Dự án bất động sản "mọc lên", ruộng vườn, nhà cửa dân chìm trong nước

Thanh Chung |

Thi công xây dựng dự án Khu phố chợ Chiên Đàn (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) gây ngập úng khiến nhiều hecta hoa màu của người dân bị hư hại. Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục khiến hàng trăm người giăng băng rôn yêu cầu dừng thi công.

Mưa là ngập, hoa màu của người dân bị mất trắng

Sáng 21.9, hàng trăm người dân ở xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã mang theo băng rôn với nội dung: “Yêu cầu chủ đầu tư Khu phố chợ Chiên Đàn thực hiện Công văn 4765/UBND-KTN của UBND tỉnh” ra dự án để phản ánh việc thi công gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của họ.

Ông Nguyễn Quang (trú thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn) bức xúc cho biết, tháng 4.2021, người dân đã hai lần gửi kiến nghị lên UBND tỉnh về sự bất cập của dự án Khu phố chợ Chiên Đàn. Tỉnh đã trả lời dân bằng công văn Công văn 4765/UBND-KTN với nội dung yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Địa ốc Newland Quảng Nam phối hợp với các Sở, ban, ngành và huyện Phú Ninh họp dân, lấy ý kiến để quan rà soát, đánh giá việc thoát nước, ngập úng để xử lý việc thoát lũ cho dân.

“Đến nay, chủ đầu tư cũng như Sở, ban, ngành vẫn chưa họp với dân lần nào nhưng đơn vị vẫn tiếp tục thi công mà không xử lý vụ việc. Từ khi dự án Khu phố chợ Chiên Đàn được xây dựng lên thì chỉ cần mưa một buổi là ruộng lúa, nhà dân ở nhiều thôn ở phía tây của xã bị ngập sâu, gây khó khăn cho cuộc sống của hàng ngàn người dân” – ông Thắng nói.

 
Mưa là ngập khiến nhiều hecta ruộng của người dân bị hư hại.

Ông Nguyễn Quyên (trú thôn Đàn Trung) cho biết, chủ đầu tư cũng hứa khi dự án thi công sẽ không gây ảnh hưởng đến đời sống và ruộng vườn của người dân. Nhưng, từ khi đổ đất để xây dựng khu phố chợ thì lại ảnh hưởng đến đời sống người dân rất nhiều, đặc biệt là việc gây ngập lụt cục bộ. Chỉ cần một cơn mưa thì nước không thoát nước và cứ thế tràn hết vào nhà. Các trận mưa vừa rồi khiến hàng chục héc ta lúa của dân mất trắng do ngập úng vì dự án này.

Người dân chờ được đối thoại

Ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, sau khi nắm thông tin người dân kéo ra dự án chúng tôi đã chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với UBND xã Tam Đàn tuyên truyền, vận động người dân tránh gây mất an ninh, trật tự.

"Chính quyền huyện chưa tổ chức đối thoại với người dân là bởi cần có thời gian tổng hợp, đánh giá những tác động cụ thể của dự án này"- ông Chính nói.

Ông Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cho biết, trước đây ngập cục bộ thì rút cục bộ nhưng nay chỗ nào bị chắn lại nên nước bị giữ không thoát được. Về lâu về dài thì xử lý dứt điểm bằng cách thu hồi toàn bộ đất xung quanh dự án bằng cách đất đổi đất, tái định cư cho dân.

“Quan điểm của chúng tôi là lợi ích của người dân là trên hết, không có chuyện doanh nghiệp nào vào đây mà không đặt lợi ích của dân lên trên. Về phần dân cũng phải tuyên truyền, vận động để họ hiểu và có trách nhiệm với chính quyền. Cái nào dung hòa được thì dung hòa, cái nào tổn thương thì buộc doanh nghiệp phải xử lý. Ví dụ, thi công bụi bặm trong 3 hoặc 5 tháng thì xin bà con thông cảm. Đối với nước ngập úng cũng vậy, nếu ngập một mùa thì chấp nhận được chứ 3 đến 4 mùa liên tiếp thì ai mà chịu nổi"- ông Thẩm nói.

Được biết, dự án Khu phố chợ Chiên Đàn được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 6754/UBND-KTN ngày 4.12.2017, do Công ty cổ phần địa ốc Newland Quảng Nam làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô diện tích khoảng 9,8 ha, với tổng số căn là 328 căn (đất ở chia lô), quy mô dân số khoảng 1.600 người.

Ngày 17.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã ký công văn yêu cầu kiểm tra, rà soát hồ sơ thủ tục đầu tư dự án Khu phố chợ Chiên Đàn tại xã Tam Đàn.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài Nguyên - Môi trường rà soát lại hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Địa ốc Newland Quảng Nam bổ sung đánh giá khả năng ngập lụt khu vực xung quanh khi đầu tư hoàn thành dự án và báo cáo đánh giá tác động môi trường; lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan và tổ chức đánh giá bổ sung, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh (nếu có) để đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân khi đầu tư hoàn thành dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chủ động làm việc, yêu cầu Công ty Cổ phần Địa ốc Newland Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan cung cấp các hồ sơ, tài liệu; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, đánh giá việc thoát nước, ngập úng (nếu có) sau khi dự án được đầu tư hoàn thành. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30.9.2021.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Dự án đường đua xe đạp ở Hòa Bình chậm tiến độ vì thiếu vốn

Trần Trọng |

Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường đua xe đạp địa hình ở TP.Hòa Bình chậm tiến độ do thiếu vốn đền bù giải phóng mặt bằng.

Nghiên cứu dự án BOT cầu vượt sông Hồng trị giá hơn 8.938 tỉ đồng

Đặng Tiến |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ThS Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT (Trường ĐH GTVT) - cho biết, áp lực do nhu cầu phát triển kinh tế đô thị hai bên bờ sông ở mức cao đang đặt ra yêu cầu phải bổ sung thêm những cây cầu mới vượt sông Hồng theo quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt là hết sức cấp thiết.

Cận cảnh 2 dự án bất động sản lớn chưa có phép đã rao bán ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị Xanh Bàu Tràm Lakeside và dự án căn hộ chung cư tại Khu căn hộ Asiana dù chưa đủ điều kiện đã rao bán ở Đà Nẵng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự án đường đua xe đạp ở Hòa Bình chậm tiến độ vì thiếu vốn

Trần Trọng |

Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường đua xe đạp địa hình ở TP.Hòa Bình chậm tiến độ do thiếu vốn đền bù giải phóng mặt bằng.

Nghiên cứu dự án BOT cầu vượt sông Hồng trị giá hơn 8.938 tỉ đồng

Đặng Tiến |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ThS Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT (Trường ĐH GTVT) - cho biết, áp lực do nhu cầu phát triển kinh tế đô thị hai bên bờ sông ở mức cao đang đặt ra yêu cầu phải bổ sung thêm những cây cầu mới vượt sông Hồng theo quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt là hết sức cấp thiết.

Cận cảnh 2 dự án bất động sản lớn chưa có phép đã rao bán ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị Xanh Bàu Tràm Lakeside và dự án căn hộ chung cư tại Khu căn hộ Asiana dù chưa đủ điều kiện đã rao bán ở Đà Nẵng.