Dự án Mũi Né Summer Land: Bị "tuýt còi vì huy động vốn sai quy định

G. Miêu - Thanh Long |

Mặc dù chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng..., nhưng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết, chủ đầu tư dự án Mũi Né Summer Land tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, đã tiến hành mở bán dự án và thu tiền đặt cọc sai quy định.

Dự án tổ hợp giải trí Mũi Né Summerland của chủ đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết thời gian vừa qua được quảng bá rầm rộ với những lời có cánh như dự án được đầu tư tỉ đô, những chương trình bán hàng hấp dẫn dành cho khách hàng với lãi suất đầu tư sinh lợi cao nếu khách hàng đóng 100 triệu đồng một suất giữ chỗ. Dự án được quảng bá với mức sinh lời "khủng", tối thiểu 300% chỉ sau 3 năm.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế của phóng viên về tình trạng hiện tại của dự án thì đây vẫn còn là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm. Bên cạnh đó, các khách hàng đã đặt chỗ mua dự án cho biết, nhân viên kinh doanh chỉ cho xem qua chấp thuận chủ trương của dự án, ngoài ra không hề có thêm giấy tờ pháp lý gì khác.

 
Dự án vẫn chưa được triển khai gì về hạ tầng.

Trước tình trạng giao dịch này, mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã ra thông báo số 1284/SXD-QLN& PTĐT nêu rõ Công ty TNHH Đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng dự án Mũi Né Summer Land tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết.

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều phản ánh của báo chí và trên mạng interner về việc chủ đầu tư và đơn vị phân phối thực hiện việc rao bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua, trong khi các hình thức này không được quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Văn bản “tuýt còi” của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận
Văn bản “tuýt còi” của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận.

Do đó, để hoạt động kinh doanh bất động sản thực hiện theo đúng quy định, Sở Xây dựng Bình Thuận đề nghị Hưng Lộc Phát không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động giao dịch, mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí.

Chủ đầu tư cũng được yêu cầu không đăng tải trên mạng internet các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản tại dự án Mũi Né Summer Land khi chưa đủ điều kiện giao dịch.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Báo Lao Động, khi Sở Xây dựng có văn bản "tuýt còi" thì sau đó 1 tuần, Cty Hưng Lộc Phát vẫn tổ chức sự kiện công bố dự án Mũi Né Summerland Resort vào ngày 25.5.2019, với sự tham gia của gần 1.000 khách hàng.

Chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo công ty để tìm hiểu những thông tin phản hồi của chủ đầu tư về tính pháp lý của dự án, cũng như hoạt động giao dịch nhận tiền cọc của dự án thông qua các sàn giao dịch sau khi có văn bản “tuýt còi” về sai phạm, nhưng sau hơn một tuần, phía lãnh đạo công ty này vẫn không có câu trả lời, và luôn tìm lý do để né tránh.

G. Miêu - Thanh Long
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ngôi nhà tại Ý được rao bán với giá... 26.000 đồng

Theo Việt Vũ/VTC |

Có khoảng 100 căn nhà tại thị trấn Mussomeli (miền nam đảo Sicily, nước Ý) đang được rao bán chỉ 1 euro (khoảng 26.000 đồng).

Bộ trưởng Xây dựng: Trách nhiệm xử lý sai phạm nhà 8B Lê Trực là của Hà Nội

Chung - Nguyên - Trung |

Khi đại biểu Quốc hội chất vấn về trách nhiệm xử lý tại các dự án vi phạm trật tự đô thị như 8B Lê Trực, chung cư HH Linh Đàm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết trách nhiệm xử lý thuộc về TP.Hà Nội.

Hà Nội: Cận cảnh 2 KĐT kiểu mẫu xin điều chỉnh quy hoạch bị cư dân phản đối

Phan Anh |

Gần đây, Hà Nội liên tục xảy ra tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư (CĐT) xoay quanh vấn đề điều chỉnh quy hoạch, đặc biệt là những khu đô thị (KĐT) kiểu mẫu. Trước vấn đề này, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thành phố xem xét, xử lý phản ánh theo thẩm quyền.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nhiều ngôi nhà tại Ý được rao bán với giá... 26.000 đồng

Theo Việt Vũ/VTC |

Có khoảng 100 căn nhà tại thị trấn Mussomeli (miền nam đảo Sicily, nước Ý) đang được rao bán chỉ 1 euro (khoảng 26.000 đồng).

Bộ trưởng Xây dựng: Trách nhiệm xử lý sai phạm nhà 8B Lê Trực là của Hà Nội

Chung - Nguyên - Trung |

Khi đại biểu Quốc hội chất vấn về trách nhiệm xử lý tại các dự án vi phạm trật tự đô thị như 8B Lê Trực, chung cư HH Linh Đàm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết trách nhiệm xử lý thuộc về TP.Hà Nội.

Hà Nội: Cận cảnh 2 KĐT kiểu mẫu xin điều chỉnh quy hoạch bị cư dân phản đối

Phan Anh |

Gần đây, Hà Nội liên tục xảy ra tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư (CĐT) xoay quanh vấn đề điều chỉnh quy hoạch, đặc biệt là những khu đô thị (KĐT) kiểu mẫu. Trước vấn đề này, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thành phố xem xét, xử lý phản ánh theo thẩm quyền.