mua nhà đất qua vi bằng, coi chừng "bốc hơi" bạc tỉ

Ngô Nguyên |

Tại TPHCM đã bùng lên hiện tượng, các trùm đầu nậu bán đất nền trái phép, dự án "ảo" nhưng lập lờ gây ngộ nhận cho nhiều người dân bằng hình thức lập vi bằng tại các văn phòng thừa phát lại. Trong khi vi bằng chỉ có giá trị ghi nhận sự kiện, hành vi trong xét xử hay quan hệ pháp luật khác.