Dự án đất công Khánh Hòa: Có dấu hiệu tư lợi, phải chuyển cơ quan điều tra

Nhiệt Băng |

Thanh tra Chính phủ đề nghị phải chuyển cơ quan điều tra nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tư lợi sau kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm về 32 dự án đất công có vị trí đắc địa chuyển sang mục đích khác tại Khánh Hòa.

Khách sạn Xanh - Nha Trang 2 (hay còn gọi là Green Word Hotel)
Khách sạn Xanh - Nha Trang 2 (hay còn gọi là Green Word Hotel Nha Trang, tại số 44 Nguyễn Thị Minh Khai) có nguồn gốc đất đai và tài sản trên đất do Nhà nước quản lý. Ảnh: Nhiệt Băng

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm về 32 dự án đất công có vị trí đắc địa chuyển sang mục đích khác.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý kỷ luật nghiêm minh trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu đối với Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; kiến nghị hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với các Phó chủ tịch UBND tỉnh có liên quan; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và theo thẩm quyền có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với thủ trưởng các sở, ngành đơn vị có liên quan và chỉ đạo xử lý cán bộ thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh.

"Trong quá trình kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý cán bộ, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tư lợi thì phải kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật" - Thanh tra Chính phủ đề nghị.

Theo Thanh tra Chính phủ, đối với những hành vi vi phạm pháp luật (về việc không đấu thầu khi lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất) có nguyên nhân là sự chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật thì trong quá trình kiểm điểm, xử lý trách nhiệm được xem xét hoàn cảnh khách quan, giảm nhẹ một phần trách nhiệm.

Như Lao Động đã thông tin, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận, chỉ ra hàng loạt sai phạm về 32 dự án đất công có vị trí đất địa chuyển sang mục đích khác tại Khánh Hòa. Các sai phạm chủ yếu là UBND tỉnh Khánh Hòa dự án không đấu giá tài sản trên đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, bán chỉ định tài sản công...

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Vụ dự án xây mãi không xong: Lấy đất công xây nhà phố không phép

NHẬT HỒ |

Một dự án được gọi là Trung tâm thương mại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu lúc đầu phê duyệt 45.630m2 sau đó được bóp nhỏ còn 15.94 m2 trong đó có 1.257m2 do UBND huyện quản lý. Dù chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, nhưng doanh nghiệp xây dựng nhà ở trên đất công để bán.

Đất công thành đất tư: Ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm ra hầu tòa

ANH TÚ - HỮU HUY |

Bị cáo Nguyễn Thành Tài được xác định là người phải chịu trách nhiệm chính trong vụ khu “đất vàng” ở trung tâm TPHCM bị “hô biến” từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân trái pháp luật, gây thiệt hại gần 2.000 tỉ đồng.

Thanh Hóa: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã vì "biến" đất công ích thành đất ở

QUÁCH DU |

Với cương vị là Chủ tịch xã, ông Thảo đã chỉ đạo cán bộ địa chính xã lập hồ sơ khống, biến đất công ích thành đất ở cho chính gia đình mình.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vụ dự án xây mãi không xong: Lấy đất công xây nhà phố không phép

NHẬT HỒ |

Một dự án được gọi là Trung tâm thương mại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu lúc đầu phê duyệt 45.630m2 sau đó được bóp nhỏ còn 15.94 m2 trong đó có 1.257m2 do UBND huyện quản lý. Dù chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, nhưng doanh nghiệp xây dựng nhà ở trên đất công để bán.

Đất công thành đất tư: Ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm ra hầu tòa

ANH TÚ - HỮU HUY |

Bị cáo Nguyễn Thành Tài được xác định là người phải chịu trách nhiệm chính trong vụ khu “đất vàng” ở trung tâm TPHCM bị “hô biến” từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân trái pháp luật, gây thiệt hại gần 2.000 tỉ đồng.

Thanh Hóa: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã vì "biến" đất công ích thành đất ở

QUÁCH DU |

Với cương vị là Chủ tịch xã, ông Thảo đã chỉ đạo cán bộ địa chính xã lập hồ sơ khống, biến đất công ích thành đất ở cho chính gia đình mình.